Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Chuyện lạ đó đây >
  Du lịch Quỳnh Nhai: Đánh thức vẻ đẹp sơn thủy vùng Tây Bắc Du lịch Quỳnh Nhai: Đánh thức vẻ đẹp sơn thủy vùng Tây Bắc , Người xứ Nghệ Kiev
 

08/06/2021

 

(HNMO) - Được ví như "vịnh Hạ Long" của vùng Tây Bắc, khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai (một phần của hồ thủy điện Sơn La) có nhiều tiềm năng để thu hút du khách bởi vẻ đẹp thơ mộng, hữu tình. Hiện nay, chính quyền địa phương đã có kế hoạch mở rộng đầu tư để khu du lịch Quỳnh Nhai trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh Sơn La nói chung và là điểm sáng của du lịch vùng Tây Bắc, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch mới mang tính kết nối giữa Sơn La và Hà Nội.

Bến thuyền tham quan biển hồ Sơn La (huyện Quỳnh Nhai) là một trong những trải nghiệm khi tham quan khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai.

Du thuyền trên biển hồ Sơn La

Cách trung tâm thành phố Sơn La khoảng 60 km, khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai nổi lên như một điểm du lịch hấp dẫn ở khu vực Tây Bắc với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Đi vào hoạt động từ tháng 3-2019, khu du lịch bao gồm các tổ hợp công trình: Bến thuyền du lịch, khu dịch vụ tổng hợp đầu cầu Pá Uôn, đảo trái tim, du lịch cộng đồng kết hợp tắm khoáng bản Bon (xã Mường Chiên)...

Khám phá khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai, du khách sẽ được du ngoạn trên thuyền tham quan biển hồ Sơn La (thực chất là lòng hồ thủy điện Sơn La), chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp với mặt nước trong xanh, hai bên là núi đá vôi và những hòn đảo nhỏ. Có lẽ vì thế mà dân du lịch ví nơi đây giống như "vịnh Hạ Long" của Tây Bắc.

Điểm nhấn của hành trình trải nghiệm là khám phá đảo Trái tim - cách cầu Pá Uôn (cây cầu có trụ cột cao nhất Việt Nam) hơn 10 km về phía thượng nguồn. Tới đây, ngoài chiêm ngưỡng cảnh đẹp hùng vĩ của sông Đà, du khách được trải nghiệm các hoạt động bơi trên sông, xe đạp nước, chèo thuyền, chụp ảnh trên đảo... Từ đây, di chuyển bằng thuyền về phía thượng nguồn sông Đà khoảng hơn 1 giờ, du khách sẽ tới tham quan, trải nghiệm khu du lịch cộng đồng kết hợp với tắm khoáng nóng bản Bon, thưởng thức các món ẩm thực dân tộc đặc sắc.

Toàn cảnh biển hồ Sơn La khi đứng từ đền thờ Nàng Han.

Ngoài khám phá cảnh đẹp trên biển hồ Sơn La, du khách còn có thể đến thăm di tích Linh Sơn Thủy Từ, đền Nàng Han trên đồi Pú Nghịu (xã Mường Giàng). Linh Sơn Thủy Từ là đền thờ các vị thần núi, thần sông, các vị then cai quản đất trời, vạn vật... Còn đền thờ Nàng Han là nơi thờ vị nữ tướng anh hùng dân tộc Thái - người có công dẹp giặc phương Bắc.

Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La) Bùi Khắc Bạo cho biết, tỉnh Sơn La đã có kế hoạch riêng phát triển khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai trở thành điểm du lịch trọng điểm của tỉnh. Giới thiệu thêm về khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai, ông Đặng Quang Giàu, Chủ tịch HĐQT HTX Thủy sản và du lịch sinh thái Quỳnh Nhai cho biết, đơn vị đã đầu tư hệ thống nhà nghỉ, homestay, dịch vụ trên đảo Trái tim, mô hình du lịch cộng đồng kết hợp dịch vụ tắm suối khoáng bản Bon. Hiện, các dịch vụ này đã sẵn sàng đón khách.

Đánh thức tiềm năng

Mặc dù có lợi thế về thiên nhiên, cảnh quan song đến nay khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai vẫn gặp không ít khó khăn trong việc thu hút du khách. Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai Hoàng Tiến Cường cho biết, do mới đi vào khai thác lại gặp ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trong hai năm 2020 và 2021, khu du lịch sinh thái này không đón được lượng khách như mong muốn.

Đánh giá tiềm năng khai thác du lịch tại Quỳnh Nhai, Chủ tịch HĐQT APT Group Nguyễn Hồng Đài cho rằng, khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, để thực sự hấp dẫn du khách đi quãng đường xa tới trải nghiệm, Quỳnh Nhai cần đầu tư thêm về cơ sở hạ tầng, dịch vụ, nhiều trải nghiệm giải trí hấp dẫn, nghỉ dưỡng hiện đại, tiện nghi. Còn theo Giám đốc Công ty du lịch Tâm Phương Travel Lê Thu Phương, để phát triển lợi thế nghỉ dưỡng, huyện Quỳnh Nhai nên chú trọng đến việc phát triển du lịch, dịch vụ song song với bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan.

Hiệp hội du lịch Sơn La, UBND huyện Quỳnh Nhai và Hiệp hội du lịch Hà Nội ký kết triển khai sản phẩm du lịch liên kết mới giữa Hà Nội và Quỳnh Nhai (Sơn La) hồi tháng 4-2021.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai Hoàng Tiến Cường thông tin, UBND huyện vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Sơn La xem xét, cho phép doanh nghiệp nghiên cứu và lập dự án đầu tư phát triển du lịch lòng hồ thủy điện trên địa bàn huyện. Phạm vi dự án đề xuất đầu tư gồm diện tích 3.000 ha mặt nước (trên tổng số 10.520 ha mặt nước trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai) và 500 ha mặt đất là khu vực đất bao quanh lòng hồ, gồm các đảo, bán đảo từ xã Pá Ma Pha Khinh đến xã Mường Chiên. 

"Dự kiến tại khu vực hồ thủy điện Quỳnh Nhai sẽ phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, chú trọng khai thác không gian đặc trưng, giá trị văn hóa lịch sử lâu đời với các hạng mục như công viên giải trí, dịch vụ nghỉ dưỡng, phim trường, khu tắm nước khoáng nóng...", ông Hoàng Tiến Cường cho biết.

Vẻ đẹp sơn thủy hữu tình của Quỳnh Nhai hiện đang là điểm sáng trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Sơn La, mà để đánh thức tiềm năng du lịch tại đây, bên cạnh việc đầu tư các dịch vụ, tiện ích, hiện nay huyện Quỳnh Nhai nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung đang thực hiện liên kết du lịch với các tỉnh, thành phố khác, trong đó có Thủ đô Hà Nội để tạo thành tuyến du lịch mới hấp dẫn du khách.

Nguồn hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Du-lich/1002055/du-lich-quynh-nhai-danh-thuc-ve-dep-son-thuy-vung-tay-bac



  Các Tin khác
  + Lễ hội đường phố festival Ninh Bình mang tinh hoa di sản, quảng bá du lịch (11/11/2022)
  + Non thiêng Yên Tử (10/11/2022)
  + Hà Nội trong tốp điểm đến được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất (09/11/2022)
  + Nhiều sản phẩm du lịch mới lạ được giới thiệu tại London, Anh (08/11/2022)
  + Lần đầu tiên tổ chức Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình (04/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO DU LỊCH “TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG MÙA LỤT” TẠI QUẢNG BÌNH (03/11/2022)
  + ĐẾN HÀ GIANG, NGẮM HOA TAM GIÁC MẠCH ĐANG MÙA NỞ RỘ (02/11/2022)
  + Khovd - thành phố của lịch sử (22/10/2022)
  + Du lịch Cần Thơ: Tìm giải pháp để thu hút khách từ Hà Nội (21/10/2022)
  + Du lịch châu Á - Thái Bình Dương khởi sắc: Cơ hội đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế (20/10/2022)
  + Bình Định đón tàu du lịch quốc tế thứ 2 trong 10 ngày qua (18/10/2022)
  + 10 THÁC NƯỚC HÙNG VĨ NHẤT THẾ GIỚI (17/10/2022)
  + Ngôi làng ở Thụy Sĩ không có xe hơi, đẹp như chốn cổ tích (04/10/2022)
  + 10 THÁC NƯỚC HÙNG VĨ NHẤT THẾ GIỚI (24/08/2022)
  + Bình yên làng cổ Phước Tích (20/08/2022)
  + KHUNG CẢNH TUYỆT ĐẸP THEO MÙA Ở ĐẠI LỘ DAWN REDWOOD (18/08/2022)
  + Vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal - hồ nước bị đóng băng hoàn toàn ở Nga (21/02/2022)
  + 8 điểm du Xuân đầu năm ở Quảng Ninh – Hành trình cảm xúc (10/02/2022)
  + 7 HỒ NƯỚC ĐÓNG BĂNG TUYỆT ĐẸP TRÊN THẾ GIỚI (03/02/2022)
  + ĐỀN TA PROHM VÀ CÂU CHUYỆN VỀ SỰ NGỰ TRỊ CỦA NHỮNG RỄ CÂY KỲ DỊ (27/01/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60339356

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July