Ukraina và Đức đang phát triển một hệ thống phòng không chung để bảo vệ toàn bộ lục địa châu Âu. Dự án này sẽ cho phép đánh chặn tên lửa đạn đạo, một khả năng mà các quốc gia châu Âu hiện đang thiếu.
Điều này được RBC-Ukraina đưa tin, trích dẫn cuộc phỏng vấn của Đại sứ Ukraina tại Đức Oleksiy Makeyev với hãng thông tấn Ukrinform.
Hiện tại, châu Âu thiếu một hệ thống phòng thủ riêng thuộc loại này. Các quốc gia buộc phải mua công nghệ nước ngoài, chẳng hạn như hệ thống Arrow của Israel hoặc hệ thống Patriot của Mỹ. Một hệ thống chống tên lửa đạn đạo hoàn toàn của châu Âu vẫn chưa tồn tại.
Do đó, mục tiêu của sự hợp tác này là tạo ra một khả năng sẽ bảo vệ không chỉ bầu trời Ukraina mà còn cả toàn bộ Liên minh châu Âu.
Đại sứ Ukraina tại Đức, Oleksiy Makeyev, giải thích động cơ của các đối tác: "Nhưng tại sao Đức lại ủng hộ đề xuất này của Ukraina? Bởi vì chúng tôi nói rằng: chúng tôi làm điều này không chỉ vì Ukraina mà còn vì toàn bộ châu Âu".
Việc tạo ra một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo là một dự án phức tạp đòi hỏi sự phối hợp nỗ lực của nhiều gã khổng lồ trong ngành công nghiệp quốc phòng. Các thủ lĩnh của thị trường Đức cũng tham gia.
Nhà ngoại giao đã liệt kê các bên tham gia chính:
- Hensoldt sẽ cung cấp các radar tiên tiến;
- MBDA sẽ chịu trách nhiệm phát triển và sản xuất tên lửa;
- Diehl Defence sẽ cung cấp các đầu dò dẫn đường cho hệ thống.
Tên của hệ thống tương lai vẫn là một vấn đề riêng biệt. Truyền thông trước đây đã đề cập đến tên FREYA. Tuy nhiên, ông Makeyev hiện đang giữ kín các chi tiết. Theo ông, tên gọi và danh sách đầy đủ các bên tham gia sẽ được công bố sau.
* Hệ thống phòng không Patriot cho Ukraina
Ngoài việc phát triển hệ thống mới, Ukraina và Đức đang thảo luận về việc sản xuất tên lửa Patriot. Công nghệ này thuộc sở hữu của Hoa Kỳ, nhưng công ty MBDA của Đức nắm giữ giấy phép phù hợp, mở đường cho việc chuyển giao công nghệ.
Các bên đã đạt được một số thỏa thuận nhất định. Chúng bao gồm việc cung cấp một số lượng lớn tên lửa và khả năng cùng nhau xây dựng các dây chuyền sản xuất tên lửa.
"Chúng tôi đang thảo luận về khả năng sản xuất bằng công nghệ của Mỹ và chuyển giao công nghệ. Ví dụ, công ty MBDA của Đức nắm giữ giấy phép sản xuất tương ứng. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với phía Đức về việc cung cấp một số lượng đáng kể các tên lửa này trong các cuộc tham vấn liên chính phủ và khả năng sản xuất chung", - Đại sứ Oleksiy Makeyev nói thêm.
Vị trí chính xác của cơ sở sản xuất vẫn chưa được tiết lộ. Nhà ngoại giao này cho rằng, còn quá sớm để thảo luận về các địa điểm cụ thể.
Ukraina thiếu các hệ thống phòng không có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo để tự vệ trước sự xâm lược của Nga. Ukraina hiện đang khẩn cấp yêu cầu tên lửa Patriot từ 40 quốc gia. Các tên lửa này được yêu cầu để đổi lấy các hợp đồng giao hàng trong tương lai cho Ukraina.
Trước đó, Lực lượng Không quân Ukraina đã báo cáo về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot, NASAMS và IRIS-T. Một số đơn vị gần như đã cạn kiệt đạn dược.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|