Редактор стрічки новин today.ua
Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã nổi tiếng với phong cách phát ngôn mạnh mẽ, thẳng thắn và nhiều lần gây tranh cãi. Tuy nhiên, lần này tuyên bố của ông đã làm dấy lên phản ứng đặc biệt gay gắt, khi ông gần như công kích trực tiếp một bộ phận lớn cử tri ngay trong nước Mỹ. Các chuyên gia nhận định rằng lần này Trump có thể đã vượt qua cả “giới hạn” quen thuộc của chính mình.

Cụ thể, sau khi xảy ra xung đột với phe Dân chủ, Tổng thống đã gọi họ nguy hiểm hơn cả các kẻ thù bên ngoài. Ông đăng tải quan điểm này trên mạng xã hội Truth Social.
Tuyên bố gây tranh cãi xuất hiện sau khi lãnh đạo phe Dân chủ tại Quốc hội công khai đề cập đến việc cần “thay đổi chế độ” trong nước.
Phát biểu đáng chú ý đến từ Hakeem Jeffries – lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện. Khi chỉ trích các hành động của chính quyền Trump liên quan đến chiến sự tại Trung Đông, ông kêu gọi “thay đổi chế độ” thông qua tiến trình bầu cử.
Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Jeffries đã lên án “cuộc chiến phi pháp” của Trump tại Iran và nói:
“Ở mức độ mà chúng ta cần thay đổi chế độ vào thời điểm này, điều đó sẽ diễn ra vào tháng 11.”
Dù về hình thức đây là lời nhắc đến bầu cử, nhưng Trump lại coi đó là lời kêu gọi lật đổ chính quyền.
Sau đó, trên Truth Social, Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng các mối đe dọa truyền thống từ bên ngoài không còn là ưu tiên hàng đầu của Washington.
“Giờ đây, sau khi Iran trên thực tế đã sụp đổ, kẻ thù lớn nhất của nước Mỹ chính là phe cánh tả cực đoan – Đảng Dân chủ cực kỳ kém cỏi!” – vị Tổng thống thứ 47 của Mỹ viết.
Giới quan sát cho rằng cách diễn đạt này nằm trong chiến lược rộng lớn hơn của Trump nhằm đối đầu với các đối thủ chính trị, những người ông nhiều lần gọi là “kẻ thù từ bên trong”. Trước đó, ông thậm chí từng đề cập khả năng buộc tội phản quốc đối với các nghị sĩ kêu gọi quân đội không thực hiện một số mệnh lệnh của chính quyền.
Rạn nứt ngay trong lòng Washington
Các nhà phân tích nhận định quan hệ giữa Trump và Quốc hội đang rơi vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng. Khi gọi phe đối lập “nguy hiểm hơn cả khủng bố”, ông đã phần nào biến cuộc đấu tranh chính trị thành một dạng “đối đầu an ninh”.
Hiện tại, Trump cho rằng “phe cánh tả cực đoan” đang phá hoại đất nước từ bên trong, cản trở các sáng kiến của ông liên quan đến NATO và độc lập năng lượng. Ngược lại, phía Đảng Dân chủ đã chỉ trích phát ngôn của Tổng thống là “ngôn từ của một nhà độc tài”, đe dọa các nền tảng dân chủ.
Căng thẳng này diễn ra trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông leo thang. Trong khi chính quyền Trump tuyên bố “chế độ Iran trên thực tế đã sụp đổ” sau các đợt tấn công mạnh mẽ, thì “mặt trận nội bộ” tại Mỹ lại ngày càng nóng lên.
https://today.ua/488057-voni-nebezpechnishi-za-teroristiv-tramp-nazvav-najbilshogo-voroga-ssha-i-ce-ne-iran/
|