9 giờ trước
Căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan đã gia tăng đáng kể. Gần đây, Bắc Kinh tuyên bố sẽ "dốc toàn lực" để đưa hòn đảo này vào quyền kiểm soát của mình. Chính phủ Đài Loan đang tìm cách đưa ra các biện pháp đối phó.

Tổng thống Đài Loan Lai Ching-te cáo buộc Trung Quốc đang thúc đẩy kế hoạch sáp nhập hòn đảo dân chủ này. Ông tuyên bố chính phủ của mình sẽ đề xuất các biện pháp khác nhau nhằm chống lại nỗ lực của Bắc Kinh. Tại một cuộc họp báo, Lai cho biết Trung Quốc đang cố gắng thâm nhập vào Đài Loan, thu thập bí mật, lôi kéo thành viên lực lượng vũ trang và thao túng dư luận bằng cách làm suy giảm lòng tin vào quân đội. Do đó, ông nhấn mạnh rằng cần phải "tăng cường các biện pháp bảo vệ pháp lý để ngăn chặn và phát hiện những vụ việc như vậy."
Chiến tranh tâm lý và các hoạt động gián điệp
Lai đề cập đến một loạt sự kiện gần đây liên quan đến Trung Quốc, thuộc vùng "chiến tranh tâm lý" nhưng không cấu thành xung đột vũ trang công khai. Ví dụ, chính quyền Đài Loan gần đây đã trục xuất vợ của một công dân Đài Loan sau khi bà này liên tục đăng các video trên mạng xã hội Trung Quốc, tuyên bố rằng Bắc Kinh có thể chiếm Đài Loan trong vòng chưa đầy 30 phút. Đây là hành vi bị cấm ở Đài Loan.
Ngoài ra, một số cựu quân nhân Đài Loan đã để lộ thông tin về hệ thống vũ khí của hòn đảo cho các đặc vụ Trung Quốc và cố gắng tuyển dụng binh sĩ làm gián điệp. Trung Quốc đã lợi dụng nền dân chủ của Đài Loan để thao túng nhiều lĩnh vực trong xã hội, bao gồm cả các tổ chức tội phạm, nhân vật truyền thông, quân đội và cảnh sát.
Tập trận quân sự để răn đe
Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai. Căng thẳng xung quanh hòn đảo và eo biển Đài Loan – một tuyến đường biển quan trọng – đã gia tăng đáng kể. Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng họ sẽ "dốc toàn lực" để đạt được "thống nhất hòa bình" với Đài Loan.
- "Đồng thời, Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời kiên quyết phản đối việc Đài Loan tuyên bố độc lập cũng như sự can thiệp từ bên ngoài," người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.
Trung Quốc tăng đáng kể ngân sách quốc phòng
Trung Quốc cũng thường xuyên điều tàu chiến và máy bay vào không phận và vùng biển gần Đài Loan nhằm đe dọa 23 triệu người dân trên đảo, đồng thời làm suy yếu tinh thần và sức mạnh quân đội nước này. Đảng Dân Tiến (DPP) của Lai Ching-te chủ trương duy trì nền độc lập trên thực tế của Đài Loan khỏi Bắc Kinh. Kể từ khi người tiền nhiệm của Lai, bà Thái Anh Văn, lên nắm quyền cách đây 8 năm, Trung Quốc hầu như đã từ chối mọi liên lạc chính thức với đảng này.
Psychologische Kriegsführung: Taipeh: China treibt Einverleibung Taiwans voran
|