Châu Âu nên thành lập một đội quân riêng để đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài. Đội quân này sẽ không trùng lặp với NATO, vì các nước châu Âu vẫn sẽ là thành viên của Liên minh. Tuy nhiên, "Quân đoàn châu Âu" - tên gọi được đề xuất cho đội quân thống nhất lục địa - nên đảm nhận trách nhiệm chính về an ninh của châu Âu. Binh lính Ukraine nên tham gia vào quân đoàn này, nhưng chỉ sau khi chiến tranh ở Ukraine kết thúc.
Ý tưởng này được Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski đề xuất trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Kathimerini của Hy Lạp.
Sikorsky đề xuất thành lập một đơn vị quân sự thường trực của châu Âu, mà ông tạm gọi là "Quân đoàn châu Âu". Theo ông, sau khi chiến tranh ở Ukraine kết thúc, lực lượng này có thể bao gồm các cựu chiến binh Ukraine giàu kinh nghiệm chiến đấu.
Sikorski tin chắc rằng các quốc gia châu Âu nên đóng vai trò tích cực hơn trong việc phòng thủ của chính mình. Ông cho rằng một trong những lý do là sự định hướng lại dần dần của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan, lực lượng thường trực châu Âu có thể được biên chế bởi các quân nhân chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên lục địa. Theo ông, các quân nhân Ukraine sẽ đặc biệt có giá trị, bởi sau khi chiến tranh kết thúc, họ sẽ có kinh nghiệm thực tiễn trong việc tiến hành các hoạt động tác chiến.
Đồng thời, Sikorsky nhấn mạnh rằng việc thành lập một liên minh như vậy không có nghĩa là từ bỏ NATO hay tạo ra một cấu trúc song song với Liên minh. Hoa Kỳ, như trước đây, vẫn nên là một trong những đối tác chính của châu Âu trong các vấn đề quốc phòng chung, công nghệ quân sự và hoạt động tình báo.
Ngoài ra, Bộ trưởng Ba Lan cũng cảnh báo về các mối đe dọa an ninh từ Nga. Theo ông, Moscow đang sử dụng nhiều phương pháp hỗn hợp chống lại các quốc gia châu Âu - từ các chiến dịch thông tin sai lệch và tấn công mạng đến phá hoại, đốt phá, khiêu khích và sử dụng máy bay không người lái.
Sikorski đã dẫn tình hình ở Ba Lan làm ví dụ. Ông lưu ý rằng vào năm 2026, Cơ quan An ninh Nội địa nước này đã bắt giữ sáu người bị tình nghi thu thập thông tin về các cơ sở hạ tầng đường sắt.
Khi bàn về khả năng giải quyết xung đột ở Ukraine bằng con đường ngoại giao, Ngoại trưởng Ba Lan nhấn mạnh rằng một nền hòa bình lâu dài là không thể nếu không có sự tham gia trực tiếp của Kyiv. Theo ông, thỏa thuận chính nên được ký kết giữa Ukraine và Liên bang Nga, nhưng các quốc gia châu Âu, trong đó có Ba Lan, cũng nên có tiếng nói tại bàn đàm phán, vì đây là vấn đề an ninh châu Âu nói chung.
https://today.ua/492932-v-yevropi-proponuyut-stvoriti-vlasnu-armiyu-za-uchastyu-ukrayinskih-vijskovih/





.jpg)







 (1).gif)






