|
Tác giả: Vladyslav Balahurchyk
Biên tập viên mảng tin tức Today.ua

Tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga vừa hứng chịu thêm một đòn tấn công đáng kể ở sâu trong hậu phương. Tại thành phố Kirov, nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.000 km, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại một cơ sở chiến lược sau khi bị tên lửa đánh trúng.

Những người đầu tiên đưa tin về vụ việc là cư dân địa phương. Sáng 24/7, họ cho biết đã nghe thấy hàng loạt tiếng nổ lớn. Theo hãng tin Astra, mục tiêu của cuộc tấn công là Nhà máy Chế tạo máy Vyatka AVITEK, một doanh nghiệp thuộc tập đoàn công nghiệp quốc phòng Almaz-Antey.
Thành phố Kirov nằm gần biên giới Ukraine hơn khoảng 200 km so với Nhà máy tên lửa Votkinsk, cơ sở từng được xem là mục tiêu xa nhất mà vũ khí Ukraine từng tấn công.
Theo xác nhận chính thức của công ty Fire Point, cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa hành trình FP-5 Flamingo do chính công ty này phát triển.
Trước khi đưa ra thông báo, đồng sáng lập Fire Point là Denys Shtilerman đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh phóng tên lửa. Điều đáng chú ý là ông không viết bất kỳ dòng mô tả nào, chỉ đăng kèm một biểu tượng cảm xúc duy nhất. Ngay sau đó, các nhà phân tích quân sự đã liên hệ đoạn video này với vụ tấn công nhằm vào Kirov.
Nhà máy AVITEK bị đánh trúng sở hữu dây chuyền sản xuất khép kín, từ gia công kim loại, rèn dập, chế tạo cơ khí cho đến lắp ráp hoàn chỉnh và thử nghiệm sản phẩm cuối cùng.
Ngoài việc sản xuất các mặt hàng dân dụng và lưỡng dụng, cơ sở này còn giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp các trang bị phòng không và linh kiện hàng không cho quân đội Nga.
Theo Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR), AVITEK chuyên sản xuất:
- Tên lửa phòng không dẫn đường đối không – mặt đất.
- Các loại tên lửa mục tiêu phục vụ huấn luyện.
- Hệ thống nâng hạ và tời chuyên dụng cho ngành hàng không.
Ngoài việc trực tiếp tham gia sản xuất các tổ hợp tên lửa phòng không Tor, nhà máy còn cung cấp các bộ phận động cơ cho các dòng tên lửa hành trình Kh-101 và Kh-59M2/Kh-59M2A.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn đảm nhiệm toàn bộ quy trình sản xuất, bảo dưỡng và nâng cấp ghế phóng K-36DM, loại ghế thoát hiểm được trang bị trên máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 và tiêm kích thế hệ mới Su-57.
https://today.ua/492246-ukrayina-vdarila-raketami-flamingo-po-rosiyi-urazheno-strategichnij-dlya-armiyi-rf-zavod-video/
|