Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 22/09/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin chiến tranh Nga - Ukraina
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin chiến tranh Nga - Ukraina >
  Trung Quốc được cho là đã gửi tới ông Putin "một kiểu tối hậu thư" Trung Quốc được cho là đã gửi tới ông Putin "một kiểu tối hậu thư" , Người xứ Nghệ Kiev
 

Bài viết của Thomas Wanhoff

 

Zelensky tiết lộ về Hội nghị Thượng đỉnh NATO

Trung Quốc được cho là đã gửi tới ông Putin "một kiểu tối hậu thư"

(Ảnh lưu trữ: Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Theo các nguồn tin, Trung Quốc đã vạch ra "lằn ranh đỏ" đối với Nga.)

Bắc Kinh dường như muốn ngăn chặn cuộc chiến ở Ukraine leo thang hơn nữa. Theo các nguồn tin, Trung Quốc đã đặt ra một giới hạn mà Nga không được phép vượt qua.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO vừa diễn ra ở Ankara, vai trò của Trung Quốc trong cuộc chiến Ukraine cũng là một trong những chủ đề được thảo luận, theo lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Phát biểu hôm thứ Năm, được hãng tin RBC-Ukraine dẫn lại, ông Zelensky cho biết Trung Quốc là một chủ đề quan trọng trong cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi tiết nội dung trao đổi, chỉ cho biết nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã chia sẻ về các cuộc tiếp xúc của họ với chính phủ Trung Quốc.

Theo ông Zelensky, Bắc Kinh đã phản ứng rất gay gắt trước những phát biểu trên truyền thông Nga kêu gọi sử dụng vũ khí hạt nhân chống Ukraine.

"Điều rất quan trọng là không chỉ châu Âu, không chỉ Hoa Kỳ mà cả Trung Quốc cũng đã phản ứng. Theo những gì tôi được biết, đây dường như là lần đầu tiên họ phản ứng rõ ràng và dứt khoát đến như vậy – theo kiểu một tối hậu thư – rằng tuyệt đối không được có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc sử dụng vũ khí hạt nhân."

Ông Zelensky nói với các phóng viên Ukraine.

Hiện nay, về mặt chính thức, Trung Quốc vẫn tuyên bố giữ lập trường trung lập trong cuộc chiến. Tuy nhiên, Bắc Kinh được cho là cung cấp các linh kiện phục vụ sản xuất vũ khí cho cả hai bên. Đồng thời, Trung Quốc cũng mua một lượng lớn nguyên liệu thô từ Nga và hiện là đối tác thương mại quan trọng nhất của Moskva.

Nga từng tiến hành diễn tập vũ khí hạt nhân tại Belarus

Cho đến nay, Tổng thống Vladimir Putin vẫn chưa trực tiếp đưa ra lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Kyiv.

Tuy nhiên, vào tháng 5 vừa qua, Nga đã tiến hành các cuộc diễn tập lực lượng hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus.

Bất chấp sức ép từ một số chính trị gia Nga, ông Putin cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine chưa gây ra mức độ thiệt hại đủ lớn để biện minh cho việc Nga phải đáp trả bằng vũ khí hạt nhân.

(Ảnh lưu trữ: Tên lửa đạn đạo chiến lược Topol-M của Nga diễu hành trên Quảng trường Đỏ ở Moskva.)

Tháng 6 vừa qua, chính trị gia Nga Viktor Perov tại thành phố St. Petersburg đã công khai kêu gọi sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Ukraine.

Ông Perov tuyên bố:

"Tổng thống của chúng ta đã buộc phải tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng đáng tiếc mọi việc không diễn ra như kế hoạch. Vì vậy, tôi cho rằng các đại biểu nên đề nghị Tổng thống bắt đầu sử dụng vũ khí hạt nhân... điều đó sẽ buộc giới lãnh đạo Ukraine phải ký kết một hiệp định hòa bình."

Kể từ năm 2022, Ukraine vẫn đang chống lại cuộc tấn công quân sự của Nga, vốn bị phần lớn cộng đồng quốc tế coi là vi phạm luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Điện Kremlin vẫn gọi cuộc chiến này là một "chiến dịch quân sự đặc biệt."

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham: "Con đường dẫn tới hòa bình đi qua Bắc Kinh"

Theo hãng tin Reuters, trong chuyến thăm Kyiv hôm thứ Sáu, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham nhận định rằng Trung Quốc có thể đóng vai trò then chốt trong việc gây sức ép buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán, từ đó góp phần chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Ông cho rằng vài tháng tới sẽ mở ra cơ hội cho một giải pháp ngoại giao.

Theo ông Graham, việc tăng cường năng lực quân sự cho Ukraine đồng thời kết hợp các biện pháp trừng phạt với nỗ lực ngoại giao có thể buộc Moskva phải thương lượng.

Ông phát biểu tại Quảng trường Mykhailivska ở trung tâm Kyiv:

"Con đường để chấm dứt cuộc chiến này, con đường dẫn tới hòa bình, đi qua Bắc Kinh chứ không phải Washington, Kyiv hay Moskva. Trung Quốc có ảnh hưởng rất lớn. Tôi mong Bắc Kinh sẽ sử dụng ảnh hưởng đó vì lợi ích của thế giới."

Nguồn được bài báo trích dẫn

  • Politico Europe
  • RBC-Ukraine
  • Reuters
  • https://www.msn.com/de-de/nachrichten/welt/china-soll-putin-eine-art-ultimatum-gestellt-haben/ar-AA27FyqC?ocid=hpmsn&cvid=93babd29d7ff4395fbe904df053d4b6f&cvpid=6a522058d94644f1a1bd04cd32235931&ei=11

  Các Tin khác
  + Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ ra tay siết chặt kiểm soát Đặc nhiệm Akhmat, Chechnya vì mâu thuẫn leo thang (22/09/2026)
  + Cuộc bầu cử ở Đức đã trở thành thảm họa đối với Merz: các thành viên trong đảng đã bàn tán về việc Thủ tướng từ chức. (22/09/2026)
  + Quân đoàn 3 Ukraine lần đầu tiên trên thế giới thực hiện chiến dịch táo bạo, đưa robot chiến đấu vào hậu phương đối phương (22/09/2026)
  + Các cuộc tập kích bằng drone lớn nhất phủ bóng lên cuộc bầu cử Duma Nga (20/09/2026)
  + Nga và Ukraine báo cáo các cuộc tấn công mới gây thương vong (20/09/2026)
  + Vladimir Putin: Sợ chết trong hầm ngầm? Lãnh đạo Điện Kremlin được cho là lo ngại tính mạng (20/09/2026)
  + Sau 22 năm, Putin có thể sắp phải nói lời chia tay lớn (20/09/2026)
  + Nga chuẩn bị thêm hàng nghìn giường bệnh cho binh sĩ bị thương (20/09/2026)
  + Bầu cử Duma dưới bóng chiến tranh: Điện Kremlin làm cách nào để buộc Putin đạt được kết quả mong muốn? (20/09/2026)
  + Nước Nga trước một “lựa chọn” mang tính hình thức trong chiến tranh Ukraine – Putin lo sợ “mọi biểu hiện bất mãn” (19/09/2026)
  + Ukraine đánh trúng máy bay ném bom Su-24 của Nga trong cuộc tấn công sân bay quân sự ở Crimea (19/09/2026)
  + Vladimir Putin: Chuyên gia quân sự cho rằng châu Âu đã bước vào Thế chiến III (19/09/2026)
  + Tại Sumy, một quả bom trên không đã phá hủy một tòa nhà cao tầng: Nhiều nhân viên hội đồng thành phố nằm trong số những người thiệt mạng (ảnh, video). (19/09/2026)
  + Quân đoàn Lục quân số 3 của Biletsky xé nát đơn vị tinh nhuệ Nga: Chi tiết từ những người tham gia chiến dịch (19/09/2026)
  + Nga gia tăng mạnh việc sử dụng drone phản lực tốc độ cao ở Ukraine – Kiev phát triển drone đánh chặn mới (18/09/2026)
  + “Mưa” máy bay không người lái trút xuống Moscow – Putin hứng thất bại ngay khi cuộc bầu cử bắt đầu (18/09/2026)
  + “Họ đã phá hỏng nguồn nhiên liệu”: Các cuộc tấn công đánh trúng nhà máy lọc dầu, sân bay quân sự và “hạm đội bóng tối” – người dân Nga phẫn nộ (18/09/2026)
  + Liên minh châu Âu sẽ tài trợ cho việc thử nghiệm các loại vũ khí mới ở Ukraine từ quỹ đặc biệt của mình. (18/09/2026)
  + Máy bay tổng thống bị drone tấn công: Nga truy đuổi Zelensky ngay trên không phận NATO (17/09/2026)
  + Zelensky: Chiến tranh Nga-Ukraine không còn khả năng kết thúc theo kiểu “đôi bên cùng thắng” (17/09/2026)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 33
Total: 90240865

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July