Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 16/09/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Chiến sự Ukraine: Mỹ đưa ra gói trừng phạt mới chống lại Nga Chiến sự Ukraine: Mỹ đưa ra gói trừng phạt mới chống lại Nga , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Tác giả: Heide, Dana Meiritz, Annett

Tổng thống Mỹ Joe Biden trao đổi với phóng viên sau lễ đặt vòng hoa tại Aisne-Marne American Ce data-portal-copyright=© Cung cấp bởi Handelsblatt

 

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine, phương Tây đã quyết định nhiều biện pháp trừng phạt chống lại Moscow. Đúng lúc diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7, Mỹ lại đưa ra gói trừng phạt mới.

Ngay trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh G7 tại Italy, Mỹ đã trình bày một gói trừng phạt mới để đáp trả cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đối với Ukraine. Các biện pháp trừng phạt nhắm vào hơn 300 cá nhân và thực thể cho phép Nga tiếp tục chiến tranh, chính phủ Mỹ cho biết hôm thứ Tư.

Gói trừng phạt cũng nhắm vào các công ty Trung Quốc đã hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, gia tăng áp lực lên các tổ chức tài chính nước ngoài làm việc với các công ty Nga bị trừng phạt. "Nền kinh tế chiến tranh của Nga bị cô lập cao độ với hệ thống tài chính quốc tế, vì vậy quân đội Điện Kremlin đang tuyệt vọng tìm cách tiếp cận với thế giới bên ngoài", Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói. "Chúng tôi đang loại bỏ các hành vi lẩn tránh và chúng tôi đang làm giảm khả năng của Nga trong việc tiếp cận công nghệ, thiết bị, phần mềm và dịch vụ CNTT nước ngoài".

 

Cụ thể, "hàng chục mạng lưới xuyên quốc gia" hỗ trợ Nga sản xuất máy bay không người lái (UAV) và mua nguyên liệu cho chương trình vũ khí hóa học và sinh học, máy móc công nghiệp và vi điện tử của Nga sẽ bị trừng phạt. Ví dụ, công ty Gker Laser Technology của Trung Quốc, công ty này được cho là đã cung cấp "hàng hóa trị giá hàng trăm nghìn đô la, bao gồm điốt laser, sợi quang và laser" cho Nga.

Sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Nga là một mối phiền toái đối với phương Tây

Bảy công ty Trung Quốc bị cáo buộc đã hỗ trợ ngành công nghiệp quân sự Nga trên quy mô lớn: laser, mạch, chất bán dẫn hiện đại và các thành phần khác "được sử dụng trên chiến trường". Các bước tiếp theo cũng sẽ được thực hiện để hạn chế doanh thu từ khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga. 

Vào cuối tháng 5, Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo đã gặp Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck, Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner và đại diện của Phủ Thủ tướng và Bộ Ngoại giao - và thông báo cho họ về các biện pháp sắp tới. "Tổng thống Putin đang ngày càng tập trung vào việc đảm bảo rằng nền kinh tế của ông ấy có thể sản xuất vũ khí cần thiết cho các cuộc chiến mà ông ấy muốn", Adeyemo nói trong một cuộc trò chuyện sau đó với các nhà báo. "Cách duy nhất để ngăn chặn điều này là khiến các nước thứ ba ngừng cung cấp cho ông ta hàng hóa linh kiện nhỏ nhưng rất quan trọng cho việc chế tạo những vũ khí ".

Đặc biệt, việc Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ cho ngành công nghiệp chiến tranh của Nga là một phiền toái lớn đối với Mỹ và các đồng minh và cũng sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm tại cuộc họp G7, bắt đầu vào thứ Năm tại Puglia, Ý. Nhóm G7 bao gồm Ý, Đức, Pháp, Anh, Nhật Bản, Canada và Mỹ. Các công ty từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang cung cấp cái gọi là hàng hóa lưỡng dụng cho Nga trên quy mô lớn, tức là hàng hóa có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự.

Theo một tổng quan do Trung tâm Carnegie tổng hợp từ dữ liệu hải quan công khai, Trung Quốc xuất khẩu hơn 300 triệu USD các sản phẩm lưỡng dụng sang Nga mỗi tháng. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh ở Puglia, Italy, một số đại diện của chính phủ Mỹ đã tới Berlin để nói chuyện với các đồng minh như Đức về cách để dập tắt sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Moscow.

Scholz và Yellen: Không còn giao hàng lưỡng dụng cho Trung Quốc

Jose Fernandez, Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề kinh tế tại Hội nghị Tái thiết Ukraine ở Berlin vào đầu tuần để nói về vấn đề này với đại diện của các nước G7. "Chúng tôi thấy rằng việc Trung Quốc giao hàng hóa lưỡng dụng nhạy cảm cho Nga đã tăng lên giá trị 5,2 tỷ đô la Mỹ chỉ riêng trong năm ngoái - đó là mức tăng 40% chỉ trong một năm", Fernandez nói với Handelsblatt sau đó.

Các nước G7 nhận thức được rằng hàng hóa lưỡng dụng tìm đường đến Nga thông qua Trung Quốc, Fernandez nói. "Chúng ta cần tìm cách giảm dòng chảy của những hàng hóa lưỡng dụng này vốn thúc đẩy sự gây hấn của Putin".

Trong cuộc hội đàm với lãnh đạo Trung Quốc, cả Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 4 và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã kêu gọi lãnh đạo Trung Quốc thuyết phục các công ty của họ ngăn chặn nguồn cung cấp lưỡng dụng cho Trung Quốc.

Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có hiệu lực. Trung Quốc không làm đủ để ngăn chặn các công ty Trung Quốc cung cấp hàng hóa lưỡng dụng cho Nga, Thứ trưởng Tài chính Mỹ Adeyemo cho biết. Các tuyên bố của Mỹ, cũng như các biện pháp được thực hiện đối với các công ty và cá nhân hỗ trợ ngành công nghiệp chiến tranh của Nga, khắc nghiệt hơn nhiều so với mùa xuân năm 2023, khi người Mỹ lần đầu tiên cảnh báo rằng Trung Quốc đang hỗ trợ nền kinh tế chiến tranh của Nga.

Bây giờ mục đích là cắt đứt các công ty và tổ chức tài chính Trung Quốc khỏi Nga một cách có mục tiêu - tốt nhất là cần sự hợp tác xuyên Đại Tây Dương. Cho đến nay, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu đối với hơn 100 công ty từ Trung Quốc vì ủng hộ cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, trong đó có 20 công ty mới chỉ trong đầu tháng 5.

Việc Nhà Trắng đang gia tăng áp lực lên châu Âu cũng liên quan đến chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ. Các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong năm tháng, và không còn nhiều thời gian cho các nỗ lực quốc tế. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 7, ông Biden muốn tránh lúng túng, chẳng hạn như Nga chinh phục các vùng lãnh thổ mới trên chiến trường.

 

Cuộc chiến Ukraine chưa thể kết thúc và ông Biden phải giải thích cho cử tri của mình lý do tại sao Mỹ gần đây đã giải ngân hơn 60 tỷ USD viện trợ cho nước này. Đối thủ của ông, Donald Trump, là một người phản đối viện trợ Ukraine và cũng là một người chỉ trích gay gắt Trung Quốc.

Ukraine-Krieg: USA legen neues Sanktionspaket gegen Russland vor (msn.com)

 

 


  Các Tin khác
  + Ukraine tính sản xuất xe tăng phòng không Gepard của Đức (13/09/2025)
  + FORBES: UKRAINA ĐANG ĐẨY NGA VÀO TÌNH THẾ GIỐNG NHƯ TRƯỚC CUỘC CÁCH MẠNG NĂM 1917 (13/09/2025)
  + ZELENSKY: TRUNG QUỐC KHÔNG TÌM CÁCH NGĂN CHẶN CÁC CUỘC TẤN CÔNG CỦA NGA, CŨNG NHƯ TOÀN BỘ CUỘC CHIẾN (13/09/2025)
  + "SỰ KIÊN NHẪN SẮP NHANH CHÓNG KẾT THÚC": TRUMP ĐE DỌA PUTIN BẰNG CÁC LỆNH TRỪNG PHẠT MỚI (13/09/2025)
  + QUÂN ĐỘI UKRAINA ĐÃ ĐÁNH BẠI TIỀM NĂNG TẤN CÔNG CỦA NGA TẠI KHU VỰC SUMY: KẾ HOẠCH CỦA KẺ THÙ BỊ PHÁ VỠ HOÀN TOÀN (13/09/2025)
  + NHÀ PHÂN TÍCH CHÍNH TRỊ QUÂN SỰ SNEGIRYOV: VÌ SAO PUTIN RẤT MUỐN CHIẾM DONBAS - ĐẤT ĐAI VÀ TIẾNG NGA KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN VIỆC NÀY (13/09/2025)
  + "ĐIỀU NÀY SẼ KHÔNG XẢY RA": ÔNG ZELENSKY BÁC BỎ ĐIỀU KIỆN CỦA PUTIN VỀ VIỆC CHẤM DỨT CHIẾN TRANH (13/09/2025)
  + NGOẠI TRƯỞNG SYBIGA: ĐAN MẠCH LÀ QUỐC GIA VIỆN TRỢ NHIỀU NHẤT CHO UKRAINA TÍNH THEO TỶ LỆ GDP (13/09/2025)
  + ĐIỆN KREMLIN TUYÊN BỐ "TẠM DỪNG" ĐÀM PHÁN HÒA BÌNH VỚI UKRAINA VÀ ĐỔ LỖI CHO EU (13/09/2025)
  + MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI CỦA SBU TẤN CÔNG CẢNG DẦU LỚN NHẤT CỦA NGA (13/09/2025)
  + Diễn tập quân sự Zapad của Nga: Liệu có xảy ra tấn công bằng máy bay không người lái vào sườn đông NATO? (12/09/2025)
  + Sau vụ Nga tấn công bằng máy bay không người lái, Ba Lan giơ “nắm đấm” về phía Điện Kremlin (12/09/2025)
  + "NƯỚC NGA ĐÃ PHẢN BỘI TÔI": NỮ CA SỸ ALLA PUGACHEVA THẲNG THẮN CHIA SẺ VỀ UKRAINA VÀ CUỘC TRỐN THOÁT CỦA MÌNH KHỎI LIÊN BANG NGA (11/09/2025)
  + Boris Pistorius: “Hành động khiêu khích nhằm vào toàn bộ NATO” (11/09/2025)
  + Orbán bất ngờ thể hiện tình đoàn kết với Ba Lan sau vụ UAV: Warsaw thẳng thừng bác bỏ (11/09/2025)
  + "Phản ứng yếu ớt của Mỹ sẽ làm tăng nguy cơ chiến tranh" – Báo Mỹ kêu gọi gây sức ép với Putin (11/09/2025)
  + Chiến sự Ukraine mới nhất: Hàng trăm nghìn binh sĩ Nga tử trận – năm 2025 có thể trở thành thảm họa với Putin (11/09/2025)
  + Nepal rung chuyển vì cấm mạng xã hội châm ngòi bạo loạn, 19 người chết, thủ tướng phải từ chức (11/09/2025)
  + Ukraine tung hỏa lực ''sấm sét'' đánh sập nhiều sở chỉ huy Nga ở Donetsk, Tập đoàn quân 41 thiệt hại nặng (11/09/2025)
  + Biện pháp mới của Trump nhắm vào kinh tế Putin – “EU phải cùng chúng tôi hành động” (11/09/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 98
Total: 74645191

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July