|
Bài viết của Josephine Bollinger-Kanne
Ukraine đang tấn công “kho chiến phí” của Nga đúng vào điểm đau nhất – và buộc Điện Kremlin phải tiến hành một cuộc tái cấu trúc kinh tế mang tính triệt để.

Việc các đòn đánh của Ukraine đang phát huy tác động đối với ngành dầu mỏ Nga được chính Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov thừa nhận trong một phát biểu mang tính kêu gọi trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 12:
“Về mặt cơ cấu, điều quan trọng là phải giảm sự phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu khí và giảm thiểu rủi ro lãi suất. Vì mục tiêu này, chúng tôi đã làm rõ quy tắc ngân sách liên quan đến giá cơ sở và đang điều chỉnh các phương thức trợ cấp nhằm giảm rủi ro lãi suất cho ngân sách.”
Nga thông qua kế hoạch 5 năm đến năm 2030
Đã có thời điểm, tỷ trọng nguồn thu từ lĩnh vực dầu khí trong ngân sách Nga vượt quá 50%. Gần đây nhất, con số này chỉ còn chiếm khoảng một phần tư.
Mặc dù nguồn thu từ các lĩnh vực không thuộc dầu khí có tăng, nhưng vẫn không thể bù đắp cho mức chi tiêu ngân sách ngày càng cao, khiến thâm hụt ngân sách đã tăng gấp đôi tính đến tháng 11 trong năm nay.
Ukraine đang tận dụng điểm yếu này và nhắm vào cơ sở hạ tầng của ngành công nghiệp dầu mỏ Nga, nhằm cắt đứt nguồn tiền từ “con bò sữa xuất khẩu” của Nga và khiến việc tài trợ cho cuộc chiến trở nên khó khăn hơn.
Theo danh mục biện pháp mới nhất trong kế hoạch 5 năm về cải cách cơ cấu nền kinh tế Nga đến năm 2030, Nga muốn đối phó bằng cách nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, kết hợp với trợ cấp nhà nước và thuế.
Ukraine mở rộng các mục tiêu năng lượng
Theo một báo cáo của CNN ngày 11 tháng 12, chiến dịch tấn công sâu vào các cơ sở năng lượng của Nga của Ukraine đã bắt đầu từ đầu năm 2024. Từ đầu tháng 8, Kyiv đã tăng cường nỗ lực này và hiện đang tấn công ngày càng nhiều loại mục tiêu hơn. Các mục tiêu không chỉ bao gồm các nhà máy lọc dầu, mà còn cả cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu khí, đường ống, tàu chở dầu và gần đây nhất là các giàn khoan ngoài khơi.
Tháng 12, một máy bay không người lái tầm xa của Ukraine lần đầu tiên đánh trúng giàn khai thác dầu Filanovsky của tập đoàn dầu khí Lukoil trên Biển Caspi. Cuối tháng 11, các cuộc tấn công đầu tiên đã nhằm vào hai tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga ở Biển Đen – điều mà Tổng thống Vladimir Putin gọi là hành động cướp biển.
Một tháng trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã triệu tập một cuộc họp với các lãnh đạo an ninh, trong đó “hạm đội bóng tối” của Nga và các đòn tấn công tầm xa là những chủ đề chính.
Bỏ phiếu về các biện pháp trừng phạt đối với hạm đội bóng tối
Tổng thống Zelensky cho biết:
“Theo dữ liệu của chúng tôi, khoảng 610 tàu thuộc hạm đội bóng tối đã bị trừng phạt. Chúng tôi ước tính có hơn 1.500 tàu các loại đang phục vụ cho Nga và do đó phục vụ cho cuộc chiến.”
Hai ngày sau khi máy bay không người lái tấn công tàu chở dầu Dashan – con tàu đang trên đường tới cảng dầu Novorossiysk ở Biển Đen với hệ thống định vị bị tắt và đã nằm trong danh sách trừng phạt của EU, Canada, Australia và Anh – Ukraine đã áp đặt các biện pháp trừng phạt riêng của mình đối với 656 con tàu như vậy vào ngày 13 tháng 12.
Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy Nga đã sử dụng những con tàu này “để né tránh các lệnh trừng phạt do Liên minh châu Âu, G7 và các quốc gia khác áp đặt, từ đó xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng”. Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, các chủ tàu và thủy thủ đoàn đã tắt hệ thống theo dõi tự động và sử dụng các biện pháp che giấu quyền sở hữu cũng như nguồn gốc hàng hóa.
Các tàu bị trừng phạt thường treo cờ của Gambia, Sierra Leone, Panama và Cameroon. Ukraine sẽ cung cấp cho các quốc gia này toàn bộ thông tin liên quan và phối hợp với họ để chấm dứt việc cấp giấy phép. Đồng thời, Ukraine muốn phối hợp với các đối tác để đồng bộ hóa các biện pháp trừng phạt này tại các khu vực pháp lý tương ứng.
Hạn chế rủi ro
Trong khi các tàu có hệ thống theo dõi bị thao túng và thiếu các tiêu chuẩn an toàn trong vận tải quốc tế tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sự cố và thảm họa môi trường, thì các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào những tàu chở dầu này cũng không phải là không có rủi ro.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan đã lên tiếng phản đối:
“Chúng tôi không thể biện minh cho những cuộc tấn công này, vốn đe dọa an toàn hàng hải, tính mạng con người và môi trường, đặc biệt là trong khu vực đặc quyền kinh tế của chúng tôi.”
Tuy nhiên, theo CNN, ông Oleksandr Kharchenko – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Năng lượng tại Kyiv – cho rằng không có lựa chọn nào khác. Để tồn tại trong cuộc đấu tranh mang tính sống còn của quốc gia, dòng tiền chảy vào Nga phải bị chặn lại.
Việc các tàu bị trừng phạt vẫn có thể hoạt động cho thấy các biện pháp của phương Tây là chưa đủ hiệu quả. Nếu các đối tác không thể thực thi các lệnh trừng phạt của mình, ông lập luận, thì Ukraine buộc phải tự hành động.
Để bảo đảm rằng các máy bay không người lái trên biển và tầm xa đánh trúng đúng mục tiêu, đồng thời hạn chế thiệt hại phụ đối với các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan và các đồng minh, các cơ quan tình báo phương Tây – trong đó có Hoa Kỳ – đang hỗ trợ các nhiệm vụ này.
Việc phối hợp với các đối tác trong các biện pháp nhằm vào “hạm đội bóng tối” cũng nhằm phát đi tín hiệu rằng Ukraine không có kế hoạch tấn công ở khu vực Biển Baltic, mà tập trung vào các đòn đánh có mục tiêu tại Biển Đen. Rốt cuộc, Nga xử lý khoảng một phần tư lượng dầu xuất khẩu của mình qua khu vực này. Việc tuyến xuất khẩu này bị gián đoạn sẽ đe dọa gây ra những tổn thất nghiêm trọng.
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/welt/putin-verliert-milliarden-ukraine-zerst%C3%B6rt-systematisch-russlands-%C3%B6l-imperium/ar-AA1SJ738?ocid=msedgntp&pc=U531&cvid=9303edb386fa427fec989d467fd9138a&ei
|