Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrskyi, tuyên bố rằng kể từ đầu năm 2026, quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hơn 670 km vuông lãnh thổ, đồng thời tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm phá hủy khả năng hậu cần của quân đội Nga.
Theo ông, chiến lược của Ukraine không chỉ nhằm giải phóng đất đai mà còn nhằm tước đoạt khả năng tiếp tục tấn công của kẻ thù.
Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine nhấn mạnh rằng các hoạt động hiện tại của lực lượng Ukraine là một phần của kế hoạch có hệ thống được hình thành trong các chiến dịch trước đó. Ông Syrsky nhấn mạnh trọng tâm chính là làm suy yếu các nhóm quân Nga, giảm thiểu cơ hội tiếp tế của chúng và phá hủy các tuyến đường tiếp tế quan trọng.
Vị tướng này cũng đặc biệt lưu tâm đến tình hình ở Crimea, khu vực bị chiếm đóng tạm thời, nơi Ukraine đang tiến hành một loạt các biện pháp nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga. Theo ông, mục tiêu của các hoạt động này là làm phức tạp việc chuyển giao dự trữ, phá vỡ việc cung cấp đạn dược và làm tê liệt hoạt động hậu cần của quân đội Nga.
Ông Syrsky nhấn mạnh rằng chiến tranh hiện đại ngày càng phụ thuộc vào khả năng kiểm soát hậu cần của các bên. Ngay cả một số lượng lớn nhân lực và trang thiết bị cũng không đảm bảo thành công nếu quân đội mất khả năng tiếp nhận nhiên liệu, đạn dược và quân tiếp viện một cách thường xuyên. Đó là lý do tại sao các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở quân sự và các trung tâm vận tải đã trở thành một trong những yếu tố then chốt của chiến lược.
Theo tổng tư lệnh, quân đội Ukraine tiếp tục nỗ lực duy trì thế chủ động ở một số khu vực trên chiến tuyến. Ông nhấn mạnh rằng các chiến dịch năm 2025 và 2026 đều có chung mục tiêu - làm suy yếu dần đối phương, tạo điều kiện cho các hành động tấn công và ngăn chặn Nga thực hiện một cuộc đột phá quy mô lớn.
Đồng thời, Syrsky thừa nhận tình hình vẫn còn khó khăn, vì Nga vẫn nắm giữ nguồn lực đáng kể và tiếp tục gây áp lực lên các vị trí của Ukraine. Tuy nhiên, theo ông, việc làm suy yếu khả năng tấn công của đối phương là kết quả của hoạt động toàn diện của quân đội Ukraine, kết hợp giữa phòng thủ, phản công và các chiến dịch tầm xa.
Các chuyên gia quân sự nhận định rằng việc giành lại lãnh thổ trong điều kiện hiện nay không chỉ được đánh giá bằng quy mô tiến công. Một yếu tố quan trọng khác là khả năng tạo ra tình huống khiến việc giữ vững các vị trí đã chiếm được trở nên quá tốn kém đối với kẻ địch do các cuộc tấn công liên tục vào hệ thống hỗ trợ của chúng.
Như vậy, tuyên bố của Oleksandr Syrsky cho thấy Ukraine tiếp tục tiến hành chiến tranh không chỉ vì các khu định cư riêng lẻ, mà còn nhằm làm suy yếu chiến lược cỗ máy quân sự Nga. Việc giành lại hơn 670 km vuông lãnh thổ đã trở thành một trong những chỉ số hoạt động của Lực lượng Quốc phòng, trong khi cuộc chiến giành quyền kiểm soát hậu cần của đối phương vẫn là một trong những hướng đi chính trong chiến lược của Ukraine.