Bỏ tiền tỷ mua dê "chui", người đàn ông ở Nghệ An lĩnh án hơn 3 năm tù Bỏ tiền tỷ mua dê "chui", người đàn ông ở Nghệ An lĩnh án hơn 3 năm tù , Người xứ Nghệ Kiev
Trần Vũ•11/01/2026 12:18Để phục vụ cho việc buôn bán dê, Lê Văn Nguyên đã tìm kiếm nhiều nguồn hàng. Nguyên sau đó nhập cảnh sang Lào, bỏ ra gần 1 tỷ đồng để mua dê. Tuy nhiên, gã đàn ông này không chọn con đường chính ngạch mà lại thuê người dắt gần 500 con dê “chui” qua biên giới.
Bỏ tiền tỷ mua dê lậu
Lê Văn Nguyên (SN 1995), trú xã Lương Sơn (Nghệ An) làm nghề buôn bán dê. Để có nguồn hàng cung cấp ra thị trường, Nguyên thường mua dê ở các tỉnh phía nam rồi đưa về Nghệ An tiêu thụ. Sau đó, qua tìm hiểu, người đàn ông này hay tin dê bên Lào có giá cả cạnh tranh hơn nên quyết định xuất ngoại tìm nguồn hàng.
Cuối tháng 5/2025, Nguyên nhập cảnh sang Lào gặp người đàn ông tên Hiếu (người Việt Nam, làm ăn tại Lào) nhờ hỗ trợ tìm mua dê với số lượng lớn. Hiếu đồng ý giúp tìm nguồn dê còn việc thống nhất giá cả, đặt cọc, thanh toán và các thủ tục vận chuyển thì Nguyên chịu trách nhiệm. Trong vòng 2 tháng, Hiếu đã nhờ một người bản địa gom đủ dê rồi báo cho Nguyên.
Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ
Để đảm bảo việc vận chuyển dê từ Lào về Việt Nam, ngày 13/7/2025, Lê Văn Nguyên đã thuê Lỳ Tồng Cải (SN 1971, trú xã Nậm Cắn) hướng dẫn và đưa dê về bãi tập kết thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn với giá 70 nghìn đồng/con. Bên cạnh đó, Nguyên còn thuê hai tài xế chở dê cùng đi với mình sang Lào.
Để hợp thức hành vi buôn bán gia súc trái phép qua biên giới, Nguyên nói Cải làm hợp đồng mua bán nhằm xuất trình khi có yêu cầu kiểm tra nguồn gốc số dê của cơ quan chức năng. Lỳ Tồng Cải sau đó đã thuê một số người Lào dắt dê đi theo khe suối, dọc biên giới hai nước rồi đưa sang Việt Nam. Đối với những con dê bị yếu không thể tự leo núi được, Cải thuê người bế với giá 100 nghìn đồng/con.
Sáng 16/7, sau khi dê được tập kết tại một địa điểm ở bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, Lê Văn Nguyên cho người đưa dê lên xe bán tải để chở về nhà. Trên đường di chuyển, hai chiếc xe tải đã bị lực lượng chức năng dừng lại kiểm tra.
Lúc này, Nguyên không xuất trình được các giấy tờ nguồn gốc hợp lệ về số dê trên 2 xe tải, không có thủ tục kê khai hải quan, không có giấy kiểm dịch về số dê trên. Cơ quan điều tra xác định, Lê Văn Nguyên đã có hành vi buôn lậu 470 con dê với tổng khối lượng hơn 9 tấn, có giá gần 1 tỷ đồng.
Bài học đắt giá
Với hành vi phạm tội trên, mới đây bị cáo Lê Văn Nguyên bị truy tố và đưa ra xét xử sơ thẩm về tội "Buôn lậu", Lỳ Tồng Cải bị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới". Quá trình xét xử, 2 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Bị cáo Nguyên khai sang Lào nhờ người gom dê để mua với số lượng lớn vì rẻ hơn ở trong nước. Lúc này, vị chủ tọa chất vấn, dê là động vật được phép mua bán, đưa về Việt Nam nếu có đầy đủ các loại giấy tờ, kiểm dịch, đây là mặt hàng không bị đánh thuế, tại sao bị cáo không lo đầy đủ giấy tờ cho mặt hàng này mà lại chọn con đường bị pháp luật cấm. Im lặng một lát, bị cáo Nguyên trình bày do không biết cách thức làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, sợ gặp khó khăn trong quá trình vận chuyển nên đã thuê Cải đưa về nước bằng con đường “chui”.
Lê Văn Nguyên lĩnh án 3 năm 6 tháng tù về tội "Buôn lậu". Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Cải khai vì hám lợi nên đã đồng ý đưa đàn dê từ biên kia biên giới về nước. Cách thức mà Cải thực hiện là thuê người Lào lùa dê đi vào khu vực khe, suối, băng rừng để vào địa phận Việt Nam. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Cải cho người thực hiện hành vi trên lúc ban đêm. Cải khai nhận là người sống gần khu vực biên giới, thông thạo địa hình nên nhận lời dắt dê thuê cho Nguyên.
Về số dê mà Nguyên mua đưa về từ Lào, cơ quan chức năng sau đó đã lấy mẫu đưa đưa đi xét nghiệm. Kết luận, các mẫu dê không mắc bệnh, đủ điều kiện đưa vào Việt Nam. Trước thông tin này bị cáo trình bày cảm thấy hối hận về hành vi của mình. Hành vi đó của bị cáo không những vi phạm pháp luật mà còn khiến bản thân bị mất số tiền lớn. Bị cáo xem đây là bài học lớn đối với mình trong việc kinh doanh, đó là luôn làm đúng pháp luật để tránh những hệ lụy về sau.
Thông qua phiên tòa, HĐXX cũng nhắc nhở người dân về việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh. Đừng chỉ vì sự kém hiểu biết hoặc cố tình làm sai mà mất cả tiền bạc, lẫn vi phạm pháp luật, phải vào tù.
Liên quan đến vụ án này, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế và tình hình an ninh chính trị tại khu vực biên giới nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như đầu thú, thành khẩn khai báo, bị cáo Nguyên có người thân có công với cách mạng. Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Lê Văn Nguyên 3 năm 6 tháng tù về tội "Buôn lậu", bị cáo Lỳ Tồng Cải lĩnh án 2 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".