Jared Kushner tuyên bố rằng các bên được cho là đã đạt được thỏa thuận về các vấn đề chính, nhưng Moscow vẫn tiếp tục đòi Ukraine nhượng lại những vùng lãnh thổ mà quân đội của họ chưa chiếm được.
Theo các báo cáo, Ukraine, Nga và Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận về hầu hết các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình trong tương lai, ngoại trừ vấn đề lãnh thổ. Tuy nhiên, Điện Kremlin phủ nhận rằng các cuộc đàm phán đã tiến triển đến mức đó và tiếp tục nhấn mạnh các yêu cầu mà trên thực tế sẽ đồng nghĩa với việc Ukraine phải đầu hàng.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã chỉ ra mâu thuẫn này trong báo cáo của mình.
Kushner thông báo thỏa thuận gần như đã hoàn tất.
Cựu cố vấn cấp cao của tổng thống Mỹ Jared Kushner tuyên bố rằng các bên đã nhất trí về tất cả các vấn đề chính ngoại trừ lãnh thổ. Theo ông, Vladimir Putin đã vạch ra đường ranh giới mà Ukraine phải rút lui. Nếu Kyiv đồng ý, các điều khoản còn lại của thỏa thuận được cho là đã sẵn sàng.
Tuy nhiên, Kushner thừa nhận rằng các thỏa thuận về lãnh thổ cũng sẽ phụ thuộc vào tình hình luôn thay đổi ở chiến tuyến.
Điện Kremlin cho rằng các cuộc đàm phán còn lâu mới kết thúc.
Cố vấn tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết giữa các bên vẫn còn nhiều bất đồng, đặc biệt là về vấn đề lãnh thổ. Theo ông, một sự "thay đổi" có thể xảy ra về vấn đề này chỉ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán tiếp theo, chứ không đồng nghĩa với một thỏa thuận tự động.
Các nhà phân tích của ISW nhắc nhở rằng các yêu cầu của Moscow không chỉ giới hạn ở khu vực Donetsk. Putin tiếp tục nhấn mạnh việc rút quân đội Ukraine khỏi toàn bộ lãnh thổ các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson, bao gồm cả những khu vực mà quân đội Nga chưa từng kiểm soát.
Điện Kremlin cũng yêu cầu cái gọi là "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine, tức là lật đổ chính phủ Ukraine hiện tại và thay thế bằng một chính phủ thân Nga. Một điều kiện khác của Moscow là Ukraine phải giữ vị thế trung lập mà không được phép gia nhập NATO.
Việc nhượng lại lãnh thổ không đảm bảo chiến tranh sẽ chấm dứt.
Lực lượng Nga đang tiến công dọc toàn bộ chiến tuyến, mặc dù việc này không cần thiết về mặt quân sự chỉ để chiếm nốt phần còn lại của Donetsk. Đồng thời, lực lượng Ukraine đang chứng minh rằng họ có thể nắm bắt thế chủ động và phá vỡ kế hoạch của bộ chỉ huy Nga.
ISW tin rằng Điện Kremlin đang cố gắng thuyết phục Washington gây áp lực lên Kyiv và buộc nước này tự nguyện nhượng lại các vùng lãnh thổ mà Nga không thể chiếm bằng vũ lực. Việc chuyển giao phần lãnh thổ Donetsk do Ukraine kiểm soát cho Nga sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lực lượng chiếm đóng trong một cuộc tấn công mới.
Nguy cơ tái diễn các cuộc tấn công vẫn ở mức cao, vì mục tiêu dài hạn của Điện Kremlin vẫn không thay đổi - đó là thiết lập quyền kiểm soát toàn bộ Ukraine, chứ không chỉ riêng các khu vực phía đông và phía nam.
Trước đó, chúng tôi đã đưa tin rằng Donald Trump kêu gọi Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga.
https://today.ua/493804-u-ssha-zayavlyayut-pro-majzhe-gotovu-mirnu-ugodu-a-kreml-napolyagaye-na-kapitulyaciyi-ukrayini/





.jpg)







 (1).gif)






