Người dân Ukraine đang đối mặt với một cuộc chiến tranh tiêu hao. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thể vượt qua được nếu Ukraine không có một nền kinh tế mạnh mẽ. Và không phải là nền kinh tế dựa vào nguyên liệu thô, mà là một nền kinh tế công nghệ cao có khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
Ý kiến này được ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, bày tỏ trong bức điện tín của mình sau bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Trí tuệ Kinh doanh.
Theo Budanov, chiến tranh hiện đại chủ yếu là cuộc cạnh tranh về kinh tế. Bên nào có nền kinh tế mạnh mẽ và ổn định hơn sẽ có cơ hội sống sót cao hơn trong cuộc chiến này.
Những gì đang diễn ra trên chiến tuyến giữa Nga và Ukraine hiện nay là một cuộc chiến tranh tiêu hao. Nó có thể kéo dài rất lâu. Và người dân Ukraine chỉ có thể vượt qua được nếu Ukraine có một nền kinh tế mạnh mẽ.
"Để trải qua một cuộc chiến tranh tiêu hao và tái thiết hậu chiến, chúng ta không thể mãi là một quốc gia dựa vào nền kinh tế nguyên liệu thô... Con đường của chúng ta là xuất khẩu các sản phẩm hoàn thiện có giá trị gia tăng cao, phát triển ngành cơ khí và công nghệ quân sự. Ukraine phải chiếm một vị trí xứng đáng trên thị trường vũ khí toàn cầu", Kyrylo Budanov nhấn mạnh.
Việc này cần được thực hiện càng sớm càng tốt, bởi vì hiện tại Ukraine đang có một cơ hội vàng, một cơ hội duy nhất để phát triển công nghệ quân sự và quảng bá chúng trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, cơ hội này sẽ không kéo dài lâu, vì vậy Ukraine phải nhanh chóng hành động.
Hơn nữa, chính các doanh nghiệp tư nhân mới có thể gánh vác gánh nặng này. Do đó, nhà nước phải tuân thủ nguyên tắc y tế "không gây hại" trong quan hệ với doanh nghiệp.
"Nhà nước cuối cùng phải nhận ra: nếu không giúp đỡ doanh nghiệp thì cũng không nên cản trở nó. Tôi luôn ủng hộ việc bãi bỏ quy định và mô hình trong đó quyền sở hữu tư nhân hoàn toàn bất khả xâm phạm," Budanov nhấn mạnh.
Ông cũng bác bỏ ảo tưởng rằng người Ukraine sẽ bắt đầu hồi hương từ nước ngoài để đáp lại lời kêu gọi lòng yêu nước của chính quyền. Việc người tị nạn ồ ạt hồi hương chỉ có thể xảy ra trong hai điều kiện: an ninh và một nền kinh tế ổn định đảm bảo việc làm và thu nhập bình thường.
"Chúng ta phải từ bỏ mọi ảo tưởng. Không ai có thể trở về dễ dàng như vậy đâu," vị quan chức nhấn mạnh.
Chúng tôi xin nhắc lại rằng, ngoài các cuộc đàm phán công khai được báo chí đưa tin rộng rãi, Ukraine cũng đang tiến hành các cuộc đàm phán bí mật với Moscow. Kirill Budanov đã thừa nhận thực tế này, đồng thời lưu ý rằng về phía Nga, những người thực dụng, am hiểu sâu sắc về cuộc chiến và có thể đánh giá một cách thực tế lập trường và tiềm lực của cả hai bên đang tham gia vào các cuộc đàm phán đó.
https://today.ua/488916-ukrayinciv-chekaye-vijna-na-visnazhennya-budanov-poyasniv-yak-protrimatis-yakomoga-dovshe/





.jpg)







 (1).gif)






