Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không ngừng cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ bác bỏ những đồn đoán về việc đình chỉ hợp tác, xuất hiện sau các báo cáo cho rằng chính quyền Mỹ đã đe dọa hạn chế hỗ trợ cho Kyiv vì các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga.
Ông Trump đã đưa ra thông báo này vào thứ Ba, ngày 13 tháng 10, khi đang nói chuyện với các phóng viên trước khi rời Nhà Trắng để tham dự một cuộc mít tinh vận động tranh cử MAGA ở Alaska. Một video về cuộc trò chuyện đã được tài khoản Magno News đăng tải trên mạng xã hội X.
Một trong những nhà báo đã trực tiếp hỏi tổng thống Mỹ liệu Hoa Kỳ có ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine hay không.
"Không, chúng tôi không làm vậy. Chúng tôi giúp đỡ họ và chia sẻ thông tin tình báo," Trump trả lời.
Theo Tổng thống Mỹ, Washington tiếp tục tương tác với cả Ukraine và Nga, nhằm nỗ lực chấm dứt chiến tranh.
"Chúng tôi muốn chiến tranh kết thúc, vì vậy chúng tôi đang hợp tác với họ và với Nga để chấm dứt chiến tranh", nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.
Ông Trump không nói rõ liệu khối lượng hay bản chất của sự hỗ trợ tình báo dành cho Ukraine có thay đổi trong những ngày gần đây hay không. Ông cũng không bình luận chi tiết về các báo cáo cho rằng sự hợp tác có thể bị hạn chế nếu Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng của Nga.
Tuyên bố của tổng thống được đưa ra ngay sau cuộc họp báo đầu tiên của tân thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharias, người trước đó vào thứ Ba đã không trả lời câu hỏi về việc liệu Hoa Kỳ có tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine hay không.
Bà Zacharia nói với các phóng viên rằng bà cần làm rõ thông tin và sẽ quay lại vấn đề này sau. Giờ đây, chính tổng thống Mỹ đã công khai xác nhận việc tiếp tục trao đổi thông tin tình báo.
Trước đó, Financial Times, CNN và các ấn phẩm khác đã đưa tin rằng đại diện của chính quyền Trump đã cảnh báo các quan chức Ukraine về khả năng chấm dứt hỗ trợ tình báo và hạn chế nguồn cung vũ khí của Mỹ.
Theo các báo cáo truyền thông, Washington cho rằng các biện pháp này gắn liền với yêu cầu Ukraine ngừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Ông Trump phản đối các cuộc tấn công này trong bối cảnh giá dầu diesel toàn cầu tăng cao và các thỏa thuận với Moscow nhằm mở rộng nguồn cung nhiên liệu Nga ra thị trường quốc tế.
Những câu hỏi bổ sung về sự hỗ trợ tình báo của Mỹ đã nảy sinh sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga vào Kyiv ngày 12 tháng 10.
Ngày 13 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy thông báo rằng phía Ukraine không nhận được bất kỳ cảnh báo trước nào từ các đối tác quốc tế về việc Nga phóng tên lửa đạn đạo.
Theo Politico, phía Mỹ giải thích việc thiếu cảnh báo là do điều kiện thời tiết xấu. Tuy nhiên, các nguồn tin của tờ báo này cho biết Kyiv nghi ngờ tính thuyết phục của lời giải thích đó.
Đồng thời, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga tuyên bố tại Diễn đàn An ninh Warsaw rằng việc trao đổi thông tin tình báo giữa Kyiv và Washington vẫn đang tiếp diễn .
Như vậy, tuyên bố của Trump và Sibiga xác nhận rằng hợp tác tình báo chưa chính thức chấm dứt. Tuy nhiên, lý do thiếu cảnh báo kịp thời về cuộc tấn công tên lửa đạn đạo mới nhất vào Kyiv vẫn chưa rõ ràng.
Dựa trên nguồn thông tin từ: Magno News , The Guardian , Politico .
https://kurs.com.ua/novost/1483883-tramp-projasniv-situaciju-z-peredacheju-rozviddanih-ukrayini