|
Tác giả: Serhiy Marchenko – Biên tập viên tin tức Today.ua

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã phản hồi những lời chỉ trích của các nước châu Âu đối với quyết định của Tổng thống Donald Trump liên quan đến dầu diesel của Nga. Quan chức Mỹ tuyên bố rằng chính châu Âu vẫn đang tiếp tục tài trợ cho Nga thông qua việc mua các nguồn năng lượng của nước này.
Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm thời đình chỉ các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đồng thời cho biết đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cung cấp dầu diesel của Nga cho thị trường Mỹ và các quốc gia khác.
Động thái của người đứng đầu Nhà Trắng đã gây ra làn sóng bất bình tại nhiều nước châu Âu. Trước những lời chỉ trích này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã lên tiếng phản bác.
Phát biểu trên kênh Fox News, ông Bessent cáo buộc các nước châu Âu là đạo đức giả.
Theo quan chức cấp cao của Mỹ, châu Âu đang góp phần đáng kể duy trì nền kinh tế Nga. Ông cho rằng kể từ khi cuộc chiến toàn diện bùng nổ, các nước châu Âu đã chi nhiều tiền hơn để mua năng lượng của Nga so với số tiền họ dành để hỗ trợ Ukraine.
“Họ đã có một chính sách năng lượng thất bại. Và họ vẫn tiếp tục tài trợ cho Vladimir Putin. Vì vậy, những tuyên bố của họ rằng không thể trông đợi được giảm bớt áp lực về giá dầu diesel rõ ràng là sự đạo đức giả”, ông Bessent tuyên bố.
Trong khi đó, người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh rằng chính quyền nước này đang hành động trong phạm vi thẩm quyền được quy định bởi pháp luật hiện hành.
Theo ông, những tuyên bố của một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ cho rằng một dự luật cũ hoặc sáng kiến của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham ngăn cản Mỹ đưa ra những quyết định tương tự là không chính xác.
Ông Bessent nói thêm rằng ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump là bảo vệ lợi ích của người dân Mỹ. Việc giảm giá dầu diesel hoàn toàn phù hợp với mục tiêu đó.
Mỹ tuyên bố Iran thất bại trong nỗ lực gây khủng hoảng giá dầu diesel
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng bình luận về tình hình liên quan đến Iran.
Ông cho rằng những nỗ lực của Tehran nhằm hạn chế hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và gây ra sự tăng vọt của giá dầu diesel đã không đạt được kết quả như mong muốn.
“Trở lại vấn đề Iran, hãy làm rõ tình hình. Bên thất bại lớn nhất ở đây chính là chính quyền Iran, bởi họ đã cố tạo ra trở ngại tại eo biển Hormuz. Điều đó không thành công. Họ cố kích động một cuộc khủng hoảng giá trên thị trường dầu diesel. Giờ đây, nỗ lực đó cũng không có tác dụng”, ông Bessent tuyên bố.
Nga dự kiến xuất khẩu hàng trăm nghìn tấn dầu diesel
Theo những thỏa thuận được cho là đã đạt được giữa ông Trump và ông Putin, lô dầu diesel đầu tiên của Nga đưa ra thị trường sẽ có khối lượng hơn 300.000 tấn.
Trong tháng 11, Nga sẽ xuất khẩu thêm 500.000 tấn. Sau đó, khối lượng cung cấp dự kiến tăng lên một triệu tấn.
Theo Tổng thống Mỹ, những chuyến hàng này sẽ góp phần làm giảm giá nhiên liệu.
Ông Trump cho rằng, nhờ việc Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz cùng với hoạt động xuất khẩu các nguồn năng lượng của Nga, giá dầu diesel có thể nhanh chóng giảm xuống cả tại thị trường Mỹ lẫn trên thị trường thế giới.
Trước đó, có thông tin cho rằng thỏa thuận cho phép xuất khẩu dầu diesel của Nga có thể đã được Mỹ và Nga bí mật ký kết từ lâu trước khi được công bố công khai.
https://today.ua/494533-prodovzhuyut-finansuvati-putina-ministr-finansiv-ssha-zvinuvativ-yevropu-v-licemirstvi/
Nguồn: Today.ua.
|