Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 19/09/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin chiến tranh Nga - Ukraina
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin chiến tranh Nga - Ukraina >
  Quân đoàn Lục quân số 3 của Biletsky xé nát đơn vị tinh nhuệ Nga: Chi tiết từ những người tham gia chiến dịch Quân đoàn Lục quân số 3 của Biletsky xé nát đơn vị tinh nhuệ Nga: Chi tiết từ những người tham gia chiến dịch , Người xứ Nghệ Kiev
 
Сергій Марченко

 

Редактор стрічки новин today.ua

Trong chiến dịch “Vivaldi”, Quân đoàn Lục quân số 3 của Andriy Biletsky đã giáng đòn hủy diệt vào đơn vị tinh nhuệ “Rubikon” của Nga, buộc bộ chỉ huy Nga phải khẩn cấp đưa những phần còn lại của đơn vị này ra khỏi chiến trường.

Quân đoàn Lục quân số 3 của Andriy Biletsky đã tung đòn mạnh vào đơn vị máy bay không người lái (UAV) “Rubikon” của Nga. Đây được xem là một trong những lực lượng tinh nhuệ của Nga, thường được triển khai tại những khu vực quan trọng nhất của mặt trận và có hiệu quả tác chiến cao.

Tuy nhiên, lần này tình hình đã khác. Những binh sĩ “Rubikon” còn sống sót được cho là đã phải tháo chạy, bỏ lại toàn bộ trang thiết bị còn nguyên vẹn sau các đợt hỏa lực dữ dội từ phía Ukraine.

Thông tin này được Ukrainska Pravda đăng tải, dẫn lời đại diện của chính Quân đoàn Lục quân số 3.

Theo Quân đoàn Lục quân số 3, đơn vị hệ thống không người lái “Rubikon” của Nga đã chịu tổn thất đáng kể trong chiến dịch tiến công “Vivaldi” của Ukraine tại khu vực phía bắc tỉnh Donetsk.

Phía Ukraine cho rằng những hoạt động tác chiến này đã buộc bộ chỉ huy Nga phải rút “Rubikon” khỏi hướng Lyman–Borova.

Ukraine đánh vào hệ thống hậu cần của “Rubikon”

Theo Quân đoàn Lục quân số 3, quân đội Ukraine đã thành công trong việc làm gián đoạn hệ thống bảo đảm hoạt động của “Rubikon”.

Các mục tiêu bị đánh phá, theo phía Ukraine, bao gồm:

  • cơ sở hạ tầng hậu cần;
  • các kho đạn dược;
  • các bãi phóng và triển khai UAV;
  • những đơn vị mới được thành lập;
  • các toán vận hành UAV có kinh nghiệm chiến đấu.

Phía Ukraine tuyên bố rằng những tổn thất này khiến đơn vị Nga gặp khó khăn trong việc bổ sung kịp thời phương tiện kỹ thuật, vật tư và nhân lực.

Một yếu tố khác, theo Quân đoàn Lục quân số 3, là việc Ukraine sử dụng các phương tiện tác chiến điện tử (EW/RЕБ) và hệ thống phòng không, khiến quân Nga gặp khó khăn trong việc triển khai đầy đủ lực lượng UAV của mình.

Quân Nga bỏ vị trí, bỏ lại trang thiết bị

Quân đoàn Lục quân số 3 cũng tuyên bố rằng do tổn thất về binh sĩ và trang thiết bị, các đơn vị Nga bắt đầu rời bỏ vị trí mà thậm chí không kịp mang theo tài sản và thiết bị.

Sau đó, theo thông tin từ phía quân đội Ukraine, Bộ chỉ huy Nga quyết định chuyển “Rubikon” sang một khu vực khác của mặt trận, nhằm bảo toàn những phần còn lại của đơn vị.

Đại diện quân đoàn cho biết ban đầu phía Nga điều “Rubikon” tới hướng Lyman–Borova, khu vực mà Moscow coi là một trong những hướng ưu tiên.

“Rubikon” là đơn vị nào?

“Rubikon” là một trung tâm quân sự Nga chuyên về các hệ thống không người lái thế hệ mới.

Đơn vị này chuyên sử dụng:

  • UAV tấn công;
  • máy bay không người lái FPV;
  • UAV trinh sát.

Do đó, việc một đơn vị như “Rubikon” bị tổn thất về cơ sở hậu cần, kho đạn, điểm triển khai UAV và đội ngũ điều khiển có kinh nghiệm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì hoạt động của đơn vị trên chiến trường.

Lưu ý: Những thông tin về mức độ tổn thất của “Rubikon”, nguyên nhân khiến đơn vị phải rút lui và việc bỏ lại trang thiết bị trong bài trên đều là tuyên bố từ phía Quân đoàn Lục quân số 3 của Ukraine. Bài báo không đưa ra nguồn độc lập để xác nhận toàn bộ các tuyên bố này.

Tin liên quan: Bài báo cũng nhắc đến cảnh báo của ISW rằng lực lượng Triều Tiên có thể một lần nữa được đưa vào cuộc chiến Nga–Ukraine, trong đó có khả năng thay thế các đơn vị Nga tại hướng Sumy và Kharkiv.

https://today.ua/493915-tretij-armijskij-korpus-bileckogo-poshmatuvav-elitnij-pidrozdil-rosiyan-detali-vid-uchasnikiv-operaciyi/


  Các Tin khác
  + Nước Nga trước một “lựa chọn” mang tính hình thức trong chiến tranh Ukraine – Putin lo sợ “mọi biểu hiện bất mãn” (19/09/2026)
  + Ukraine đánh trúng máy bay ném bom Su-24 của Nga trong cuộc tấn công sân bay quân sự ở Crimea (19/09/2026)
  + Vladimir Putin: Chuyên gia quân sự cho rằng châu Âu đã bước vào Thế chiến III (19/09/2026)
  + Tại Sumy, một quả bom trên không đã phá hủy một tòa nhà cao tầng: Nhiều nhân viên hội đồng thành phố nằm trong số những người thiệt mạng (ảnh, video). (19/09/2026)
  + Nga gia tăng mạnh việc sử dụng drone phản lực tốc độ cao ở Ukraine – Kiev phát triển drone đánh chặn mới (18/09/2026)
  + “Mưa” máy bay không người lái trút xuống Moscow – Putin hứng thất bại ngay khi cuộc bầu cử bắt đầu (18/09/2026)
  + “Họ đã phá hỏng nguồn nhiên liệu”: Các cuộc tấn công đánh trúng nhà máy lọc dầu, sân bay quân sự và “hạm đội bóng tối” – người dân Nga phẫn nộ (18/09/2026)
  + Liên minh châu Âu sẽ tài trợ cho việc thử nghiệm các loại vũ khí mới ở Ukraine từ quỹ đặc biệt của mình. (18/09/2026)
  + Máy bay tổng thống bị drone tấn công: Nga truy đuổi Zelensky ngay trên không phận NATO (17/09/2026)
  + Zelensky: Chiến tranh Nga-Ukraine không còn khả năng kết thúc theo kiểu “đôi bên cùng thắng” (17/09/2026)
  + Kyiv hứng đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo và drone, có trẻ em bị thương (17/09/2026)
  + Trung Quốc và Nga hoảng loạn khi Mỹ công bố vũ khí không gian mới bí mật (16/09/2026)
  + QUÂN ĐỘI UKRAINA ĐÃ TIÊU DIỆT THIẾU TƯỚNG ANTON GRUNIS CỦA NGA, NGƯỜI ĐƯỢC PUTIN RẤT NGƯỠNG MỘ (16/09/2026)
  + Ukraine đảo ngược thế trận: Binh sĩ Putin giờ có nguy cơ tử vong cao hơn bị thương (16/09/2026)
  + “Siêu vũ khí” mới của Ukraine: Tên lửa đạn đạo FP-7 có thể tấn công Nga chỉ trong vài tuần (16/09/2026)
  + Wagenknecht muốn Merkel và Schröder làm “trung gian hòa bình” giữa Nga và Ukraine (16/09/2026)
  + Weidel muốn đưa những người Ukraine trong độ tuổi nghĩa vụ trở về chiến đấu – “Đặc biệt là nam thanh niên phải quay trở lại” (16/09/2026)
  + Ukraine có lẽ chỉ còn “5 tháng” để ứng phó (16/09/2026)
  + Lavrov về đàm phán Ukraine: “Chúng tôi có điều muốn nói” (16/09/2026)
  + Đình chiến năng lượng với Nga: Tổng thống Zelensky phản ứng gay gắt trước tuyên bố của Trump (15/09/2026)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 33
Total: 90100246

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July