Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Chuyện lạ đó đây
Để liên kết du lịch không còn là hình thức Để liên kết du lịch không còn là hình thức

(HNMO) - Ngày 19-11, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị "Hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2020" nhằm tìm giải pháp để hoạt động liên kết, hợp tác giữa các địa phương hiệu quả hơn. Hoạt động nằm trong khuôn khổ của Hội chợ du lịch quốc tế - VITM Hà Nội 2020.

Chi tiết »

Tokyo là thành phố đáng sống nhất thế giới Tokyo là thành phố đáng sống nhất thế giới

Tokyo là thành phố có chất lượng cuộc sống cao nhất năm 2020. Global Finance xếp hạng dựa vào các chỉ số khác nhau và phản ứng của Nhật với Covid-19.

Chi tiết »

Nhiều hoạt động tại Diễn đàn liên kết du lịch giữa hai thành phố lớn và các tỉnh miền Trung Nhiều hoạt động tại Diễn đàn liên kết du lịch giữa hai thành phố lớn và các tỉnh miền Trung

(HNMO) - Sáng 18-11, tại Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động tại Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (gọi tắt là Diễn đàn). Hoạt động thông tin này nằm trong khuôn khổ sự kiện Hội chợ du lịch quốc tế - VITM Hà Nội 2020.

Chi tiết »

Nét mới của du lịch Sơn Tây Nét mới của du lịch Sơn Tây

(NSHN) - Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) có 244 di tích và hàng trăm ngôi nhà cổ, trong đó tiêu biểu nhất là di tích làng cổ Đường Lâm - làng cổ đầu tiên được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Dịch Covid-19 khiến khách du lịch đến với thị xã Sơn Tây giảm nhiều, nhưng cũng là "phép thử" để Sơn Tây chuyển mình thay đổi, tạo nét mới cho một số điểm đến nhằm hấp dẫn khách nội địa hơn.

Chi tiết »

Những nét riêng chỉ có ở Brazil Những nét riêng chỉ có ở Brazil

Thiên nhiên hùng vĩ, những vũ điệu nóng bỏng, lễ hội ngoài trời và con người đầy nhiệt huyết là những nhân tố làm nên nét riêng của Brazil.

Chi tiết »

Utah - miền đất của những kỳ quan thiên nhiên Utah - miền đất của những kỳ quan thiên nhiên

(HNMCT) - Với diện tích hơn 200km2, tiểu bang Utah thuộc miền Tây nước Mỹ được xếp vào danh sách những nơi có cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục và độc đáo nhất xứ Cờ hoa. Với đủ các dạng địa hình từ núi cao tuyết phủ, sa mạc khô cằn sỏi đá, hệ thống sông suối hay thung lũng trải dài mênh mang, những tuyệt phẩm của tạo hóa đã khiến Utah giống như bức tranh thiên nhiên hài hòa và tráng lệ. Rất nhiều bộ phim nổi tiếng đã được quay tại Utah như Vertical Limit, Indiana Jones, Broken Arrow... và những phim cao bồi miền Tây khác.

Chi tiết »

7 dòng sông cổ nhất thế giới 7 dòng sông cổ nhất thế giới

Việc xác định độ tuổi chính xác của một con sông là rất khó bởi phải tính đến nhiều yếu tố khác nhau. Do đó, thường có rất nhiều tranh luận về con sông nào cổ nhất thế giới. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học đã được công bố cho tới thời điểm hiện tại, 7 dòng sông dưới đây có tuổi đời lâu nhất thế giới, trong đó con sông lâu đời nhất trên thế giới đã hơn 340 triệu năm tuổi.

Chi tiết »

Hơn 20.000 khách ngắm hoa dã quỳ trên núi Ba Vì từ khinh khí cầu Hơn 20.000 khách ngắm hoa dã quỳ trên núi Ba Vì từ khinh khí cầu

(HNMO) - Tháng 11, mùa hoa dã quỳ nở rộ trên khắp sườn núi của Vườn quốc gia Ba Vì. Năm nay, Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Vì ra mắt sản phẩm du lịch mới, cho phép du khách trải nghiệm bay khinh khí cầu ngắm hoa ở độ cao 700m, 900m.

Chi tiết »

Cobán - thành phố “giữa những tầng mây” Cobán - thành phố “giữa những tầng mây”

Cobán (tên hành chính đầy đủ là Santo Dominago de Cobán) là thủ phủ của tỉnh Alta Verapaz nằm tại miền trung Guatemala. Người dân tộc thiểu số Kekchí gọi Cobán là Kob’an với ý nghĩa “giữa những tầng mây” bởi thành phố nằm ở độ cao 1.320m so với mặt nước biển. Thời tiết nơi đây quanh năm mát mẻ và có 3 tháng mùa mưa không dứt, giống như thành phố Pleiku của Việt Nam.

Chi tiết »

Khám phá Điệp Sơn Khám phá Điệp Sơn

Nằm trong vịnh Vân Phong êm đềm, quần thể đảo Điệp Sơn (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) gồm ba hòn đảo nhỏ Hòn Bịp - Hòn Giữa - Hòn Đuốc được nối với nhau bằng doi cát tự nhiên với chiều dài khoảng 1km, rộng gần 2m, tạo nên con đường giữa biển độc đáo.


Chi tiết »

Vì Covid-19, Chợ Giáng sinh Nuremberg hoãn tổ chức lần đầu trong 73 năm Vì Covid-19, Chợ Giáng sinh Nuremberg hoãn tổ chức lần đầu trong 73 năm

Một trong những khu chợ Giáng sinh lâu đời và nổi tiếng nhất nước Đức, Chợ Giáng sinh truyền thống gần 400 tuổi tại TP Nuremberg sẽ không được tổ chức như dự kiến vào tháng 11 do đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại tại Đức và châu Âu.

Chi tiết »

Mù Cang Chải lọt tốp 50 địa điểm đẹp nhất thế giới Mù Cang Chải lọt tốp 50 địa điểm đẹp nhất thế giới
(HNMO) - Dựa trên dữ liệu thu thập từ Pinterest, Instagram và ý kiến độc giả, trang web về du lịch Big Seven Travel đã công bố 50 địa điểm du lịch đẹp nhất thế giới, trong đó Mù Cang Chải ở tỉnh Yên Bái (Việt Nam) xếp hạng 21.

Chi tiết »

Việt Nam được bình chọn là điểm đến hàng đầu châu Á về di sản, ẩm thực và văn hóa Việt Nam được bình chọn là điểm đến hàng đầu châu Á về di sản, ẩm thực và văn hóa

(HNMO) - Ngày 3-11-2020 (theo giờ London, Vương quốc Anh), Tổ chức World Travel Awards đã công bố kết quả bình chọn Giải thưởng khu vực châu Á. Việt Nam vinh dự được bình chọn là điểm đến di sản hàng đầu châu Á, điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á và điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á.

Chi tiết »

Thí điểm dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang Thí điểm dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang

(HNMO) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc triển khai thí điểm hoạt động dịch vụ tàu lặn du lịch tham quan tại vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa của Công ty cổ phần Vinpearl.

Chi tiết »

5 trải nghiệm tuyệt vời bạn nên thử khi đi du lịch Mông Cổ 5 trải nghiệm tuyệt vời bạn nên thử khi đi du lịch Mông Cổ

Mông Cổ - đất nước của vó ngựa thảo nguyên là điểm du lịch lý tưởng cho những ai đam mê khám phá điều mới lạ. Thời điểm đẹp nhất trong năm để đến Mông Cổ là từ tháng 6 đến tháng 8. Còn các khoảng thời gian khác trong năm thì thời tiết rất lạnh về mùa đông và rất nóng nực vào mùa hè.

Chi tiết »

Sức hút từ Tam Đường Sức hút từ Tam Đường

(HNMCT) - Nếu đã quá quen thuộc với Sa Pa và mong muốn khám phá miền đất mới, cớ gì không xuôi thêm vài chục cây số để đến với Tam Đường? Nằm kề cận Sa Pa, ngay phía bên kia đèo Ô Quy Hồ nổi tiếng, huyện Tam Đường (Lai Châu) đang là địa chỉ du lịch mới đầy hấp dẫn.

Chi tiết »

"Thủ phủ mèo" của nước Nga

Người Nga có câu, thế giới có hai kiểu người, một kiểu yêu mèo, kiểu kia thích chó hơn. Có nhiều cách để cảm nhận tình yêu của người Nga đối với loài mèo, trong đó có cách ghé thăm thành phố Zelenogradsk, thuộc tỉnh Kaliningrad.

Chi tiết »

Kinh nghiệm ''''phượt'''' mùa mưa bão Kinh nghiệm ''''phượt'''' mùa mưa bão

(HNMCT) - “Phượt” được hiểu là những chuyến đi ngắn ngày, chủ yếu bằng xe máy. Dưới đây là một số kinh nghiệm để có chuyến “phượt” an toàn.

Chi tiết »

Isfahan - “Nghìn lẻ một đêm” Isfahan - “Nghìn lẻ một đêm”

Sau nhiều thập niên “đóng băng”, nền du lịch Iran đã khởi sắc trong vòng 10 năm trở lại đây. Lịch sử, văn hóa lâu đời, khung cảnh tuyệt đẹp, con người mến khách và các dịch vụ du lịch chất lượng cao đã và đang kéo hàng chục triệu du khách đến với Iran mỗi năm.

Chi tiết »

Hệ thống lọc nước của người cổ đại 2.000 năm tuổi vẫn hiệu quả tới ngày nay Hệ thống lọc nước của người cổ đại 2.000 năm tuổi vẫn hiệu quả tới ngày nay

Gần 2.000 năm trước, người Maya ở Tikal (Guatemala) đã xây dựng được hệ thống lọc nước phức tạp. Thậm chí, nó vẫn hiệu quả tới ngày nay.

Chi tiết »

Page (9/22)  First ... 5  6  7  8  9  10  11  12  13 ... Last 
Chuyện lạ đó đây , ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 9
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59791934

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July