|
Bài viết của Cedric Kienhöfer
Nga đang mở rộng khả năng tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Tại tỉnh Voronezh của Nga, quân đội Nga được cho là đã triển khai 6 bệ phóng tên lửa mới. Từ vị trí này, các tên lửa có thể vươn tới mục tiêu ở 7 khu vực của Ukraine.

Thông tin này được báo Ukraine Kyiv Post đưa tin, dẫn nguồn từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ.
Theo báo cáo, cơ quan tình báo quân sự Ukraine HUR xác nhận ngày 20/8 rằng đến tháng 7/2026, Triều Tiên đã chuyển cho Nga khoảng 50 tên lửa đạn đạo KN-23, KN-24 và KN-30.
Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác minh độc lập.
7 khu vực của Ukraine nằm trong tầm tên lửa
Đã có những dấu hiệu về việc Nga di chuyển các hệ thống tên lửa này từ đầu tháng 8.
Việc triển khai tại Voronezh giúp Nga tăng khả năng tấn công trực tiếp các mục tiêu Ukraine từ lãnh thổ Nga.
Bảy khu vực được cho là nằm trong tầm bắn gồm:
- Sumy
- Kharkiv
- Chernihiv
- Poltava
- Kyiv
- Dnipropetrovsk
- Zaporizhzhia
Theo ISW, đơn vị mới với 6 bệ phóng được thiết kế để sử dụng tổng cộng tới 120 tên lửa.
Nếu đúng, điều này sẽ giúp Nga có thêm một lực lượng tên lửa đạn đạo đáng kể, bên cạnh các hệ thống Iskander hiện có.
Tên lửa KN-30 có đầu đạn rất lớn
Theo Kyiv Post, KN-30, còn được gọi là Hwasong-11C, là phiên bản phát triển tiếp theo của KN-23.
Loại tên lửa này được cho là có khả năng mang đầu đạn nặng tới 2.500 kg.
Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy Nga đã sử dụng KN-30 để tấn công Ukraine.
Không phải 6 bệ phóng đều được sử dụng cùng lúc
Chuyên gia quân sự Ukraine Anatoly Khrapchynsky cảnh báo không nên đồng nhất số lượng bệ phóng với số tên lửa có thể được phóng trong cùng một cuộc tấn công.
Theo ông, Nga không nhất thiết phải sử dụng toàn bộ số bệ phóng hiện có trong một đợt tấn công.
Để so sánh, ông đề cập tới các hệ thống Iskander của Nga.
Nga được cho là có khoảng 160 bệ phóng Iskander, mỗi bệ có thể mang 2 tên lửa. Tuy nhiên, trong một cuộc tấn công, số tên lửa được phóng trung bình chỉ khoảng 16–26 quả, theo nhận định của chuyên gia này.
Khác biệt giữa tên lửa Triều Tiên và Iskander-M
Theo chuyên gia Ukraine, các tên lửa Triều Tiên có những khác biệt đáng kể so với tên lửa Iskander-M của Nga.
Iskander-M được cho là có độ lệch mục tiêu khoảng 5–20 mét.
Trong khi đó, theo Kyiv Post, một số tên lửa KN-23 của Triều Tiên từng được ghi nhận có thể lệch mục tiêu hàng trăm mét, thậm chí hàng kilomet.
Điều này cho thấy tên lửa Triều Tiên có thể kém chính xác hơn so với Iskander-M.
Tên lửa Triều Tiên có đầu đạn nặng hơn
Mặc dù độ chính xác thấp hơn, tên lửa Triều Tiên lại có khả năng mang đầu đạn nặng hơn đáng kể.
Các tên lửa dòng KN-23 có thể mang đầu đạn nặng tới khoảng 970 kg.
Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn của Iskander-M mang đầu đạn khoảng 480 kg.
Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ phá hủy.
Đầu đạn càng lớn có thể tạo ra hố nổ lớn hơn và sóng xung kích mạnh hơn, qua đó làm tăng sức công phá, đặc biệt khi tấn công các khu vực đô thị đông dân.
Nếu thông tin của HUR và ISW được xác nhận, việc Nga triển khai 6 bệ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên tại Voronezh sẽ mở rộng đáng kể khả năng tấn công các khu vực miền Bắc và miền Trung Ukraine.
Đáng chú ý, các mục tiêu nằm trong tầm bắn bao gồm cả Kyiv, Kharkiv, Sumy và Zaporizhzhia.
Russland stationiert 6 neue Startgeräte für nordkoreanische ballistische Raketen nahe der Ukraine, von wo aus sie Ziele in 7 Regionen erreichen können
|