Bài viết: Peter Althaus
Đoạn video ghi lại cách hệ thống Skynex tự động phát hiện và theo dõi các mục tiêu đang tiếp cận, sau đó tiêu diệt chúng bằng loạt đạn từ pháo ổ quay. Ukraine trước đó đã công bố những hình ảnh đầu tiên về việc triển khai Skynex tại Ukraine vào tháng 7.

Đoạn video được công bố ghi lại thời điểm hệ thống phát hiện và tấn công mục tiêu. Cả máy bay không người lái Shahed của Nga và tên lửa hành trình đều được radar phát hiện.
Hệ thống tự động tính toán điểm đánh chặn tối ưu và khai hỏa một loạt đạn được lập trình sẵn. Trên bầu trời có thể nhìn thấy một vụ nổ ngắn giống như pháo hoa, phá hủy mục tiêu.
Kíp vận hành gần như không cần can thiệp thủ công; toàn bộ quy trình từ phát hiện đến khai hỏa phần lớn được tự động hóa.
Những đoạn video như vậy rất hiếm, bởi vị trí chính xác cũng như khả năng tác chiến của các hệ thống này thường được giữ bí mật vì lý do an ninh.
Phát hiện mục tiêu đang tiếp cận trong bán kính 50 km
Hệ thống Skynex được tập đoàn công nghiệp quốc phòng Đức Rheinmetall phát triển. Hệ thống chuyên chống máy bay không người lái, tên lửa hành trình, cũng như đạn pháo và đạn cối.
Trái tim của hệ thống là một pháo ổ quay 35 mm hoàn toàn tự động.
Hệ thống còn được trang bị radar đi kèm, có khả năng phát hiện các mục tiêu đang tiếp cận trong bán kính khoảng 50 km, cùng với hệ thống quản lý tác chiến có nhiệm vụ tính toán khoảng cách, độ cao và tốc độ của mục tiêu.
Đạn AHEAD giúp tăng khả năng tiêu diệt mục tiêu
Điểm đặc biệt của Skynex nằm ở loại đạn mà hệ thống sử dụng.
Các loại đạn được gọi là AHEAD được lập trình ngay khi rời khỏi nòng pháo. Chúng phát nổ ngay trước mục tiêu và giải phóng một đám mây gồm 152 viên đạn con bằng vonfram.
Nhờ đó, hệ thống có thể đạt xác suất đánh trúng cao đối với những mục tiêu nhỏ, nhanh và cơ động như drone hoặc tên lửa hành trình bay thấp.
Điều đáng chú ý là Skynex không cần sử dụng các tên lửa dẫn đường truyền thống để tiêu diệt những mục tiêu này. Điều đó giúp giảm đáng kể chi phí vận hành so với các hệ thống phòng không dựa trên tên lửa.
Được thiết kế để chống các mối đe dọa tầm ngắn ở độ cao thấp
Ukraine là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới được tiếp nhận hệ thống Skynex. Hiện nay, một số hệ thống đang được triển khai tại Ukraine.
Skynex giúp lấp một khoảng trống quan trọng trong hệ thống phòng không nhiều tầng của Ukraine.
Trong khi các hệ thống như Patriot hoặc IRIS-T chủ yếu có khả năng đối phó với những mục tiêu lớn, nhanh và bay ở độ cao cao hơn, thì Skynex được thiết kế để chống lại các mối đe dọa tầm ngắn, bay thấp.
Đây chính là loại mục tiêu mà Nga sử dụng rất nhiều, đặc biệt là drone Shahed và tên lửa hành trình.
Theo lực lượng Ukraine hồi tháng 7, vào thời điểm đó, chỉ một khẩu đội Skynex đã bắn hạ 34 máy bay không người lái tấn công và 2 tên lửa hành trình Kh-101.
Trong bối cảnh Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Kyiv và nhiều thành phố khác của Ukraine, mỗi hệ thống phòng không tầm ngắn bổ sung được xem là một mắt xích quan trọng trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và các khu vực đô thị lớn.Thông tin bên dưới bài báo