Ukraine ngày càng gặp khó khăn trong việc tuyển quân và buộc phải tăng cường các khoản trợ cấp tài chính để thu hút binh lính hợp đồng mới gia nhập quân đội. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrsky, cho biết Điện Kremlin đang đề nghị người Nga những khoản tiền khổng lồ để bù đắp cho sự thiếu hụt người sẵn sàng chiến đấu chống lại Ukraine.
Theo Syrsky, Moscow thực chất đang sử dụng tiền bạc như công cụ chính để bù đắp những tổn thất trên chiến tuyến. Trung bình, chính quyền Nga đề nghị khoảng 21.500 đô la Mỹ để ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, và ở một số khu vực, số tiền thanh toán có thể lên tới khoảng 60.000 đô la Mỹ.
Lãnh đạo quân đội Ukraine nhận định rằng những biện pháp như vậy cho thấy Nga đang gặp khó khăn trong việc tuyển mộ quân nhân mới. Bất chấp chiến dịch tuyên truyền kéo dài nhiều năm của Điện Kremlin và những nỗ lực nhằm miêu tả chiến tranh như một "nghĩa vụ yêu nước", các khoản tiền thưởng đã trở thành một trong những cách chính để thu hút người tham gia các hoạt động chiến đấu.
Ông Syrsky cũng cho biết phía Nga tiếp tục sử dụng các phương pháp khác để bổ sung quân số, bao gồm cả việc lôi kéo các cựu tù nhân và các cơ chế cưỡng ép ký hợp đồng. Theo ông, tại một trong những khu vực của Nga, một mô hình đang được thử nghiệm, trong đó các nhóm đặc biệt tập hợp nam giới và thực sự ép buộc họ đồng ý phục vụ trong quân đội.
Theo bộ chỉ huy Ukraine, Điện Kremlin đang cố gắng tránh một làn sóng huy động quy mô lớn mới, vì kinh nghiệm trước đây cho thấy những hậu quả xã hội nghiêm trọng đối với xã hội Nga. Thay vào đó, chính quyền Nga đang đặt cược vào một hệ thống chi trả lớn nhằm thuyết phục người dân tự nguyện ra mặt trận.
Đồng thời, Syrsky nhấn mạnh rằng Nga buộc phải điều chỉnh kế hoạch do tình hình trên chiến trường. Theo ông, đối phương đã giảm số lượng các đơn vị được tạo ra trong lực lượng dự bị dài hạn và đang cố gắng bù đắp sự thiếu hụt nhân lực bằng những cách khác.
Bộ chỉ huy Ukraine tin rằng vấn đề nguồn nhân lực đang trở thành một trong những thách thức then chốt đối với quân đội Nga. Ngay cả những khoản hỗ trợ tài chính đáng kể cũng không đảm bảo việc bổ sung nhân lực chất lượng cao, bởi vì huấn luyện quân sự cần thời gian, và những tổn thất nặng nề ở mặt trận tạo ra nhu cầu liên tục về lực lượng mới.
Các chuyên gia nhận định rằng mô hình chiến tranh của Nga ngày càng phụ thuộc vào khả năng mua chuộc lòng trung thành của người dân thông qua các khoản thanh toán và bồi thường xã hội. Cách tiếp cận này cho phép chính quyền tránh công khai tuyên bố huy động quy mô lớn, nhưng đồng thời tạo thêm gánh nặng cho nền kinh tế Nga.
Như vậy, tuyên bố của Alexander Syrsky cho thấy một sự thay đổi quan trọng trong cách tiếp cận của Nga đối với việc tiếp tục cuộc chiến. Điện Kremlin đang cố gắng duy trì tốc độ chiến sự không chỉ bằng nguồn lực quân sự mà còn bằng hàng tỷ đô la tiền hỗ trợ tài chính, điều này có thể cho thấy chi phí ngày càng tăng của hành động gây hấn đối với hệ thống nhà nước Nga.