Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
  -  Giải vô địch Tây Ban Nha
  -  Giải Ngoại Hạng Anh
  -  Giải vô địch ITALIA
  -  Giải vô địch Đức
  -  Bóng đá Việt Nam
  -  Champions League
  -  Thể Thao Việt Nam
  -  Vô Địch Châu Âu
  -  Vô Địch Thế Giới - World Cup
  -  FA Cup
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Trang Thể Thao > Vô Địch Thế Giới - World Cup >
  Tây Ban Nha “trảm tướng” trước giờ G: “Đòn tự sát”? Tây Ban Nha “trảm tướng” trước giờ G: “Đòn tự sát”? , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Dân trí) - Ngay trước thềm World Cup 2018 khởi tranh, Tây Ban Nha đã bất ngờ sa thải HLV Julen Lopetegui. Việc “trảm tướng” là điều tối kỵ trước trận đánh lớn. Đó có thể là “đòn tự sát” của Tây Ban Nha.

1. “Cuộc nội chiến” - nhiều tờ báo của Tây Ban Nha đã sử dụng từ này để mô tả về cú sốc lớn của đội tuyển quốc gia ngay trước ngày World Cup 2018 khởi tranh. Quả thực, nếu không có 19 giờ ác mộng, Tây Ban Nha đã có thể tràn đầy tự tin bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh. Thế nhưng, giờ đây, họ đang sống trong “mờ bòng bong”.

 


Việc trảm tướng trước trận đánh lớn là điều tối kỵ. Tây Ban Nha đã phạm phải điều đó

Việc "trảm tướng" trước trận đánh lớn là điều tối kỵ. Tây Ban Nha đã phạm phải điều đó

 

19 giờ ác mộng ở đây bắt đầu từ việc Real Madrid thông báo trên trang chủ quyết định bổ nhiệm HLV Julen Lopetegui cho tới khi LĐBĐ Tây Ban Nha sa thải HLV này (chỉ đúng 1 ngày trước thềm khai mạc World Cup 2018).

Việc “trảm tướng” là điều tối kỵ trước trận đấu lớn nhưng Tây Ban Nha đã phạm phải điều đó. Quyết định gây sốc của LĐBĐ Tây Ban Nha khiến cho tình hình rối tung. Thậm chí, tới ngày hôm qua, báo giới Tây Ban Nha còn đăng tin đội trưởng Tây Ban Nha, Sergio Ramos cãi vã nảy lửa với Chủ tịch LĐBĐ nước này, Luis Rubiales ngay trên sân tập của đội nhà.

Sergio Ramos bước vào phòng họp báo của đội tuyển Tây Ban Nha hôm nay với tâm trạng nặng trĩu với quá nhiều câu hỏi của phóng viên liên quan tới HLV Julen Lopetegui. Cuối cùng, thủ lĩnh của La Furia Roja đã chốt lại: “Bầu không khí giống như đám tang vậy”.

2. Việc ổn định tâm lý trước trận đánh lớn là cần thiết. Còn nhớ, bản thân C.Ronaldo đã chấp nhận nộp lại 14 triệu euro cho cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha chỉ để “mua” yên ổn trước thềm World Cup 2018.

Có chi tiết đáng chú ý, trong gần 1 năm qua, “siêu sao” người Bồ Đào Nha một mực kêu oan nhưng rồi, anh vẫn phải xuống nước, loại bỏ cái tôi của mình chỉ để đổi lấy việc tránh bị làm phiền. Đó cũng là vì lợi ích chung của Bồ Đào Nha, nơi C.Ronaldo là thủ lĩnh.

“Cuộc nội chiến” của Tây Ban Nha lại xuất phát từ những cái tôi quá lớn. Chủ tịch Florentino Perez đã bất chấp lời khuyên của Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, Luis Rubiales để công bố thông tin bổ nhiệm HLV Julen Lopetegui. Trên thực tế, hơn ai hết, “ông trùm” Florentino Perez ý thức được việc công bố thông tin này mang tới ảnh hưởng tiêu cực thế nào cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Trong khi đó, LĐBĐ Tây Ban Nha cũng có cái tôi quá lớn. Họ không chấp nhận việc bị HLV Julen Lopetegui và Real Madrid qua mặt (chỉ thông báo cho Chủ tịch LĐBĐ Luis Rubiales đúng 5 phút trước khi tin chính thức được thông báo). Trong cơn giận dữ, Luis Rubiales đã tức tốc tới bản doanh của đội tuyển Tây Ban Nha. 1 ngày sau quyết định sa thải HLV Julen Lopetegui được đưa ra.

 


Trước khi HLV Julen Lopetegui ra đi, Tây Ban Nha là tập thể ổn định với 20 trận bất bại. Giờ đây, họ đã đánh đổi lấy sự bất ổn

Trước khi HLV Julen Lopetegui ra đi, Tây Ban Nha là tập thể ổn định với 20 trận bất bại. Giờ đây, họ đã đánh đổi lấy sự bất ổn

 

Tuyên bố về lý do sa thải HLV Julen Lopetegui, ông Luis Rubiales cho rằng có những điều quan trọng hơn cả thành tích của Tây Ban Nha ở World Cup, đó chính là danh dự của LĐBĐ Tây Ban Nha.

Mọi chuyện có thể sẽ đi xa hơn nếu như những trụ cột của đội tuyển Tây Ban Nha, điển hình là Sergio Ramos tiếp tục thể hiện cái tôi của mình. Như đã biết, Sergio Ramos là một trong số những người đã đứng ra kêu gọi Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, Luis Rubiales không nên “trảm tướng”. Thế nhưng, rút cuộc, ông Luis Rubiales (vì danh dự của Liên đoàn) đã không nghe theo.

Đó có thể là nguyên nhân khiến cho Sergio Ramos cãi nhau nảy lửa với ông Luis Rubiales trên sân tập. Và giả sử, Sergio Ramos “giận hờn”, đội tuyển Tây Ban Nha coi như “vỡ” bởi cầu thủ này có tầm ảnh hưởng cực lớn (đặc biệt là với các cầu thủ Real Madrid ở trên đội trưởng).

3. Rõ ràng, Tây Ban Nha đã đi nước cờ tự sát. Tờ Gazzetta dello Sport nhấn mạnh: “Tây Ban Nha sẽ bị trừng phạt bởi chính sự trừng phạt dành cho Julen Lopetegui). Giờ đây, vận mệnh của Tây Ban Nha đang được trao cho “kẻ học việc” Fernando Hierro.

Kinh nghiệm huấn luyện của Fernando Hierro gần như bằng con số 0. Anh chỉ có 1 mùa giải làm trợ lý HLV ở Real Madrid và 1 mùa giải dẫn dắt CLB hạng dưới Real Oviedo. Việc đảm nhận trọng trách ở đội tuyển Tây Ban Nha là trọng trách quá lớn với Hierro.

Có cảm tưởng như bản thân Fernando Hierro (người trước đó đảm nhận vai trò Giám đốc bóng đá ở LĐBĐ Tây Ban Nha) cũng bị “ép” phải nhận vai trò này trong bối cảnh LĐBĐ Tây Ban Nha không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác.

Họ đặt niềm tin vào Fernando Hierro với hy vọng mong manh rằng cái uy của anh có thể ổn định đội bóng. Thế nhưng, việc Fernando Hierro làm nên chuyện hay không là điều... hên xui. Đơn giản, anh mới chỉ có đúng 1 ngày dẫn dắt Tây Ban Nha trước trận đấu với Bồ Đào Nha.

Lật ngược lại một chút, trước khi xảy ra cú sốc lớn, Tây Ban Nha đang giữ thành tích bất bại 20 trận đấu dưới thời HLV Julen Lopetegui (không thua trận nào, kể cả giao hữu). Nhưng họ đã đánh đổi điều đó để lấy “mớ bòng bong”.

Những cái tôi quá lớn đã thực sự làm hại Tây Ban Nha.

H.Long

http://worldcup.dantri.com.vn/world-cup-2018/tay-ban-nha-tram-tuong-truoc-gio-g-don-tu-sat-20180615144203677.htm


  Các Tin khác
  + Tiến cử 3 ứng viên thay HLV Troussier: Có tên HLV Lê Huỳnh Đức (28/03/2024)
  + Người đại diện Quang Hải: "HLV Troussier chưa bao giờ nhận sai dù tuyển Việt Nam thua đến 10 trận" (27/03/2024)
  +   Chia tay HLV Troussier, VFF chọn người hùng World Cup làm tạm quyền ở tuyển Việt Nam? (27/03/2024)
  + TRẬN THUA CHẤM DỨT TRIỀU ĐẠI HLV TROUSSIER (27/03/2024)
  + VFF có phải chi tiền đền bù hợp đồng đối với HLV Troussier? (27/03/2024)
  + ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ UKRAINA ĐOẠT VÉ VÀO VÒNG CHUNG KẾT EURO 2024 (27/03/2024)
  + “10/11 nước Đông Nam Á ủng hộ HLV Troussier tiếp tục... dẫn dắt ĐT Việt Nam" (23/03/2024)
  + Vòng loại EURO 2024: Xác định 3 cặp đấu play-off (23/03/2024)
  + 2 quyết định sai lầm của HLV Troussier (23/03/2024)
  + "ĐT Việt Nam cần biến áp lực thành động lực khi đối đầu ĐT Indonesia" (20/03/2024)
  + Thủ quân ĐT Indonesia: "Trình độ của chúng tôi cao hơn ĐT Việt Nam" (20/03/2024)
  + Trước trận quyết đấu, HLV Shin Tae-yong khen HLV Troussier của ĐT Việt Nam (20/03/2024)
  + 8 đội bóng nào đã giành quyền vào tứ kết Champions League? (14/03/2024)
  + Lịch phát sóng trực tiếp vòng 1/8 Cúp Quốc gia Casper 2023/2024: Liệu có bất ngờ? (12/03/2024)
  + Viettel thắng đậm, HLV Nguyễn Đức Thắng đề cập tới thẻ đỏ của Nhâm Mạnh Dũng (10/03/2024)
  + Ghi hattrick vào lưới Mainz, Harry Kane lập 2 kỷ lục mới tại Bundesliga (10/03/2024)
  + HAGL bất bại 4 trận, HLV Vũ Tiến Thành cảm ơn thầy Park và bầu Đức (10/03/2024)
  + Man City vs Copenhagen (3h ngày 7/3): ĐKVĐ vững tiến (06/03/2024)
  + Real Madrid vs Leipzig (3h ngày 7/3): Khó có bất ngờ (06/03/2024)
  + ĐT Việt Nam hưởng lợi lớn ở 2 trận quyết đấu ĐT Indonesia vì lý do đặc biệt (06/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59758395

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July