Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrskyi, tuyên bố rằng hoạt động của quân đội Nga ở mặt trận đã giảm đáng kể, và số lượng hướng mà quân chiếm đóng đang tiến hành các chiến dịch tấn công đã giảm gần một nửa.
Theo ông, điều này có được nhờ các cuộc tấn công của Ukraine vào hệ thống hậu cần quân sự và việc làm suy yếu có hệ thống tiềm lực tấn công của đối phương.
Ông Syrsky lưu ý rằng trong khi trước đây quân đội Nga đồng thời cố gắng phát động các hoạt động tấn công trên 13 hướng, thì hiện nay chỉ còn khoảng 7 khu vực như vậy, và chỉ có 4 trong số đó là trọng điểm. Theo tổng tư lệnh, điều này cho thấy sự thay đổi về bản chất của cuộc chiến và sự suy giảm khả năng của Nga trong việc duy trì một cuộc tấn công quy mô lớn dọc theo toàn bộ chiến tuyến.
Theo Syrsky, quân đội Ukraine tiếp tục tấn công các yếu tố then chốt của hệ thống quân sự Nga, đặc biệt là các tuyến đường hậu cần, kho thóc và phương tiện hỗ trợ. Chính việc gián đoạn nguồn cung cấp, như tổng tư lệnh nhấn mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiến hành các cuộc tấn công chủ động của các đơn vị Nga.
Đồng thời, vị tướng này nhấn mạnh rằng mặc dù hoạt động của địch đã giảm, tình hình trên chiến tuyến vẫn khó khăn. Quân đội Nga vẫn duy trì được lực lượng đáng kể và tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công mỗi ngày. Ông Syrsky báo cáo rằng số lượng các cuộc tấn công trung bình vẫn ở mức cao, nhưng một số trong đó cũng nhắm vào các đơn vị Ukraine đang tiến hành các hoạt động riêng của họ.
Riêng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đã nói về quy mô của lực lượng Nga trên lãnh thổ Ukraine. Theo ông, cùng với lực lượng dự bị tác chiến, tổng số quân nhân lên tới hơn 700.000 người. Mặc dù có số lượng binh sĩ đáng kể, nhưng theo ông Syrsky, quân đội Nga đang phải đối mặt với những vấn đề hạn chế khả năng chuyển hóa ưu thế về quân số thành kết quả chiến lược.
Ông Syrsky nhấn mạnh rằng việc Nga giảm tốc độ tấn công có thể cho thấy sự suy yếu nhất định của đối phương, nhưng không có nghĩa là cuộc chiến đã tự động bước ngoặt. Bộ chỉ huy Ukraine tiếp tục đánh giá tình hình là cần phải có những biện pháp có hệ thống, tăng cường sức mạnh quân đội và tích lũy nguồn lực cho các chiến dịch trong tương lai.
Theo tổng tư lệnh, một bước đột phá chiến lược thực sự không chỉ đòi hỏi những thành công cục bộ mà còn cần những thay đổi quy mô lớn trên chiến trường. Ông nhấn mạnh rằng chỉ những bước tiến đáng kể của lực lượng Ukraine tại các khu vực trọng yếu trên mặt trận mới có thể cho thấy sự thay đổi căn bản trong tình hình.
Như vậy, tuyên bố của Oleksandr Syrsky cho thấy cuộc chiến đang bước vào giai đoạn đấu tranh không chỉ vì lãnh thổ mà còn vì khả năng duy trì các hoạt động chiến đấu lâu dài của các bên. Ukraine đang cố gắng làm suy yếu cỗ máy quân sự Nga thông qua việc đánh bại có hệ thống lực lượng hỗ trợ của họ, trong khi Điện Kremlin vẫn duy trì các lực lượng đáng kể để tiến hành chiến tranh.