Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã công bố các quyết định về nhân sự trong SBU và Cơ quan An ninh Nhà nước. Các phó trưởng phòng sẽ bị cách chức vì lý do liên quan đến các vụ xả súng.
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết các quyết định về nhân sự đã được đưa ra sau vụ nổ súng giữa các nhân viên của Cơ quan An ninh Ukraine và Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine. Trong đó có việc cách chức các phó giám đốc của cả hai cơ quan, những người mà theo ông là nguyên thủ quốc gia, phải chịu trách nhiệm về vụ việc.
Tổng thống Zelenskyy đã thông báo điều này trong bài phát biểu tối ngày 3 tháng 9. Tổng thống cũng cho biết ông đã thảo luận về cuộc xung đột giữa SBU và GUR với Viện trưởng Viện Kiểm sát Ruslan Kravchenko.
Theo ông Zelensky, đã có hai nghi phạm được nêu tên trong vụ nổ súng. Đó là một sĩ quan SBU và một sĩ quan GUR, những người mà cuộc điều tra cho rằng có liên quan đến vụ việc. Đồng thời, các tình tiết khác của vụ xung đột đang được kiểm tra, và như tổng thống nhấn mạnh, chúng đã được làm rõ ngay từ đầu câu chuyện này.
Ngoài ra, người đứng đầu nhà nước cũng tuyên bố rằng hành động của người đứng đầu hai bộ phận này cần được đánh giá sau khi hoàn tất cuộc điều tra nội bộ. Đồng thời, các quyết định liên quan đến cấp phó của họ đã được đưa ra.
Ông Zelensky nhấn mạnh rằng cả hai cơ cấu đều phải chịu trách nhiệm về tình hình này. Theo ông, SBU và Cơ quan An ninh Nhà nước đã hành động theo cách "hoàn toàn không nên xảy ra", vì vậy các biện pháp kỷ luật sẽ được áp dụng đối với đại diện của cả hai cơ quan.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các sự kiện liên quan đến sự mất tích của Stepan Kaplunov, phó chỉ huy phụ trách công tác chiến đấu của Quân đoàn Tình nguyện Nga. Ngày 1 tháng 9, RDK (Cục Điều tra Hình sự Nga) báo cáo ông bị những kẻ không rõ danh tính bắt cóc trong sân một ngôi nhà.
Sáng hôm sau, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về một vụ nổ súng ở quận Dnipro, Kyiv, trong đó có cáo buộc liên quan đến các sĩ quan của Cơ quan An ninh Nhà nước và Cơ quan An ninh Ukraine. Vụ việc dẫn đến việc cảnh sát phong tỏa đường phố tại khu vực xảy ra vụ việc. Sau đó, Cơ quan An ninh Ukraine thông báo rằng họ, cùng với Cơ quan An ninh Nhà nước, đã ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố nhằm vào một trong những lãnh đạo của phong trào chính trị đối lập quốc gia Nga, người đã đến Ukraine nhân dịp Ngày Độc lập.
Sau đó, luật sư của Kaplunov, Taras Borovsky, cho biết người lính đã được thả, nhưng không có thông tin gì về tung tích của anh ta. Ông cũng nói về một cuộc "khám xét khẩn cấp" căn hộ của người lính vào ban đêm trong cuộc xung đột giữa SBU và GUR, mà theo ông, đã được tiến hành một cách vi phạm pháp luật.
Ngày 3 tháng 9, SBU (Cơ quan An ninh Ukraine) công bố một video trong đó Kaplunov thừa nhận có liên hệ với FSB (Cơ quan An ninh Liên bang Nga) và nói về một âm mưu tuyển mộ ông ta. Theo cơ quan đặc biệt này, họ đã cố gắng lôi kéo ông ta vào việc chuẩn bị thủ tiêu các chiến sĩ Lực lượng Quốc phòng và những cá nhân khác. Về phần mình, luật sư của người lính này tuyên bố rằng lời thú tội được thu thập dưới áp lực.
Cùng ngày hôm đó, chính Kaplunov tuyên bố rằng ông đã bị các sĩ quan SBU bắt cóc. Ông cũng nói về việc bị giam giữ trong một "nhà tù bí mật", nơi ông bị cáo buộc bị đe dọa sẽ biến mất.
Kaplunov cũng tuyên bố rằng SBU, với sự giúp đỡ của ông, đã cố gắng làm mất uy tín của chỉ huy đơn vị đặc nhiệm "Timur", Dmitry Ivanov, và người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, Kirill Budanov.
Song song đó, Cục Điều tra Nhà nước đã bắt đầu cuộc điều tra sơ bộ về hoàn cảnh vụ xung đột giữa các sĩ quan SBU và binh sĩ GUR xảy ra ngày hôm trước tại Kyiv.
Do đó, việc đánh giá cuối cùng về hành động của lãnh đạo hai cơ quan sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra nội bộ. Đồng thời, ông Zelensky đã xác nhận rằng các phó giám đốc của SBU và GUR, phụ trách các lĩnh vực liên quan, sẽ rời khỏi vị trí của mình do tình hình phát sinh giữa các nhân viên của hai cơ quan thực thi pháp luật.