Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố các thỏa thuận mới về cung cấp vũ khí và việc thành lập các chương trình sản xuất chung.
Tây Ban Nha có thể bán cho Ukraine tên lửa, radar và thiết bị, cũng như tham gia sản xuất máy bay không người lái và hệ thống phòng không.
Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine và Tây Ban Nha đã ký một bản ghi nhớ về sản xuất quân sự chung, bao gồm các công nghệ cao và hệ thống không người lái. Ông nhấn mạnh kinh nghiệm chiến tranh của Ukraine sẽ là đóng góp quan trọng cho việc phát triển các dự án chung. Tổng thống cũng đã thị sát các mẫu vũ khí của Tây Ban Nha và thăm doanh nghiệp quốc phòng Sener Aerospace & Defence.
Theo ông Zelensky, Tây Ban Nha có khả năng cung cấp cho Ukraine các loại đạn dược, radar và thiết bị cần thiết, bao gồm cả đạn pháo 155 mm. Ông cũng nhấn mạnh riêng về nhu cầu đạn dược cho hệ thống phòng không Gepard, vốn đã được quân đội Ukraine sử dụng.
Tổng thống cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phòng không, đặc biệt là trang bị tên lửa cho hệ thống Patriot. Ông cho biết Ukraine đang nỗ lực xây dựng dây chuyền sản xuất hệ thống phòng không chống tên lửa đạn đạo riêng tại châu Âu, nhưng điều này sẽ cần thời gian.
Chuyến thăm Tây Ban Nha của ông Zelensky diễn ra trong bối cảnh Nga thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Tổng thống nhấn mạnh rằng chỉ trong một tháng, lực lượng Nga đã thực hiện hàng chục cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cũng như sử dụng máy bay không người lái có sức phá hoại. Trong bối cảnh này, hợp tác với Tây Ban Nha là rất quan trọng để bảo vệ không phận Ukraine.
Các thỏa thuận giữa Kyiv và Madrid mở ra một giai đoạn mới trong hợp tác kỹ thuật quân sự. Tây Ban Nha không chỉ sẵn sàng bán vũ khí cho Ukraine mà còn tham gia sản xuất chung, điều này sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine và góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.