|
Bài viết của Cedric Kienhöfer

Chú thích ảnh:
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép những người phạm các tội nghiêm trọng tham gia quân đội.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho phép nhiều đối tượng phạm tội nghiêm trọng hơn được phục vụ trong quân đội.
Trong tương lai, những người bị kết án về tội cướp có tổ chức, tham gia tổ chức tội phạm, buôn lậu ma túy và buôn bán vũ khí cũng sẽ được phép ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.
Thông tin này được báo độc lập The Moscow Times đăng tải. Theo đó, quy định mới sẽ được áp dụng trong thời kỳ tổng động viên, thiết quân luật hoặc khi đất nước trong tình trạng chiến tranh.
Đạo luật đã được công bố trên cổng thông tin pháp luật chính thức của Nga.
Luật mới ở Nga: Những tội phạm nào được phép ra tiền tuyến?
Dự luật đã được Duma Quốc gia Nga thông qua vào ngày 22/7 sau lần đọc thứ hai và thứ ba. Chính phủ Nga là cơ quan đề xuất dự luật này.
Theo luật mới, những người bị kết án về các tội danh sau đây sẽ được phép gia nhập quân đội:
- Cướp có tổ chức và tham gia tổ chức tội phạm.
- Buôn lậu ma túy.
- Tổ chức hoặc tham gia nhập cư trái phép.
- Các tội liên quan đến vật liệu hạt nhân.
- Xâm nhập trái phép vào các cơ sở được bảo vệ đặc biệt.
- Vi phạm các quy định an toàn trong lĩnh vực năng lượng.
- Làm thất lạc hoặc để lộ tài liệu mật.
Trước đây, Nga đã cho phép nhiều nhóm tù nhân khác tham gia cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, theo báo Iltalehti của Phần Lan, những người thuộc các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoặc phạm các tội liên quan đến vật liệu hạt nhân trước đó vẫn nằm trong diện bị loại trừ.
Trong khi đó, những người bị kết án về tội xâm hại tình dục trẻ em hoặc một số tội danh liên quan đến khủng bố, cực đoan và phá hoại vẫn không được phép phục vụ trong quân đội.
Nghị sĩ Nga: "Không phải ai cũng sẽ trở về"
Tại Duma Quốc gia, nghị sĩ Andrej Kolesnik đã bảo vệ việc mở rộng đối tượng tuyển quân bằng những phát biểu gây tranh cãi.
Ông nói:
"Ở Nga, từ xưa đến nay, nỗi nhục luôn được gột rửa bằng máu."
Theo ông, những người phạm tội cần được trao cơ hội "gột rửa nỗi nhục của mình".
Kolesnik cũng cho biết nhiều người trong số họ sẽ được biên chế vào các đơn vị xung kích.
Ông nói thêm:
"Không phải tất cả họ đều sẽ trở về từ đó."
Theo The Moscow Times, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Viktor Goremykin cho biết các tân binh này sẽ được triển khai trong những đơn vị đặc biệt, tách biệt với các quân nhân hợp đồng thông thường.
Nga cần thêm binh sĩ cho cuộc chiến
Nga đã bắt đầu tuyển mộ tù nhân tham gia chiến tranh chống Ukraine từ năm 2022.
Ngay từ thời điểm đó, những người bị kết án về các tội đặc biệt nghiêm trọng, bao gồm cả tội giết người, đã được phép ký hợp đồng phục vụ trong quân đội.
Đến năm 2023, chính quyền Nga tiếp tục mở rộng chương trình này, trước tiên áp dụng với những người đang bị truy tố, sau đó mở rộng thêm đối với những người đang bị điều tra.
Theo The Moscow Times, trong nhiều tháng qua quân đội Nga chịu tổn thất nhân lực nhiều hơn số lượng tuyển mới.
Trong 6 tháng đầu năm, quân đội Nga mất khoảng 30.000–34.000 binh sĩ mỗi tháng, trong khi số người ký hợp đồng nhập ngũ mới chỉ khoảng 27.000 người mỗi tháng. Điều này cho thấy Nga đang tiếp tục tìm kiếm thêm nguồn nhân lực để duy trì lực lượng tham chiến tại Ukraine.
Putin lässt organisierte Kriminelle an die Front – "Schande wird mit Blut abgewaschen"
|