Ukraine hôm thứ Hai cáo buộc Nga đã tiến hành cuộc tấn công mạng quy mô lớn vào các website an ninh và quốc phòng của nước này mặc dù không cung cấp thông tin chi tiết về bất kỳ thiệt hại hay lực lượng cụ thể nào đã đứng sau các vụ tấn công.
Trước đây, Kyiv từng cáo buộc Moscow dàn dựng các cuộc tấn công mạng quy mô lớn trong kế hoạch thực hiện "cuộc chiến hỗn hợp" chống lại Ukraine, điều mà Nga luôn phủ nhận.
Quan hệ giữa Ukraine và Nga đã rơi vào tình trạng căng thẳng từ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và can dự vào cuộc xung đột ở khu vực Donbass phía đông Ukraine mà Kyiv cáo buộc đã khiến 14.000 người thiệt mạng.Kyiv cho rằng các cuộc tấn công bắt đầu diễn ra ngày 18/2 và nhắm vào các trang web thuộc Cơ quan An ninh của Ukraine và một số tổ chức nhà nước cũng như các doanh nghiệp chiến lược khác.
Quân đội Ukraine trong tháng này cũng cho biết 5 binh sĩ của họ đã thiệt mạng bất chấp lệnh ngừng bắn với phe ly khai thân Nga ở phía Đông đất nước. Hôm thứ Hai, Quân đội Ukraine tiếp tục đưa tin một binh sĩ khác đã thiệt mạng vì súng phóng lựu chống tăng.