Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 18/10/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin tức Nghệ Tĩnh >
  Đánh thức tình yêu nhạc dân tộc trong giới trẻ miền Tây Nghệ An Đánh thức tình yêu nhạc dân tộc trong giới trẻ miền Tây Nghệ An , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Nhằm khơi nguồn cảm hứng, vun đắp đam mê về nhạc cụ dân tộc, các nghệ nhân đã truyền dạy miễn phí cho các thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số.

 

 

Lớp truyền dạy nhạc cụ dân tộc miễn phí

Ngày cuối tuần, các em nhỏ lại háo hức đến tham gia lớp truyền dạy nhạc cụ dân tộc miễn phí và kỹ năng sống cho đoàn viên thanh thiếu nhi do đoàn thanh niên thị trấn Thạch Giám, Huyện đoàn Tương Dương, tỉnh Nghệ An phối hợp với CLB bảo tồn và phát huy các loại hình nhạc cụ dân tộc huyện tổ chức.

Các nghệ nhân truyền dạy các nhạc cụ dân tộc cho các em nhỏ.

Đây là năm thứ 2, đoàn thanh niên phối hợp với các nghệ nhân trên địa bàn mở lớp học. Ngay trong lễ khai giảng, đã có hơn 100 đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia, nhận được sự ủng hộ động viên của đông đảo cán bộ, nhân dân và phụ huynh.

Tại lớp học các học viên sẽ được các nghệ nhân, nhạc công bồi dưỡng, truyền dạy những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao kỹ năng sử dụng nhạc cụ dân tộc như: Sáo ngang, khèn bè, sáo Mông, đàn tùng tinh, xập xèng…

Chị Lô Thị Lan, Bí thư Đoàn thị trấn Thạch Giám chia sẻ, việc mở lớp truyền dạy các nhạc cụ dân tộc cho thế hệ trẻ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong kế thừa, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ được học tập, được thỏa mãn niềm đam mê.

Thông qua lớp học nhằm tổ chức sân chơi bổ ích, lành mạnh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo cơ sở kế cận để đưa các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc đến với thế hệ trẻ.

Đồng thời, kịp thời phát hiện bồi dưỡng các hạt nhân văn nghệ được sáng tạo, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, từng bước đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn huyện.

Nghệ nhân ưu tú Lương Pắn thị phạm biểu diễn các nhạc cụ dân tộc.

Lớp học sẽ lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng chống đuối nước, kỹ năng sống bao gồm kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, kỹ năng sống tự lập...

Ngoài ra, lớp còn tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt náo, để tạo điều kiện cho các đoàn viên thanh thiếu nhi có cơ hội giao lưu học hỏi; kịp thời phát hiện bồi dưỡng các hạt nhân có năng khiếu, đam mê văn hóa văn nghệ, có cơ hội được sáng tạo, trao đổi kinh nghiệm. Lớp học sẽ duy trì theo lịch 3 buổi/1 tuần cho đến hết tháng 8/2024.

Lan tỏa tình yêu âm nhạc dân tộc

Huyện miền núi rẻo cao Tương Dương có 6 dân tộc anh em sinh sống gồm: Kinh, Khơ Mú, Ơ Đu, Thổ, Mông và Thái. Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa truyền thống độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong đó phải kể đến các loại nhạc cụ dân tộc, do chính người dân sáng tạo ra trong cuộc sống lao động, sản xuất, sinh hoạt như khèn bè, sáo, pí, tùng tinh, trống, khèn lá... Các loại hình nhạc cụ tạo ra các loại âm thanh trầm bổng khác nhau, để diễn tả tư tưởng, tình cảm, đời sống sinh hoạt, văn hóa tinh thần, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và con người.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của quá trình hội nhập khiến cho văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng bị mai một, trong đó có nhạc cụ dân tộc.

Đây là năm thứ 2, đoàn thanh niên phối hợp với các nghệ nhân trên địa bàn mở lớp học.

Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, giúp các em kế thừa, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Nghệ nhân Ưu tú Lương Văn Pắn (SN 1968) ở bản Khe Ngậu, xã Xá Lượng phải vượt quãng đường hơn 10km, nhưng vẫn tuần 3 buổi đến lớp để trao truyền những nét văn hóa của dân tộc mình cho các cháu thanh, thiếu niên. “Đường đến lớp khá xa, đi lại cũng vất vả. Nhưng đến lớp, tôi thấy các cháu chăm vẫn thấy thích thú trước nhạc cụ dân tộc thì những mệt nhọc đều tan biến”, nghệ nhân nói.

Các nghệ nhân truyền dạy là những người nông dân, bảo vệ, giáo viên hay cán bộ hưu trí... Mỗi người mỗi công việc, mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ có điểm chung là yêu văn hóa truyền thống của dân tộc và tâm huyết được truyền dạy cho thế hệ trẻ những nét đẹp của văn hóa dân tộc mình.

Việc truyền dạy hoàn toàn miễn phí và sẽ được tổ chức 3 buổi/tuần.

Anh Lương Văn Huỳnh, Chủ nhiệm CLB bảo tồn và phát huy các loại hình nhạc cụ dân tộc huyện Tương Dương cho biết, thế hệ trẻ bây giờ, không mấy cháu mặn mà với nhạc cụ dân tộc. “Vì muốn giữ lại nét văn hóa độc đáo của dân tộc cho hậu thế, nên khi Huyện đoàn liên hệ để mở lớp truyền dạy thì không chỉ có tôi mà tất cả anh em trong câu lạc bộ đều nhất trí giành thời gian truyền dạy miễn phí cho các cháu trong dịp hè”, anh Huỳnh nói.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

Đánh thức tình yêu nhạc dân tộc trong giới trẻ miền Tây Nghệ An (nghean24h.vn)


  Các Tin khác
  + Hà Tĩnh: Bùn than tràn ngập tại khu kinh tế Vũng Áng (13/10/2024)
  + Xẻ núi cao, vượt sông sâu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh (13/10/2024)
  + Hà Tĩnh: Phê duyệt khu vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trong dự án Nhà máy thủy điện Vũ Quang (13/10/2024)
  + Nhiều dự án vay vốn nước ngoài chậm tiến độ (13/10/2024)
  + Bến xe 32 tỉ đồng hoàn thiện rồi “đắp chiếu” (13/10/2024)
  + Sơn dương dính bẫy trong rừng ở Nghệ An: Loài cực hiếm (13/10/2024)
  + Huyện Yên Thành, Nghệ An: Người dân khốn khổ cầu cứu vì trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường (13/10/2024)
  + Nghệ An: Xe khách lao xuống ruộng lật ngang, một người tử vong (08/10/2024)
  + Quốc lộ 1A đi qua Hà Tĩnh lồi lõm, đầy "ổ voi ổ gà" (08/10/2024)
  + Hà Tĩnh: Quả bom nặng nửa tấn dưới chân cầu Chợ Vực (08/10/2024)
  + Xuất hiện vết nứt dài trên núi Pù Mèo, khẩn cấp di dời nhiều hộ dân (29/09/2024)
  + Giữa dòng sông Lam ở Hà Tĩnh có một "hòn đảo", dân ở đây trồng thứ cây tốt um trông như cỏ dại (26/09/2024)
  + Nghệ An: Quốc lộ 7A ách tắc vì cây trên núi đổ xuống lòng đường (20/09/2024)
  + Vì sao Hà Tĩnh chậm triển khai các dự án khắc phục hậu quả thiên tai? (17/09/2024)
  + Hà Tĩnh: Phát hiện bệnh vi bào tử trùng EHP trên tôm nuôi nước lợ (17/09/2024)
  + Bắt đối tượng lừa bán xe ô tô trên Facebook, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng (17/09/2024)
  + Nghệ An: Vỏ quế rớt giá, người dân và thương lái gặp khó (17/09/2024)
  + Nghệ An: Cầu treo Đò Rô xuất hiện nhiều vết nứt (17/09/2024)
  + Nghệ An: Công trình nước tự chảy sau 7 năm xây dựng dân vẫn chưa có nước để sử dụng (10/09/2024)
  + Hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ mở 6 cửa xả lũ (10/09/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 64280220

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July