Chính sách chiếm đóng của Nga đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine.
Cục Tình báo Chính thuộc Bộ Quốc phòng tuyên bố rằng Điện Kremlin không chỉ gây ra sự suy giảm mạnh dân số địa phương mà còn đang thay thế người Ukraine một cách có hệ thống bằng người nhập cư từ Nga và các khu vực khác, nhằm mục đích thay đổi vĩnh viễn thành phần dân tộc và xã hội của các vùng đất bị chiếm đóng.
Theo tình báo Ukraine, các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đang trải qua tỷ lệ sinh thấp kỷ lục và tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Đặc biệt, vào năm 2025, tỷ lệ suy giảm dân số tự nhiên ở khu vực Donetsk bị chiếm đóng là âm 9,9 phần nghìn, cao hơn gấp đôi tỷ lệ âm trung bình ở chính nước Nga.
Chính quyền Ukraine (GUR) nhấn mạnh rằng trong thập kỷ qua, dân số của các vùng Donetsk và Luhansk đã giảm gần một nửa. Nếu như đầu những năm 2000, hơn bảy triệu người sinh sống ở Donbas thuộc Ukraine, thì hiện nay chỉ còn khoảng 3,75 triệu người sinh sống tại các vùng lãnh thổ này. Tình hình này bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột, di cư hàng loạt, sự đàn áp của chính quyền chiếm đóng, việc cưỡng bức huy động quân đội, Nga hóa và sự suy giảm nghiêm trọng chất lượng dịch vụ y tế và xã hội.
Cơ quan tình báo Ukraine cũng lưu ý rằng, song song với việc giảm dân số địa phương, Nga đang tích cực đưa công dân Liên bang Nga cũng như người nhập cư từ Trung Á và Bắc Kavkaz đến các khu vực bị chiếm đóng. Theo GUR, chính sách này nhằm mục đích dần dần xóa bỏ bản sắc Ukraine và củng cố quyền kiểm soát lâu dài đối với các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Cơ quan tình báo nhấn mạnh rằng tình hình nhân khẩu học tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời tiếp tục xấu đi nhanh chóng. Ukraine coi những diễn biến này là một phần trong chính sách có chủ đích của quốc gia xâm lược nhằm thay đổi bức tranh nhân khẩu học của khu vực và phá hủy môi trường lịch sử, văn hóa và dân tộc của người dân Ukraine.