Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 03/09/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin chiến tranh Nga - Ukraina
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin chiến tranh Nga - Ukraina >
  Đơn vị Ukraine đánh bại quân Mỹ trong một cuộc tập trận Đơn vị Ukraine đánh bại quân Mỹ trong một cuộc tập trận , Người xứ Nghệ Kiev
 

Tập trận tại Đức

Binh sĩ Mỹ thuộc Lữ đoàn Thiết giáp số 3 trong một cuộc tập trận tại Grafenwöhr. (Ảnh tư liệu)

Ukraine đang “dạy cho” quân đội Mỹ một bài học về tác chiến bằng máy bay không người lái (drone) tại thao trường. Điều này cũng đang làm dấy lên một cuộc tranh luận chiến lược tại Đức.

Một đơn vị drone của Ukraine được cho là đã đánh bại lực lượng thuộc Lữ đoàn Thiết giáp số 3 của Mỹ trong một cuộc diễn tập tại một thao trường quân sự. Tờ Wall Street Journal đưa tin và nhận định rằng: cuộc diễn tập này – cùng với những tổn thất của Mỹ tại Iran – cho thấy quân đội Mỹ dễ bị tổn thương trước drone, mặc dù Mỹ đã dành nhiều năm coi các hệ thống không người lái là một bộ phận thiết yếu của chiến tranh hiện đại.

Ukraine hiện được xem là quốc gia dẫn đầu thế giới về sử dụng drone trong chiến tranh. Chẳng hạn, vào mùa xuân, từng có thông tin cho biết chỉ 10 binh sĩ vận hành drone Ukraine đã khiến cả một tiểu đoàn của NATO mất khả năng chiến đấu trong một cuộc tập trận của liên minh tại Estonia.

Khoảng 3.500 lính Mỹ tham gia cuộc tập trận

Theo Wall Street Journal, cuộc tập trận diễn ra tại Đức vào tháng 4 và tháng 5.

Trong cuộc diễn tập mang tên “Combined Resolve” (Giải pháp phối hợp), khoảng 3.500 quân nhân thuộc Lữ đoàn Thiết giáp số 3 của Mỹ đã được điều từ căn cứ Fort Cavazos ở Texas sang Tây Đức.

Tuy nhiên, trong cuộc diễn tập, lực lượng xe tăng Mỹ được cho là đã không thể đối phó hiệu quả với đơn vị drone Ukraine có ưu thế về công nghệ.

Eliot A. Cohen, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington, nói với Wall Street Journal rằng:

“Điều then chốt là quân đội Mỹ phải làm chủ công nghệ mới này – nhưng đáng tiếc là cho đến nay, có vẻ họ vẫn chưa làm được điều đó.”

Tranh luận cũng diễn ra tại Đức

Sức mạnh công nghệ của Ukraine trong cuộc chiến phòng thủ chống Nga cũng đang dẫn tới một cuộc tranh luận về chiến lược quốc phòng tại Đức.

Các nhà kinh tế, trong đó có Moritz Schularick thuộc Viện Kinh tế Thế giới Kiel (IfW), chỉ trích mạnh mẽ chính sách mua sắm vũ khí của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (SPD).

Theo quan điểm này, Đức nên tập trung nhiều hơn vào đầu tư cho đổi mới công nghệ, thay vì chỉ tăng cường các loại vũ khí bọc thép truyền thống.

Schularick nói với Süddeutsche Zeitung rằng Đức có nhiều lợi thế:

  • Có nguồn vốn lớn.
  • Có năng lực công nghiệp mạnh.
  • Trong một số lĩnh vực vẫn sở hữu công nghệ thuộc hàng tiên tiến nhất thế giới.

Nhưng Đức không có hàng trăm nghìn người sẵn sàng ngồi vào xe tăng và ra chiến trường.

Vì vậy, thay vì chỉ tăng số lượng binh sĩ, xe quân sự có người điều khiển và doanh trại, châu Âu cần – ở những nơi có thể – dựa nhiều hơn vào:

AI (trí tuệ nhân tạo), robot, drone và công nghệ vệ tinh.

Châu Âu đang quá phân mảnh về vũ khí

Đầu mùa hè, Schularick cùng một số nhà kinh tế khác đã công bố một nghiên cứu chiến lược về việc châu Âu có thể nhanh chóng giảm sự phụ thuộc vào Mỹ trong công nghệ quốc phòng, trong bối cảnh ngân sách quân sự đang tăng lên.

Một trong những vấn đề được nghiên cứu chỉ ra là sự phân mảnh của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Hiện châu Âu vận hành:

  • 14 loại xe tăng khác nhau
  • 15 loại máy bay chiến đấu khác nhau
  • Nhiều hệ thống chỉ huy khác nhau.

Theo các tác giả, sự phân mảnh này làm mất đi lợi thế kinh tế nhờ sản xuất quy mô lớn.

Một nghiên cứu của Viện Chính trị và An ninh Quốc tế Đức cho rằng châu Âu đạt được năng lực quân sự thấp hơn khoảng 30–40% trên mỗi euro đầu tư so với một quốc gia có hệ thống quốc phòng được hợp nhất và thống nhất.

Ý nghĩa đáng chú ý

Bài báo muốn nhấn mạnh một thay đổi quan trọng trong chiến tranh hiện đại: xe tăng và quân số đông không còn đủ để quyết định ưu thế trên chiến trường.

Kinh nghiệm từ Ukraine cho thấy drone, AI, robot, tác chiến điện tử và vệ tinh ngày càng có thể làm thay đổi cách các lực lượng quân sự tiến hành chiến tranh.

Đặc biệt, việc một đơn vị drone Ukraine có thể áp đảo một lực lượng thiết giáp Mỹ trong một cuộc diễn tập mô phỏng là lời cảnh báo rằng các chiến thuật chống drone và khả năng tích hợp công nghệ mới đang trở thành yếu tố sống còn đối với quân đội phương Tây.


Ukrainische Einheit schlägt US-Truppen in Übung


  Các Tin khác
  + Bà Maternova không còn ngủ trên giường nữa: Đại sứ EU nói về cuộc sống dưới sự oanh tạc của Kyiv. (02/09/2026)
  + Putin nói về những bước tiến khi Ukraine đang phản công (02/09/2026)
  + Giám đốc ngành vũ khí nói thẳng: “Đức và Nga đang ở trong tình trạng chiến tranh” (02/09/2026)
  + PUTIN PHỦ NHẬN VIỆC HUY ĐỘNG QUÂN SAU BẦU CỬ DUMA QUỐC GIA, GỌI ĐÓ LÀ MỘT CUỘC TẤN CÔNG THÔNG TIN (02/09/2026)
  + TƯỚNG BUDANOV: MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI VÀ TÊN LỬA CỦA UKRAINA SẼ THỐNG TRỊ BẦU TRỜI NGA CHỪNG NÀO CHIẾN TRANH CÒN TIẾP DIỄN (02/09/2026)
  + Nga đồng ý đàm phán hòa bình, nhưng với một điều kiện: một tuyên bố từ Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matvienko. (02/09/2026)
  + Sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các nhà máy lọc dầu: Nga phải nhập khẩu dầu hỏa, theo Ukraine (02/09/2026)
  + Sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các nhà máy lọc dầu: Nga phải nhập khẩu dầu hỏa, theo Ukraine (02/09/2026)
  + Ukraine-Ticker: Putin – Quân Nga tiến quân ở Donetsk, sẵn sàng đàm phán (02/09/2026)
  + Nga báo cáo thiệt hại: UAV Ukraine tấn công cảng Ust-Luga bên bờ biển Baltic (02/09/2026)
  + Ukraine đang tấn công sâu vào trung tâm nước Nga hơn bao giờ hết (01/09/2026)
  + Ukraine phá hủy 114 hầm trú ẩn Nga, đẩy binh sĩ của Moscow vào “tầm ngắm” gần Kupiansk (01/09/2026)
  + Bẫy tử thần: Ukraine cắt đứt hậu cần, cô lập 2.500 lính Nga trên bán đảo Kinburn (01/09/2026)
  + Ông Merz đang chuẩn bị gây áp lực mới lên Điện Kremlin: Đức có thể sẽ bịt kín các kẽ hở về tài chính và trừng phạt dành cho Nga. (01/09/2026)
  + Khmara đã tiết lộ chi tiết cuộc gặp với Fedorov: Bộ Quốc phòng đề nghị cựu bộ trưởng tiếp tục hợp tác. (01/09/2026)
  + Budanov đã ấn định thời hạn mà Nga có thể tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn của "UAV cảm tử" vào Kyiv. (01/09/2026)
  + Hé lộ chi tiết về việc ông Fedorov được “tạm hoãn nghĩa vụ quân sự”: Cựu bộ trưởng nhận được diện miễn gọi nhập ngũ chỉ 4 ngày sau khi bị cách chức (01/09/2026)
  + Ông Gorbenko tuyên bố quy chế mới của Kyiv: "Thủ đô và khu vực này có thể được công nhận là tiền tuyến ngay từ tháng 9". (01/09/2026)
  + “Thắp ngọn đuốc chiến tranh” – Tuyên truyền của Putin dựng lên kịch bản mới về Kaliningrad (01/09/2026)
  + Giám đốc CIA bất ngờ tới Moscow. Không lâu sau, Nga thử tên lửa hạt nhân có thể vươn tới Mỹ (01/09/2026)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 45
Total: 89314543

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July