|
Nga được cho là đang mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào các tuyến giao thông biên giới phía tây Ukraine, trong đó có cửa khẩu Yahodyn-Dorohusk giáp Ba Lan. Một cố vấn an ninh thân cận của Thủ tướng Đức Friedrich Merz được cho là cũng bị ảnh hưởng trong vụ việc.

Yahodyn-Dorohusk là một trong những cửa khẩu quan trọng nhất của Ukraine với Ba Lan, nơi mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe tải qua lại. Đây là tuyến vận chuyển hàng hóa thiết yếu vào Ukraine, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc đưa hàng xuất khẩu của nước này sang thị trường châu Âu.
Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha ngày 12/9 cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng khu vực cửa khẩu Yahodyn-Dorohusk, nằm trên biên giới Ukraine - Ba Lan.
Hình ảnh được đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều xe tải bốc cháy. Truyền thông Ukraine cho biết một trạm xăng gần cửa khẩu cũng bị đánh trúng. Chưa có thông tin về thương vong. Quân đội Ba Lan xác nhận vụ tấn công.
Nga chuyển hướng đánh vào các tuyến biên giới phía tây
Vụ tập kích được xem là dấu hiệu mới trong chiến thuật của Nga. Từ mùa hè, Moskva liên tục tấn công các cửa khẩu và tuyến giao thông biên giới ở phía tây Ukraine, dù những khu vực này cách xa tiền tuyến.
Các cửa khẩu này có ý nghĩa đặc biệt đối với nền kinh tế Ukraine, bởi đây là những tuyến hậu cần chủ chốt kết nối nước này với Liên minh châu Âu (EU). Trong những tuần gần đây, một số cửa khẩu của Ukraine với Moldova và Romania cũng đã bị tấn công.
Theo đánh giá của Ukraine, mục tiêu của Nga là làm gián đoạn các tuyến hậu cần sống còn nối Kyiv với phương Tây.
Việc cố tình tấn công cơ sở hạ tầng dân sự bị xem là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Nga trước đây đã nhiều lần tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine, sau đó mở rộng mục tiêu sang kho hàng và các cơ sở hậu cần.
Ở chiều ngược lại, Ukraine trong năm nay cũng bắt đầu nhắm mục tiêu vào các kho hàng của nhà bán lẻ trực tuyến Nga Wildberries.
Cố vấn thân cận của Thủ tướng Đức có mặt trên chuyến tàu
Theo SPIEGEL, Günter Sautter, cố vấn chính sách đối ngoại và an ninh tại Phủ Thủ tướng Đức và là một trong những cố vấn thân cận của ông Friedrich Merz, cũng bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công.
Sautter đang trên chuyến tàu đêm từ Kyiv tới Ba Lan trong đêm 12/9. Khoảng 5 giờ sáng, đoàn tàu thuê riêng dừng lại gần biên giới Ba Lan. Một phần hành khách được sơ tán sau khi xuất hiện cảnh báo UAV trong khu vực.
Sự việc xảy ra không lâu sau một vụ tấn công khác trên cùng tuyến đường sắt. Một đoàn tàu chạy tuyến Kyiv - Warsaw cũng bị UAV tấn công gần biên giới Ba Lan. Theo đơn vị vận hành, đầu máy bị trúng đòn nhưng không có hành khách nào bị thương.
Trước đó, tại Kyiv, Sautter đã tham gia các cuộc thảo luận về khả năng đàm phán hòa bình với Nga cùng các cố vấn an ninh của Anh, Pháp, Italy và chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Ông cũng tham dự Hội nghị An ninh Quốc tế YES hôm 12/9, được tổ chức tại một boong-ke bên dưới một khách sạn sang trọng ở Kyiv.
Trên chuyến tàu đặc biệt còn có các cố vấn an ninh của nhiều chính phủ châu Âu, nghị sĩ Quốc hội Đức, nhà ngoại giao và các nhà khoa học. Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng sử dụng chuyến tàu này để trở lại Ba Lan sau hội nghị.
Sau khi đoàn tàu dừng lại vì cảnh báo UAV, nhân viên đường sắt đã đánh thức hành khách và chuẩn bị phương án sơ tán. Tuy nhiên, cảnh báo nhanh chóng được dỡ bỏ do không phát hiện thêm UAV trong khu vực.
Nghị sĩ Đức Robin Wagener, người cũng có mặt trên tàu, cho biết ông bị sốc trước vụ tấn công.
“Đây là hành động khủng bố mù quáng nhằm vào dân thường Ukraine và là một sự leo thang nguy hiểm trong cuộc chiến của Putin”, Wagener nói với SPIEGEL.
Ông cho rằng Nga đang ngày càng hành động quyết liệt và tiến sát hơn tới biên giới EU và NATO.
“Nga đang ngày càng trở nên bất chấp hơn và trực tiếp châm ngòi ngay tại biên giới EU và NATO. Chúng ta cuối cùng phải đặt ra những giới hạn rõ ràng đối với hành động khủng bố này”, Wagener nói.
Đường sắt Ukraine cảnh báo nguy cơ gián đoạn
Đường sắt Ukraine cáo buộc Nga tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào mạng lưới đường sắt.
Công ty đường sắt quốc doanh cho biết trung tâm giám sát và toàn bộ nhân viên đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ do các cuộc tấn công diễn ra trên nhiều khu vực.
Cơ quan này cảnh báo nguy cơ phải sơ tán hành khách, chậm chuyến, đồng thời một số đoàn tàu có thể phải thay đổi lộ trình, đặc biệt tại khu vực Dnipro ở miền trung Ukraine.
“Những kẻ man rợ Nga đang đứng trước cổng EU và NATO”
Vụ tấn công cũng khiến phía Ba Lan đặt trong tình trạng báo động. Còi báo động vang lên tại khu vực biên giới vào sáng sớm, trong khi Không quân Ba Lan triển khai máy bay chiến đấu để đề phòng UAV xâm nhập không phận nước này.
Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cảnh báo các cuộc tấn công của Nga đang đưa chiến sự tới sát biên giới của EU và NATO hơn bao giờ hết.
“Những cuộc tấn công man rợ của Nga nhằm vào cửa khẩu Ukraine - Ba Lan tại Yahodyn không chỉ là sự tiếp nối các cuộc tấn công nhằm vào biên giới của chúng tôi.”
Theo ông Sybiha, đây là “sự khủng bố của Putin đang trực tiếp gõ cửa EU và NATO”.
“Những kẻ man rợ Nga đang đứng trước cổng nhà các bạn, những đối tác thân mến”, Ngoại trưởng Ukraine nói.
Ukraine: Russland greift wichtigen Grenzübergang nach Polen an
|