|
Nguồn: Hãng thông tấn ASPI
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho rằng vụ Nga phóng tên lửa “Orezhnik” nhằm vào tỉnh Lviv, khu vực nằm gần biên giới Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh châu Âu và cần có phản ứng cứng rắn từ các đối tác quốc tế.
Phát biểu trên mạng xã hội X, ông Sybiha cho biết Ukraine sẽ đề nghị triệu tập khẩn cấp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời thúc đẩy các cuộc họp của Hội đồng Ukraine–NATO và triển khai các biện pháp liên quan trong khuôn khổ EU, Hội đồng châu Âu và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

“Cuộc tấn công diễn ra gần biên giới EU và NATO là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của lục địa châu Âu, đồng thời là phép thử đối với cộng đồng xuyên Đại Tây Dương. Chúng tôi yêu cầu phản ứng kiên quyết trước những hành động liều lĩnh của Nga”, Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh, đồng thời cho biết Kiev đã thông báo chi tiết vụ việc cho Mỹ và các đối tác châu Âu.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine cũng bác bỏ lập luận của Nga khi cho rằng đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine là hành động đáp trả vụ “máy bay không người lái Ukraine tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin”. Ông Sybiha gọi đây là “điều phi lý”, khẳng định sự việc như Moscow nêu chưa từng xảy ra.
“Việc Nga tìm cách biện minh cho cuộc tấn công này bằng một ‘vụ tấn công vào dinh thự của Putin’ là hoàn toàn vô lý. Đây là bằng chứng nữa cho thấy Moscow không cần lý do thực sự để tiến hành các hành động khủng bố và chiến tranh”, ông viết.
Ngoại trưởng Ukraine cũng kêu gọi các đối tác quốc tế áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm vào đội tàu chở dầu và các tài sản của Nga.
https://aspi.com.ua/news/politika/sibiga-nazvav-ataku-rf-oreshnikom-po-lvivschini-zagrozoyu-dlya-bezpeki-evropi#gsc.tab=0
|