Triều Tiên đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc chuẩn bị gửi 50.000 binh sĩ Triều Tiên đến Nga.
Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và là một thành viên cấp cao của đảng cầm quyền, gọi những tuyên bố của tổng thống Ukraine là "vô căn cứ" và "một sự kiện được dàn dựng". Bình Nhưỡng đã cáo buộc Hoa Kỳ và các nước châu Âu kéo dài cuộc chiến ở Ukraine.
Triều Tiên đã đáp trả thông điệp của Volodymyr Zelensky về khả năng quân nhân nước này tiếp tục tham gia vào cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Tuyên bố tương ứng được đưa ra bởi Kim Yo Jong, em gái của Kim Jong Un và là một trong những đại diện có ảnh hưởng nhất của giới lãnh đạo Triều Tiên.
Theo bà, Bình Nhưỡng không có kế hoạch gửi 50.000 quân đến Nga, như tổng thống Ukraine đã tuyên bố trước đó. Kim Yo Jong gọi những lời nói của Zelensky là vô căn cứ và cho rằng đó chỉ là một tuyên bố chính trị. Quan điểm của bà được hãng Reuters đưa tin, và được trang tin Ukrainian News trích dẫn.
Tuyên bố của Bình Nhưỡng được đưa ra sau khi vấn đề hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên trở thành một trong những yếu tố quan trọng của cuộc thảo luận quốc tế xung quanh cuộc chiến. Ukraine đã nhiều lần cảnh báo các đối tác của mình về liên minh quân sự ngày càng sâu rộng giữa Moscow và Bình Nhưỡng cũng như khả năng gia tăng sự hiện diện của quân nhân Triều Tiên trên lãnh thổ Nga.
Trước đó, Volodymyr Zelenskyy đã đưa tin rằng Nga dự định thu hút tới 50.000 quân nhân từ Triều Tiên. Theo dữ liệu do RBC-Ukraine cung cấp, tổng thống đã đưa ra tuyên bố tương ứng vào ngày 9 tháng 8.
Đồng thời, trước đó ông Zelensky đã đề cập đến một con số khác. Cuối tháng 7, ông tuyên bố rằng Nga đang chuẩn bị tiếp nhận thêm 30.000 quân nhân Triều Tiên, và công tác chuẩn bị cho việc tiếp nhận này được cho là đã diễn ra tại vùng Voronezh của Liên bang Nga từ tháng 6. Thông tin này cũng đã được các phương tiện truyền thông quốc tế và Ukraine đưa tin vào thời điểm đó.
Tuyên bố mới của Kim Yo Jong thực chất là sự phủ nhận trực tiếp đánh giá của Ukraine về quy mô sự can thiệp trong tương lai của lực lượng Triều Tiên. Đồng thời, bà cũng không phủ nhận bản chất chung của quan hệ quân sự giữa Bình Nhưỡng và Moscow, vốn đã tăng cường đáng kể trong những năm gần đây.
Triều Tiên đã có tiền lệ tham gia chiến tranh về phía Nga. Theo dữ liệu do Ukrainy Noviny cung cấp, năm 2024, Bình Nhưỡng đã điều khoảng 14.000 quân nhân đến vùng Kursk của Liên bang Nga theo Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Ngoài nhân lực, CHDC Triều Tiên còn cung cấp cho Nga một lượng lớn vũ khí và đạn dược trong suốt cuộc chiến tranh toàn diện. Điều này bao gồm đạn pháo và đạn cối, tên lửa đạn đạo, pháo tầm xa và hệ thống tên lửa phóng loạt.
Đó là lý do tại sao ngay cả sự phản đối của Bình Nhưỡng đối với đợt quân nhân mới cũng không phủ nhận thực tế về sự hợp tác quân sự sâu rộng giữa Nga và Triều Tiên. Ngược lại, sự hợp tác này tiếp tục mở rộng trong lĩnh vực vũ khí, công nghệ quân sự và trao đổi kinh nghiệm.
Trong tuyên bố của mình, Kim Yo Jong cũng chuyển trọng tâm sang Hoa Kỳ và các nước châu Âu. Đại diện Triều Tiên cáo buộc họ kéo dài cuộc khủng hoảng Ukraine. Đồng thời, bà khẳng định chính sách của Washington đối với Bình Nhưỡng vẫn thù địch và gây nguy hiểm cho Triều Tiên.
Ngoài ra, Kim Yo Jong cũng đề cập đến sáng kiến của Donald Trump về việc giảm thời lượng các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Bà cho biết, bất chấp bước đi này, Bình Nhưỡng không coi chính sách của Mỹ đã thay đổi về cơ bản.
Lãnh đạo Triều Tiên cũng cho biết bà không hề hay biết gì về các cuộc tiếp xúc gần đây giữa anh trai mình, Kim Jong-un, với Nhà Trắng. Phần tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Washington đang nỗ lực đạt được tiến triển ngoại giao trong nhiều cuộc xung đột quốc tế.
Đồng thời, vấn đề Triều Tiên tham gia chiến tranh chống Ukraine vẫn rất quan trọng đối với Kyiv vì khả năng tăng cường nguồn nhân lực Nga. Nga đang chịu tổn thất đáng kể ở mặt trận, và sự tham gia của quân nhân nước ngoài có thể giúp Moscow bù đắp một phần sự thiếu hụt nhân lực trong quân đội của mình.
Phía Ukraine cũng lưu ý rằng hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng không chỉ giới hạn ở nhân lực. Quân đội Nga đã từng sử dụng đạn dược và tên lửa của Triều Tiên chống lại Ukraine. Cuối tháng 7, Zelenskyy tuyên bố rằng Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên trong một cuộc tấn công vào Radushne gần Kryvyi Rih. Hậu quả của cuộc tấn công đó là sáu người thiệt mạng, trong đó có ba trẻ em.
Ngoài ra, vào đầu tháng 8, có những báo cáo về việc Triều Tiên tiếp tục chuyển giao vũ khí đạn đạo cho Nga. Như vậy, ngay cả khi thông tin về việc điều động chính xác 50.000 binh sĩ chưa được Bình Nhưỡng xác nhận, sự tương tác quân sự giữa hai chế độ vẫn là một yếu tố quan trọng đối với Ukraine và các đối tác của nước này.
Tuyên bố của Kim Yo Jong cũng thể hiện lập trường chính trị của Bình Nhưỡng về cuộc chiến. Triều Tiên không chỉ phủ nhận dữ liệu do Kiev công bố về quy mô hiện diện quân sự mới của nước này tại Nga, mà còn tiếp tục coi Hoa Kỳ và các nước châu Âu là những bên chịu trách nhiệm cho việc tiếp diễn cuộc xung đột.
Đồng thời, đối với Ukraine, vấn đề then chốt không chỉ là số lượng quân nhân Triều Tiên có thể nhận được, mà còn là xu hướng chung hướng tới một liên minh ngày càng sâu rộng giữa Moscow và Pyongyang. Nếu Nga nhận được đạn dược, tên lửa và quân nhân từ CHDC Triều Tiên, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp tục cuộc chiến của Điện Kremlin.
Như vậy, Bình Nhưỡng đã phủ nhận kế hoạch gửi 50.000 binh sĩ đến Nga mà Volodymyr Zelensky đã đề cập. Kim Yo Jong gọi tuyên bố của Ukraine là vô căn cứ, nhưng đồng thời không phủ nhận thực tế về mối quan hệ đối tác quân sự quy mô lớn với Moscow. Triều Tiên đã từng gửi binh sĩ đến Nga và cung cấp vũ khí cho nước này, vì vậy vấn đề mở rộng hơn nữa sự hợp tác này vẫn là một trong những yếu tố quan trọng của cuộc chiến.