Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 04/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin tức Nghệ Tĩnh >
  Nghệ An: Người dân sống “nơm nớp” bên mỏ đá tại bản Kim Đa Nghệ An: Người dân sống “nơm nớp” bên mỏ đá tại bản Kim Đa , Người xứ Nghệ Kiev
 
Sky Nguyen  

Trong vòng chưa đầy 6 tháng một doanh nghiệp khai thác đá ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã nổ mìn khai thác đá làm bị thương người dân và hỏng nhà tới 2 lần.
Nghệ An: Người dân sống “nơm nớp” bên mỏ đá tại bản Kim Đa
 Vụ nổ mìn trưa ngày 14/9 khiến đá văng, làm thủng mái nhà của 6 hộ dân và 1 cháu bé bị thương

Thực trạng này lặp đi, lặp lại đang khiến không ít hộ dân ở bản Kim Đa, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An hiện đang phải sống trong cảnh “nơm nớp” lo sợ hiểm nguy có thể đe doạ đến tính mạng của họ bất cứ lúc nào.

Sống bất an bên mỏ đá

Công ty TNHH Hồng Trường được cấp phép khai thác đá tại bản Kim Đa, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn từ năm 2004. Khu vực mỏ đá của Công ty TNHH Hồng Trường cách nhà dân gần nhất khoảng 200 m.

Vào đầu tháng 4/2022, một vụ nổ mìn ở mỏ đá này đã khiến những hòn đá lớn, nhỏ văng xa gần 400 m. Sau khi nhận được tin báo, UBND xã Phà Đánh đã xuống tại hiện trường phối hợp với cán bộ cùng người dân bản Kim Đa để tìm hiểu sự việc. Đồng thời, hỗ trợ đưa người bị thương đi bệnh viện, vận động người dân yên tâm ở tại nhà, không bỏ đi nơi khác. Qua thống kê của xã Phà Đánh, vụ nổ này có 23 nhà dân bị ảnh hưởng, hư hỏng như: bể tấm fibro xi măng, ngói, gãy đường xà, tấm ván… Vụ việc cũng khiến 2 người bị thương.

Một cán bộ xã Phà Đánh cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã yêu cầu công ty, trước mắt phải khắc phục những tổn thất của nhà dân bị ảnh hưởng nhẹ. Còn những nhà bị ảnh hưởng nặng thì doanh nghiệp đã tự thương lượng với chủ nhà để khắc phục trong thời gian sớm nhất. Theo ước tính của UBND xã Phà Đánh, tổng thiệt hại tài sản, hoa màu, vật chất lẫn tinh thần của nhân dân bản Kim Đa do Công ty TNHH Hồng Trường nổ mìn gây ra khoảng 120 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi người dân bản Kim Đa chưa hết lo sợ thì hoảng 11h, ngày 14/9/2022, người dân bản Kim Đa giật mình vì nghe tiếng nổ lớn từ mỏ đá của Công ty TNHH Hồng Trường. Ngay lập tức, những hòn đá bay lại xuống nhà dân ở bản Kim Đa.

Ông Cụt Văn Thắng, Trưởng bản Kim Đa cho biết, qua kiểm đếm ban đầu, đã có ít nhất 6 nhà dân bị đá bắn thủng mái. Vẫn còn may, khi mìn nổ, có nhiều người ở trong rẫy không về nhà. Vụ nổ mìn làm đá văng lần này khiến 1 bé gái bị thương. nạn nhân sau đó đã được đưa ra bệnh viện ở thị trấn Mường Xén để thăm khám.

Được biết, Không chỉ bị uy hiế‌p bởi những vụ nổ mìn, người dân ở đây cũng phải hứng chịu bụi bặm, tiếng ồn từ mỏ đá. Chưa kể, những đợt mưa lớn, đá mịn từ khu vực mỏ đá chảy tràn xuống rẫy của người dân bên cạnh, khiến họ không sản xuất được. Từ nhiều năm nay, trong hầu hết các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đều phản ánh bức xúc về những tình trạng này.

Bao giờ mới được xử lý dứt điểm?

Liên quan đến vụ nổ vào đầu tháng 4/2022, vào ngày 11/5/2022, ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn đã cho biết, huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng đối với Công ty TNHH Hồng Trường vì có hành vi vi phạm liên quan đến an toàn khai thác mỏ. Cụ thể, chủ mỏ là Công ty TNHH Hồng Trường đã tiến hành nổ mìn làm hàng chục nhà dân bị hư hỏng và 2 người bị thương.

Quyết định xử phạt dựa trên biên bản do Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Công thương và Sở LĐ, TB&XH. Theo đó, huyện Kỳ Sơn đã quyết định xử phạt 85 triệu đồng vì các hành vi: Vi phạm quy định về thiết kế mỏ; không lắp đặt trạm cân tại nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan đối với khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; vi phạm quy chuẩn kỹ thuật an toàn về vật liệu nổ công nghiệp trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Người dân xã Phà Đánh lo sợ tập trung cạnh QL 16 sau vụ nổ mìn của mỏ đá Hồng Trường

Về vụ nổ trưa ngày 14/9/2022, đến ngày 1/10/2022, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, huyện này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Hồng Trường. Do Công ty này là chủ của mỏ đá đã nổ mìn gây hư hỏng nhà cửa, làm bị thương người dân ở bản Kim Đa, xã Phà Đánh. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra, xác định mỏ đá này có 3 lỗi vi phạm: sử dụng vật liệu nổ không đảm bảo an toàn; phương án khai thác không đúng với thiết kế đã được phê duyệt và không có trạm cân theo quy định.

Lần này, cơ quan chức năng xác định, mỏ đá này đã khai thác không đúng trình tự khai thác, hệ thống khai thác đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt; hộ chiếu nổ mìn không phù hợp với thiết kế nổ mìn đã được lập, phê duyệt; vi phạm quy chuẩn kỹ thuật an toàn về vật liệu nổ công nghiệp trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; sử dụng người chưa được huấn luyện, kiểm tra cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

Tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính thuộc trường hợp tái phạm. Còn tình tiết giảm nhẹ là công ty đã tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại; Công ty đã tự nguyện khai báo, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính.

Mỏ đá của Công ty TNHH Hồng Trường đang trở thành nỗi khiếp sợ của nhiều người dân bản Kim Đa, xã Phà Đánh

Tổng số tiền phạt là 200 triệu đồng. Ngoài ra, công ty này còn bị huyện Kỳ Sơn đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản 3 tháng, đình chỉ hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 3 tháng. Đồng thời, buộc phải khai thác đúng phương pháp khai thác quy định trong giấy phép: đúng hệ thống mở vỉa; đúng trình tự khai thác; đúng hệ thống khai thác; đúng các thông số của hệ thống khai thác, gồm: chiều cao tầng, góc dốc sườn tầng; đổ thải đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ/báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi đối với hành vi vi phạm.

Một cán bộ chính quyền huyện Kỳ Sơn cho biết, lần này, huyện Kỳ Sơn còn bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản đối với Công ty TNHH Hồng Trường. Theo đó, mức xử phạt vào tháng 5 đối với mỏ đá này từ 85 triệu đồng. Tuy nhiên, mức phạt cho 3 hành vi đó áp dụng với cá nhân vi phạm. Còn đây là tổ chức, nên theo quy định của Pháp Luật hiện hành, cơ quan chức năng đã có quyết định xử lý bổ sung, nâng mức phạt lên 170 triệu đồng.

Dù hình phạt của cơ quan chức năng đưa ra là vậy nhưng người dân ở xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn vẫn chưa hết lo sợ vì khi hết “án”, Công ty TNHH Hồng Trường có tái diễn những hành vi tiền lệ trong tương lai hay không?

Nguồn Tin:  diendandoanhnghiep
https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3593555

  Các Tin khác
  + Hà Tĩnh: 120 tỷ đồng xây dựng Trường THPT Phan Đình Phùng (22/04/2024)
  + Lung linh màn pháo hoa mừng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh (22/04/2024)
  + Nghệ An: Trường chọn bộ sách giá cao, phụ huynh lâm cảnh “phí chồng phí” (22/04/2024)
  + Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt gấp rút hoàn thiện trước ngày thông xe (22/04/2024)
  + Nghệ An: Cảnh báo tình trạng khai thác cát “lậu”, thất thoát thuế nhà nước (22/04/2024)
  + Bán 80 căn hoàn thành giai đoạn 1 Dự án thí điểm nhà ở xã hội Thạch Linh - TP Hà Tĩnh (20/04/2024)
  + Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu (20/04/2024)
  + Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Lễ 30/4, 01/5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (20/04/2024)
  + 3 tháng thu hơn trăm tỷ, ‘ông lớn’ thủy điện Nghệ An vẫn báo lỗ (20/04/2024)
  + Nghệ An: Ô nhiễm môi trường từ cơ sơ sản xuất gỗ ván ép (20/04/2024)
  + Hà Tĩnh tổ chức Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (19/04/2024)
  + Xử lý kiên quyết, áp dụng các hình phạt cao nhất đối với các vi phạm trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân (19/04/2024)
  + Nghệ An ưu tiên phát triển kinh tế biển (19/04/2024)
  + Đặt tên Đôi Hậu sau sáp nhập xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu: Do xã nào cũng muốn giữ tên của mình (17/04/2024)
  + Vụ không còn tên xã Quỳnh Đôi sau sắp xếp đơn vị hành chính: Nghệ An yêu cầu làm lại (17/04/2024)
  + Hà Tĩnh: 29 dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa hoàn thành thủ tục đầu tư (07/04/2024)
  + Xôn xao hình ảnh đổ bê tông “trộn lẫn với bùn” tại dự án hơn 70 tỷ đồng ở Hà Tĩnh (07/04/2024)
  + Hà Tĩnh: Tăng trưởng kinh tế trong quý I/2024 đạt 7,82% (07/04/2024)
  + Xây thêm nhà ga, đường băng để ‘lên đời’ sân bay Vinh (07/04/2024)
  + Giấc mơ thoát khỏi ''4 không'' (07/04/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60663387

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July