Mỹ bác bỏ các báo cáo về việc ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Mỹ bác bỏ các báo cáo về việc ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. , Người xứ Nghệ Kiev
Ảnh: Đại diện Hoa Kỳ tại NATO Matthew Whitaker / minh họa
Hoa Kỳ tiếp tục bán vũ khí và đạn dược cho các đồng minh châu Âu để chuyển tiếp cho Ukraine theo cơ chế PURL. Washington không thay đổi hoạt động của chương trình này, bất chấp các báo cáo về việc đe dọa cắt giảm viện trợ quân sự do Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.
Điều này được ông Matthew Whitaker, Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo bên lề Diễn đàn An ninh Warsaw. Lời phát biểu của ông được công bố vào ngày 13 tháng 10.
Nhà ngoại giao Mỹ từ chối bình luận chi tiết về các báo cáo về khả năng ngừng cung cấp vũ khí, gọi đó là những thông tin chưa được xác nhận.
"Tôi không nghĩ điều đó phù hợp với những gì tôi biết hiện nay. Hoa Kỳ vẫn tiếp tục bán thiết bị và đạn dược cho các đồng minh châu Âu và Canada, những người sau đó chuyển giao chúng cho Ukraine", Whitaker nói.
"Tôi không hề hay biết về bất kỳ thay đổi nào đối với chương trình này," vị đại diện của Washington nhấn mạnh.
Đây là cơ chế PURL (Danh sách nhu cầu ưu tiên của Ukraine), cho phép các nước NATO châu Âu và Canada tài trợ việc mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine theo nhu cầu ưu tiên của quân đội Ukraine.
Tuyên bố của Whitaker được đưa ra sau khi Financial Times và CNN đưa tin rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ hạn chế hỗ trợ quân sự cho Kyiv.
Theo các ấn phẩm, đại diện Mỹ đã cảnh báo các quan chức Ukraine và châu Âu về khả năng ngừng chuyển giao dữ liệu tình báo và nguồn cung cấp vũ khí thông qua PURL nếu Ukraine không ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga.
Washington đã gia tăng áp lực lên Kyiv trong bối cảnh giá dầu diesel toàn cầu tăng cao. Trước đó, chính quyền Trump đã nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu nhiên liệu của Nga, và tổng thống Mỹ đã tuyên bố đạt được thỏa thuận về một hiệp định ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng.
Đồng thời, Ukraine tuyên bố rằng họ sẵn sàng từ bỏ các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga chỉ khi Moscow ngừng các cuộc tấn công tương tự.
Như Kurs Ukrainy đã đưa tin trước đó , những cảnh báo của Mỹ về khả năng chấm dứt hỗ trợ đã gây lo ngại cho các đồng minh châu Âu. Tuy nhiên, chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra về việc ngừng chương trình PURL.
Đồng thời, Whitaker thừa nhận rằng việc cung cấp một số loại vũ khí đang gặp khó khăn. Trước hết, điều này liên quan đến các hệ thống phòng không, nhu cầu về loại vũ khí này vượt xa nguồn cung hiện có.
"Nhu cầu về phòng không rất cao, và khả năng cung cấp có lẽ không được tốt như chúng ta mong muốn," nhà ngoại giao nhận xét.
Ông cho biết các công ty Mỹ và châu Âu đang nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới nhằm đối phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa trên không. Whitaker nhận định những khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời, nhưng thừa nhận rằng thời gian là yếu tố then chốt.
Đại sứ cảnh báo rằng mùa đông sắp tới có thể đặc biệt khó khăn đối với Ukraine nếu các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tục diễn ra.
"Ukraine đang đối mặt với một mùa đông mà nếu không có thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng, cơ sở hạ tầng điện và sưởi ấm của nước này có thể chịu áp lực rất lớn", ông nói.
Ông Whitaker khẳng định Washington tiếp tục hợp tác với các đồng minh có hệ thống phòng không để đẩy nhanh việc chuyển giao các hệ thống này cho Ukraine.
Theo ông, Mỹ dự định tìm kiếm thêm nguồn dự trữ vũ khí mỗi ngày và tăng cường sản xuất ở cả hai bờ Đại Tây Dương.
Như vậy, đại diện của Mỹ tại NATO đã xác nhận việc duy trì cơ chế hiện tại về mua sắm vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, tuyên bố của ông không chứa đựng cam kết mới nào về khối lượng vũ khí cụ thể hoặc thời gian giao hàng tiếp theo.