Lời kêu gọi gửi tới EU
Sau tuyên bố của Zelensky: Habeck cáo buộc Trump phản bội
Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck đã phản ứng vô cùng lo ngại trước những phát ngôn mới nhất của Donald Trump. Đồng thời, ông cũng kêu gọi hành động nhanh chóng.
Là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Xanh, Habeck đã chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố gần đây của Trump về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cựu tổng thống Mỹ đã gọi Zelensky là một "nhà độc tài". Habeck coi tuyên bố này là "thực sự tồi tệ" và so sánh với tiểu thuyết "1984" của George Orwell, nơi sự thật và dối trá bị đảo lộn.
Ukraine là quốc gia đang bị tấn công, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin mới là kẻ gây chiến thực sự, Habeck phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với RTL và n-tv. Ông bày tỏ lo ngại về sự thay đổi lập trường của Mỹ dưới thời Trump. Theo Habeck, thật đáng báo động khi một tổng thống Mỹ lại "đứng về phía Putin". Điều này phải kích hoạt mọi tín hiệu cảnh báo ở châu Âu. "Những gì Donald Trump đang làm chính là hành động phản bội. Không thể gọi nó bằng cách nào khác." Phó Thủ tướng Đức kêu gọi đẩy nhanh hỗ trợ cho Ukraine và cung cấp các gói viện trợ một cách ít quan liêu hơn.
Habeck kêu gọi tăng ngân sách cho Ukraine
Habeck hiện tại phản đối ý tưởng thành lập một quân đội châu Âu. Theo ông, đó là điều "cuối cùng" cần nghĩ đến trong tình huống hiện tại. Thay vào đó, ông kêu gọi tăng cường tài trợ chung cho chi tiêu quân sự và viện trợ Ukraine.
Ngoài ra, Habeck cũng kêu gọi cải cách trong EU để đẩy nhanh quá trình ra quyết định. Để làm được điều này, các chính phủ quốc gia phải sẵn sàng chuyển giao một số quyền hạn cho các thể chế châu Âu. Ông nhấn mạnh rằng hệ thống hiện tại với 27 ngành công nghiệp quốc phòng và quân đội riêng biệt ở châu Âu vừa kém hiệu quả vừa tốn kém.
Nguồn: RTL
Robert Habeck: Trump "betrays" Ukraine and the EU
|