|
Bài viết của Angela Skujins
Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Baiba Braže ngày thứ Sáu đã bày tỏ "sự phẫn nộ" khi xác nhận rằng một cuộc tấn công của Nga đã làm hư hại Lãnh sự quán danh dự Latvia tại thành phố Sloviansk của Ukraine. Ít nhất 6 dân thường Ukraine thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

"Tôi đã thông báo cho các bộ trưởng của Liên minh châu Âu (EU), NATO cũng như các tổ chức quốc tế," bà Braže viết trên mạng xã hội. "Nga có thể phá hủy các tòa nhà, nhưng không thể phá hủy ý chí của Ukraine và sự ủng hộ của Latvia."
Đài truyền hình công cộng Latvia LTV Zinu dienests đưa tin rằng Lãnh sự danh dự Oleksandr Pavenko không bị thương trong vụ tấn công. Vụ việc xảy ra tại khu vực Donbass.
Tổng thống Latvia Edgars Rinkēvičs gọi vụ tấn công nhằm vào lãnh sự quán là một "tội ác chiến tranh".
"Latvia luôn sát cánh cùng Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ công việc của Lãnh sự danh dự Oleksandr Pavenko cũng như tất cả những người vẫn đang ở tuyến đầu để giúp đỡ người dân của họ," ông tuyên bố.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy xác nhận rằng bom lượn có điều khiển của Nga đã khiến 6 dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong ngày thứ Sáu. Theo ông, các tòa nhà dân cư, trụ sở lãnh sự quán và nhiều phương tiện đã bị hư hại.
"Điều quan trọng là các đối tác của chúng tôi phải hiểu rằng việc bảo vệ sinh mạng con người cũng phụ thuộc vào họ. Tên lửa đánh chặn cho các hệ thống Patriot hiện là ưu tiên hàng đầu," ông Zelenskyy nhấn mạnh.
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho rằng đây là một ví dụ nữa về "sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế" của Nga và sự coi thường việc bảo vệ các cơ sở dân sự cũng như lãnh sự.
Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế có "phản ứng cương quyết" trước vụ việc này.
Phẫn nộ tại EU và các nước Baltic
Các lãnh đạo cấp cao của Liên minh châu Âu cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine và Latvia.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công. Bà cho rằng việc nhằm vào cơ quan ngoại giao của Latvia cho thấy "Nga hoàn toàn coi thường hoạt động ngoại giao."
"Nga đang thất bại trong cuộc chiến mà họ khởi xướng và ngày càng tấn công dân thường trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm bẻ gãy tinh thần chiến đấu của Ukraine. Nhưng tinh thần ấy không thể bị khuất phục. Cũng như quyết tâm của châu Âu trong việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine tự vệ," bà nói.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công, gọi đây là một "hành động nghiêm trọng và không thể chấp nhận."
"Tôi cực lực lên án cuộc tấn công này. Nó đã cướp đi sinh mạng của nhiều người và khiến nhiều người khác bị thương," ông tuyên bố.
Bộ trưởng Ngoại giao Litva Kęstutis Budrys lên án các cuộc tấn công của Nga nhằm vào dân thường Ukraine và cơ sở ngoại giao của Latvia. Ông nhấn mạnh rằng những cuộc tấn công như vậy sẽ không thể làm suy giảm lòng dũng cảm, sức bền và quyết tâm của người dân Ukraine, cũng như ý chí của các quốc gia luôn sát cánh cùng Kiev.
Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna gọi đây là một "cuộc tấn công có chủ đích" nhằm vào người dân Ukraine và các phái bộ ngoại giao châu Âu.
"Những cuộc tấn công này sẽ không thể không bị đáp trả. Sức ép đối với Nga sẽ tiếp tục gia tăng và sự hỗ trợ dành cho Ukraine sẽ không suy giảm," ông nói thêm.
Bài viết cũng nhắc lại rằng vào tháng 8 năm ngoái, các cuộc không kích của Nga nhằm vào thủ đô Kyiv đã gây hư hại nghiêm trọng cho Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Ukraine. Khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã bày tỏ "sự phẫn nộ" sau vụ tấn công khiến ít nhất 17 dân thường Ukraine thiệt mạng.
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/other/inakzeptabler-akt-t%C3%B6dlicher-russischer-angriff-auf-lettisches-konsulat-in-ukraine/ar-AA28CjIq?ocid=hpmsn&cvid=6a63d0b02420455d869f916fa4b74cad&cvpid=6a63d20c29f6447ca45751435fe68479&ei=12
|