|
Tác giả: Viktoria Zelenetska – Biên tập viên tin tức Today.ua

Cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine nhằm vào các sở chỉ huy Nga tại thành phố Donetsk đang bị chiếm đóng được cho là vụ tổn thất đồng thời lớn nhất đối với các sĩ quan quân đội Nga trong một cuộc tấn công đơn lẻ kể từ khi cuộc chiến toàn diện bùng nổ.
Ít nhất 20 sĩ quan Nga đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào thành phố Donetsk, hiện nằm dưới sự kiểm soát tạm thời của Nga. Trong số những người thiệt mạng có 7 đại tá. Họ phụ trách nhiều lĩnh vực quan trọng như tình báo, phòng không, tác chiến điện tử và chỉ huy quân đội.
Cuộc tấn công diễn ra từ ngày 26/8, nhưng quy mô tổn thất chỉ mới được làm rõ gần đây.
Danh tính những người thiệt mạng được các nhà báo thuộc hãng truyền thông độc lập của Nga Mediazona xác minh. Kết quả điều tra cũng được báo Ba Lan Onet đưa tin, trong đó nhấn mạnh việc quân đội Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP.
Bảy đại tá, sáu trung tá: tổn thất của quân đội Nga
Theo Mediazona, có 18 sĩ quan Nga thiệt mạng ngay trong ngày xảy ra cuộc tấn công. Hai người khác tử vong sau đó do vết thương quá nặng.
Danh sách những người đã được xác minh danh tính gồm:
-
7 đại tá;
-
6 trung tá;
-
5 thiếu tá;
-
1 đại úy;
-
1 thượng úy.
Phần lớn các quân nhân này phục vụ tại bộ tham mưu Quân khu Trung tâm của Nga và Tập đoàn quân hợp thành số 41. Đây là những đơn vị thuộc cụm quân Nga mang tên “Trung tâm”.
Trong số những người thiệt mạng có Đại tá Artem Berdyugin, 38 tuổi, người đứng đầu bộ phận lập kế hoạch và điều phối tình báo; và Đại tá Aleksandr Kalyanov, 50 tuổi, trưởng bộ phận tình báo đặc biệt.
Đại tá Sergey Legkiy, 47 tuổi, phó chỉ huy lực lượng tác chiến điện tử thuộc Quân khu Trung tâm, cũng nằm trong danh sách tử trận.
Ngoài ra, danh sách còn có những sĩ quan phụ trách lập kế hoạch tác chiến, pháo binh, bảo đảm công binh và bảo vệ thông tin mật.
Các nhà báo đã dành nhiều tuần để xác minh những trường hợp tử vong này. Họ đối chiếu danh sách nhân sự tại các sở chỉ huy Nga với dữ liệu đăng ký thừa kế của nhà nước, những cơ sở dữ liệu khác và các cáo phó.
Theo đánh giá của Mediazona, đây là vụ tổn thất đồng thời lớn nhất được biết đến đối với các sĩ quan Nga trong một cuộc tấn công đơn lẻ kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine.
Tên lửa Ukraine đánh trúng những địa điểm nào?
Tối 26/8, hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên tại thành phố Donetsk đang bị Nga chiếm đóng.
Khi đó, Denis Pushilin, người đứng đầu chính quyền chiếm đóng do Nga bổ nhiệm, tuyên bố khu vực này bị tấn công bằng tên lửa Storm Shadow/SCALP-EG.
Theo lời ông Pushilin, khu vực gần trung tâm thương mại Donetsk City là nơi bị tấn công và có 8 dân thường bị thương.
Tuy nhiên, các nhà phân tích OSINT của Ukraine cho biết hai địa điểm có khả năng được quân đội Nga sử dụng làm sở chỉ huy đã bị đánh trúng.
1. Địa điểm thứ nhất: Một tòa nhà trước chiến tranh từng là nơi hoạt động của các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghiệp.
2. Địa điểm thứ hai: Một bãi đỗ xe ngầm bên dưới khu phức hợp nhà ở chưa hoàn thành, có sức chứa khoảng 600 ô tô. Theo thông tin từ nhóm phân tích CyberBoroshno, chính địa điểm này đã bị 6 tên lửa đánh trúng.
Sau đó, xuất hiện những thông tin cho rằng hàng chục quân nhân Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, những con số này chưa được xác nhận độc lập.
Giờ đây, Mediazona đã xác minh được danh tính của ít nhất 20 sĩ quan Nga thiệt mạng.
Ukraine sử dụng loại tên lửa nào để tấn công sở chỉ huy Nga?
Theo Onet, trong chiến dịch này, quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP-EG do Anh và Pháp hợp tác phát triển.
Đây là loại tên lửa hành trình phóng từ máy bay, có độ chính xác cao, có khả năng bay ở độ cao thấp và tấn công những mục tiêu được bảo vệ kiên cố.
Tên lửa mang đầu đạn nặng khoảng 450 kg.
Nhờ đặc điểm đường bay và hệ thống dẫn đường, loại tên lửa này rất khó bị đánh chặn. Chúng được thiết kế để phá hủy các sở chỉ huy kiên cố, kho chứa và những cơ sở quân sự quan trọng khác.
Onet đánh giá Storm Shadow là một trong những loại tên lửa hành trình mạnh nhất mà Ukraine đang sở hữu.
Số lượng tên lửa thực tế được sử dụng trong cuộc tấn công chưa được xác nhận chính thức. Dẫn các dữ liệu công khai về vụ việc, báo Ba Lan cho biết có ít nhất 7 tên lửa được phóng đi.
Cần lưu ý rằng con số 20 sĩ quan thiệt mạng mà Mediazona xác minh chưa chắc đã phản ánh toàn bộ tổn thất của bộ chỉ huy Nga. Các nhà báo mới chỉ xác nhận được những trường hợp nói trên, trong khi khả năng còn những quân nhân Nga khác thiệt mạng vẫn chưa bị loại trừ.
Trước đó, Ukraine cũng đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự Nga tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Trong số đó có sở chỉ huy và quan sát của lực lượng Nga tại Lysychansk, cùng một cơ sở sửa chữa quân sự ở Starobilsk, thuộc tỉnh Luhansk.
Theo Today.ua, Mediazona và Onet.
https://today.ua/494526-udar-storm-shadow-po-donecku-likviduvav-20-oficeriv-rf-sered-zagiblih-sim-polkovnikiv/
|