|
Bài viết của Lisa Weegner
Nguồn tiếp tế của Nga đang chịu sức ép ngày càng lớn. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trong ngày thứ Hai, lực lượng nước này đã tấn công ba kho hậu cần và 11 khu tập kết binh lực của quân đội Nga.

Ngoài ra, 71 hệ thống pháo binh của Nga được cho là đã bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa trong các trận giao tranh. Tổng cộng, Kiev ghi nhận 227 trận đánh dọc theo toàn bộ chiến tuyến trong ngày. Khác với những tuần trước, hướng Huliaipole (Huljajpole) ở đông nam Ukraine mới là tâm điểm giao tranh, thay vì Pokrovsk.
Các kho tiếp tế và pháo binh Nga trở thành mục tiêu
Trong báo cáo công bố ngày 29/6/2026, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết ngày hôm trước đã ghi nhận 227 cuộc giao tranh.
Theo Kiev, tổng cộng 2.538 hệ thống vũ khí và phương tiện quân sự của Nga đã bị phá hủy hoặc hư hại. Tuy nhiên, toàn bộ những thông tin này chưa thể được các nguồn độc lập xác minh.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết trong ngày thứ Hai, quân đội Nga đã tiến hành:
- 2 cuộc tấn công bằng tên lửa, sử dụng tổng cộng 3 quả tên lửa;
- 78 cuộc không kích;
- Thả 237 bom lượn (glide bomb);
- Phóng 9.618 máy bay không người lái cảm tử (kamikaze drone);
- Thực hiện 2.835 đợt pháo kích vào các vị trí quân sự và khu dân cư của Ukraine, trong đó có 35 đợt sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt.
Huliaipole trở thành điểm nóng mới
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, hướng Huliaipole ghi nhận số cuộc tấn công lớn nhất với 31 đợt tiến công, tương đương khoảng 1/7 tổng số trận đánh trong ngày.
Các khu vực có giao tranh ác liệt tiếp theo gồm:
- Sloviansk: 23 cuộc tấn công.
- Pokrovsk: 22 cuộc.
- Kostiantynivka: 22 cuộc.
Tất cả các số liệu trên đều chưa được kiểm chứng độc lập.
Ukraine tuyên bố đánh trúng nhiều mục tiêu hậu cần của Nga
Quân đội Ukraine cũng báo cáo về các cuộc phản công của mình.
Theo đó, không quân, lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công:
- 11 khu tập kết quân Nga;
- 1 hệ thống pháo binh;
- 2 sở chỉ huy điều khiển máy bay không người lái;
- 3 kho tiếp tế hậu cần của quân đội Nga.
Kiev công bố thiệt hại của Nga
Theo số liệu từ Kiev, trong ngày thứ Hai, quân đội Nga đã mất:
- 1.350 binh sĩ (bao gồm tử trận và bị thương);
- 1 xe tăng;
- 6 xe bọc thép;
- 71 hệ thống pháo binh bị phá hủy hoặc hư hại.
Ngoài ra còn có:
- 1 hệ thống phòng không;
- 13 hệ thống robot mặt đất;
- 1.952 máy bay không người lái (UAV).
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy:
- 492 phương tiện vận tải và xe chở nhiên liệu;
- 2 đơn vị trang thiết bị quân sự chuyên dụng.
Tổng thiệt hại của Nga kể từ đầu cuộc chiến
Theo thống kê của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược vào tháng 2/2022, quân đội Nga đã mất:
- 1.403.550 binh sĩ (bao gồm tử trận và bị thương);
- 12.067 xe tăng;
- 24.851 xe bọc thép;
- 45.040 hệ thống pháo binh.
Ngoài ra còn có:
- 1.901 hệ thống pháo phản lực phóng loạt;
- 1.455 hệ thống phòng không;
- 436 máy bay quân sự;
- 353 trực thăng;
- 381.176 máy bay không người lái;
- 1.777 robot mặt đất.
Theo Kiev, Nga cũng đã mất:
- 4.797 tên lửa hành trình;
- 33 tàu chiến và tàu quân sự;
- 2 tàu ngầm;
- 114.104 phương tiện và xe chở nhiên liệu;
- 4.368 đơn vị trang thiết bị quân sự chuyên dụng.
Ukraine đã chống trả cuộc xâm lược do Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động từ tháng 2/2022. Bộ Tổng tham mưu Ukraine không công bố số liệu về tổn thất của phía mình. Toàn bộ các số liệu nêu trên do phía Ukraine đưa ra và chưa được các tổ chức hoặc nguồn độc lập xác minh.
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/other/putins-nachschub-im-visier-ukraine-trifft-versorgungslager/ar-AA26RBQ5?ocid=msedgntp&cvid=6a429f2ed661436f80ef0c1f9fc6c652&cvpid=258ba869ec26441cebdf80e75208b9b1&ei=
|