(HNMO)  - Sau khi xuất sắc vượt qua chủ nhà Thái Lan, đăng quang ngôi vô địch  Giải Bóng đá nữ Đông Nam Á ngay trên đất Thái, tối 28-8, đội tuyển bóng  đá nữ quốc gia Việt Nam đã chia 2 nhóm, 1 nhóm trở về Hà Nội và 1 nhóm  trở về thành phố Hồ Chí Minh bằng đường hàng không.
Người hâm mộ và báo giới đã ra sân bay  chào đón, cổ vũ và vinh danh các nhà vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á quả  cảm và xuất sắc. Khẳng định các cầu thủ nữ Việt Nam đã "làm nên trận đấu  lịch sử trên đất Thái", huấn luyện viên Mai Đức Chung đặc biệt biểu  dương hành trình thi đấu đầy nỗ lực của các học trò.
Ông nhấn mạnh: “Đây là trận đấu mang tính  lịch sử không chỉ đối với đội tuyển nữ Việt Nam mà còn đối với bản thân  tôi trong sự nghiệp làm bóng đá nữ. Các cầu thủ nữ Việt Nam đã giành  chiến thắng ngay trên đất Thái, trong hoàn cảnh đội tuyển nữ Thái Lan có  nhiều lợi thế sân nhà còn chúng ta gặp bất lợi khi phải thi đấu chỉ còn  10 người trên sân vào những thời điểm căng thẳng nhất”.
Vinh danh chiến tích của các nữ học trò,  huấn luyện viên Mai Đức Chung phân tích: "Đội tuyển nữ Thái Lan dưới  thời Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan mới đang được đầu tư lớn, từ  việc thay huấn luyện viên trưởng, thuê đội ngũ chuyên gia Tây Ban Nha,  trong đó có cả trợ lý người Hàn Quốc trong ban huấn luyện, và đáng chú ý  là sự xuất hiện của 2 cầu thủ Thái Kiều trong đội hình. Nhìn chung, lực  lượng đội tuyển nữ Thái Lan đang dần được cải thiện với những cầu thủ  trẻ to khỏe, lối chơi hiện đại và vẫn là đối thủ mạnh đối với bóng đá nữ  Việt Nam tại sân chơi Đông Nam Á. Chính vì vậy, chiến thắng của đội  tuyển bóng đá Việt Nam càng giá trị".
Huấn luyện viên Mai Đức Chung đặc biệt  đánh giá cao tài năng và tinh thần thi đấu quyết tâm của tiền đạo chủ  lực Huỳnh Như, hậu vệ Nguyễn Thị Xuyến và một số cầu thủ tuy bị suy giảm  thể lực trước trận chung kết nhưng vẫn thi đấu hết mình, góp công vào  chiến thắng của đội.
Theo ông, sự đoàn kết cao trong toàn đội,  đấu pháp hợp lý của ban huấn luyện và tinh thần quyết tâm của các cầu  thủ đã giúp Việt Nam vô địch Đông Nam Á một cách xứng đáng.
Với kết quả này, Liên đoàn Bóng đá Việt  Nam (VFF) đã quyết định thưởng đội nữ 1,3 tỉ đồng (300 triệu đồng vì  vượt qua vòng bảng, 400 triệu đồng vì thắng bán kết và 600 triệu đồng vì  chức vô địch).
Ngoài ra, Trưởng Ban Bóng đá nữ VFF Phạm  Thanh Hùng thưởng riêng cho đội 360 triệu đồng, Ủy ban Olympic Việt Nam  thưởng 500 triệu đồng, nhà tài trợ Vinamilk thưởng 500 triệu đồng...
Khép lại chuyến thi đấu thành công tại  Giải vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á năm 2019, các cầu thủ nữ sẽ quay trở  lại tập luyện cùng các câu lạc bộ để bước vào giai đoạn lượt về Giải  Bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2019, diễn ra từ ngày 13-9 đến 4-10 tại  Sân vận động Hà Nam.
Dự kiến, sau khi kết thúc giải này, đội  tuyển bóng đá nữ quốc gia gồm 30 vận động viên sẽ được tập trung trở  lại, tập huấn tại Nhật Bản để chuẩn bị cho SEA Games 30-2019 (diễn ra từ  ngày 30-11 đến 10-12 tại Philippines).