Một phái đoàn của Mỹ do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu đã kết thúc cuộc đàm phán với Iran tại Islamabad mà không đạt được kết quả nào, điều này đe dọa đến thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần. Sau hơn 21 giờ thảo luận, phía Mỹ tuyên bố trở về Washington, thừa nhận rằng không thể đạt được sự đồng thuận, theo tờ The Telegraph.
Ông Vance nói với các phóng viên rằng việc đối thoại thất bại chủ yếu là vấn đề của Tehran:
"Tin xấu là chúng ta không đạt được thỏa thuận, và tôi nghĩ đó là tin tồi tệ hơn nhiều đối với Iran so với đối với Hoa Kỳ."
Theo ông, phái đoàn đã vạch rõ "giới hạn đỏ" của mình và không thấy Iran sẵn sàng chấp nhận các điều kiện của Mỹ. Trở ngại chính là yêu cầu của Mỹ về việc Iran sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân. Vance nhấn mạnh rằng đây là mục tiêu chính của phía Mỹ.
Lập trường của Iran
Hãng thông tấn Tasnim của Iran gọi các yêu cầu của Mỹ là "quá đáng" và cho rằng chính họ đang cản trở khả năng đạt được thỏa thuận. Trước tuyên bố của Vance, Tehran khẳng định các nhóm kỹ thuật sẽ tiếp tục trao đổi tài liệu và cuộc đối thoại vẫn chưa kết thúc.
Bối cảnh của các cuộc đàm phán
Cuộc gặp tại Pakistan đánh dấu cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran trong hơn 10 năm và là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất kể từ năm 1979. Trong cuộc họp báo ngắn, ông Vance không đề cập đến vấn đề eo biển Hormuz, nơi Iran đã phong tỏa kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Phái đoàn Mỹ bao gồm đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn tổng thống Jared Kushner. Ông Vance cho biết ông đã tham vấn với Tổng thống Donald Trump qua điện thoại từ 6 đến 12 lần trong suốt cuộc đàm phán. Phía Iran được đại diện bởi Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araqchi.
Xin nhắc lại, Mỹ đang tiến hành một chiến dịch đăng ký quân sự toàn diện đối với công dân trong bối cảnh chiến tranh với Iran.
https://today.ua/488752-mirni-peregovori-mizh-ssha-ta-iranom-provalilisya-sho-kazhut-storoni/





.jpg)







 (1).gif)






