|
Bài viết của Simon Cleven
“Nhận một bài học đắt giá”
Những lời lẽ thẳng thắn như vậy rất hiếm khi xuất hiện ở Nga. Cựu Tư lệnh Lục quân đã lên tiếng chỉ trích chiến tranh Ukraine – và ông có thể sẽ phải đối mặt với hậu quả.

Cựu Tư lệnh Lục quân Nga,Thượng tướng Vladimir Chirkin, đã chỉ trích gay gắt Điện Kremlin về cuộc chiến ở Ukraine. “Nói thật – tôi không có ý chỉ trích ai – nhưng theo ý kiến của tôi, nước Nga một lần nữa đã không chuẩn bị cho chiến tranh,” Chirkin nói trong một cuộc phỏng vấn với RBK được phát sóng tuần trước. “Chúng ta đã nhận một bài học nặng nề, rất đắt giá,” ông nói.
“Đánh giá sai đối thủ, tự đánh giá quá cao bản thân”
Chirkin cho biết trong nhiều năm và thậm chí “nhiều thế kỷ” qua, Nga luôn có tình trạng xem nhẹ đối thủ và đánh giá quá cao quân đội của chính mình.
Ông cũng nói thêm rằng trước khi Nga mở cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022, giới lãnh đạo Điện Kremlin có lẽ đã nhận được thông tin sai lệch từ cơ quan tình báo: “Họ nói rằng 70% dân Ukraine ủng hộ chúng ta và 30% chống lại. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại: chỉ 30% ủng hộ và 70% chống chúng ta.”
“Hội chứng Tbilisi”
Ông tiếp tục cáo buộc Điện Kremlin mắc phải cái gọi là “hội chứng Tbilisi”, ám chỉ cuộc chiến kéo dài 5 ngày của Nga chống Gruzia năm 2008. Khi đó, Nga nhanh chóng công nhận hai vùng ly khai Abkhazia và Nam Ossetia.
“Ông còn nhớ, mọi người đều nói vào ngày 24 tháng 2 (năm 2022) rằng cuộc chiến sẽ kết thúc trong 3 ngày, rằng chúng ta sẽ ‘nghiền nát’ tất cả. Nhưng tiếc là mọi chuyện không diễn ra như vậy.”
Tình báo Nga bị đánh giá “kém”
Trước tình hình đó, Chirkin cho biết ông đánh giá toàn bộ hệ thống tình báo Nga ở mức ‘không đạt’.
Tổn thất của Nga cao hơn con số công bố
Ông cũng đề cập đến số lượng thương vong của quân đội Nga:
“Quân đội chúng ta biết rõ có bao nhiêu người đã chết, bị thương hoặc bị tàn phế. Tôi nghĩ rằng những gì được công bố đến nay vẫn chưa phản ánh đầy đủ.”
Điều đó cho thấy con số thương vong thực tế của Nga có thể cao hơn nhiều. Cả Nga và Ukraine đều không công bố số liệu chính thức. Theo một điều tra của BBC công bố vào tháng 11, khoảng 360.600 binh sĩ Nga được cho là đã tử vong.
“Chưa từng có tuyên bố cấp cao như thế”
Nhà báo Ukraine Denis Kazanskyi nhận định rằng các blogger quân sự Nga từng chỉ trích chiến tranh, nhưng chưa bao giờ có một tướng cấp cao như Chirkin nói thẳng như vậy.
Cuộc phỏng vấn có thể kéo theo hậu quả nghiêm trọng cho Chirkin. Tại Nga, chỉ trích chiến tranh có thể bị phạt đến 15 năm tù.
Chirkin không phải người xa lạ với pháp luật: năm 2013 ông bị Putin cách chức vì cáo buộc hối lộ và phải ngồi tù 5 năm. Ông từng bị tước quân hàm nhưng bản án này được hủy năm 2015.
Russian general criticizes Kremlin over Ukraine war
|