|
Bài viết của Lisa Weegner
Nga dường như đang tăng mạnh sản lượng đạn dược mới. Tốc độ sản xuất được cho là nhanh đến mức có thể cho thấy sự chuẩn bị cho một cuộc chiến khác ngoài Ukraine – theo đánh giá của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Estonia, được báo điện tử Ukraine Ukrainska Pravda đưa tin.

Theo đó, các nhà máy Nga trong năm 2025 đã sản xuất hơn 7 triệu quả đạn pháo, đạn cối và tên lửa. Năm 2024, con số này còn ở mức 4,5 triệu. Kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine, sản lượng đạn dược của Nga đã tăng tổng cộng gấp 17 lần. Nguyên nhân chính được cơ quan tình báo Estonia nêu ra là việc xây dựng các cơ sở sản xuất mới.
Hàng triệu quả đạn pháo và tên lửa được sản xuất
Báo cáo được trích dẫn đã phân tích chi tiết số liệu sản xuất năm 2025. Theo đó, Nga đã chế tạo 3,4 triệu quả đạn pháo lựu cỡ 122, 152 và 203 mm. Đạn pháo lựu là loại đạn pháo được bắn từ pháo lựu, dùng để tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa theo phương thức bắn gián tiếp.
Ngoài ra, còn có 2,3 triệu quả đạn cối cỡ 120 và 240 mm.
Đối với xe tăng và xe chiến đấu bộ binh, khoảng 800.000 quả đạn đã được sản xuất. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp còn chế tạo 500.000 quả tên lửa dành cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Đây là loại vũ khí có thể phóng nhiều tên lửa trong thời gian ngắn để tấn công trên diện rộng.
Hàng triệu quả đạn nhập khẩu từ Iran và Triều Tiên
Ngoài sản xuất trong nước, theo tình báo Estonia, Nga còn nhập khẩu lượng lớn đạn dược. Kể từ năm 2023, Moskva đã nhận từ 5 đến 7 triệu quả đạn từ Iran và Triều Tiên. Trong nửa cuối năm 2025, đạn dược từ Triều Tiên được cho là chiếm tới một nửa tổng số đạn mà Nga bắn vào Ukraine.
Việc mua số đạn này được cho là đã khiến Nga tiêu tốn khoảng 1 nghìn tỷ rúp trong năm 2025, tương đương khoảng 11 tỷ euro.
Giá thành thấp và đánh giá cứng rắn từ Estonia
Theo phân tích của tình báo Estonia, chi phí mỗi quả đạn tương đối thấp. Một quả đạn cỡ 152 mm có giá dưới 100.000 rúp (khoảng 1.100 euro). Trong khi đó, đạn cỡ 155 mm của phương Tây được cho là đắt hơn đáng kể.
Cơ quan Tình báo Đối ngoại Estonia viết trong báo cáo:
“Đối với Điện Kremlin, việc duy trì các kho dự trữ này gần như chắc chắn là yếu tố then chốt trong việc lên kế hoạch cho các xung đột tiềm tàng trong tương lai… Nga đang đặt ra các mục tiêu tác chiến dài hạn trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Điều này xác nhận rằng sự hồi sinh gần đây của các phát biểu về đàm phán hòa bình chỉ là một chiến thuật nhằm kéo dài thời gian.”
Ukraine đã chống trả cuộc chiến do Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh từ tháng 2/2022.
Lưu ý: Bài viết đã được chỉnh sửa và tái xuất bản.
Geheimdienst warnt: Putin bereitet möglicherweise den nächsten Krieg vor
|