Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 29/07/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin tức Nghệ Tĩnh >
  Trường học vùng biên Nghệ An giúp dân xóa đói, giảm nghèo Trường học vùng biên Nghệ An giúp dân xóa đói, giảm nghèo , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Nhiều trường học trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đang trực tiếp nhận giúp đỡ các hộ gia đình phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo bằng mô hình trồng rau sạch.

Ngoài giờ lên lớp, giáo viên, học sinh nhà trường tham gia cùng nhân dân làm vườn, trồng, chăm sóc các loại rau xanh. Đến khi thu hoạch, chủ hộ có thể nhập thực phẩm cho bếp ăn của trường học hoặc bán ra thị trường theo nguyện vọng.

Những ngày đầu năm mới, khi đặt chân đến Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở (DTBT TH & THCS) xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An có cảm nhận rất nhiều niềm vui. Cơ sở trường lớp khang trang, trong khuôn viên nhà trường có vườn rau xanh mướt với nhiều loại khác nhau, học sinh tự giác trở lại trường lớp sau kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Trò chuyện với chúng tôi, thầy giáo Lê Văn Lâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thời gian qua, cùng với công tác dạy và học, chúng tôi đã động viên giáo viên và học sinh nhà trường tăng gia sản xuất, trồng rau xanh. Căn cứ vào điều kiện thời tiết, mỗi mùa, nhà trường sẽ trồng các loại rau xanh phù hợp. Đến nay, vườn rau của nhà trường thường xuyên đáp ứng được 40% rau xanh nhập vào bếp ăn phục vụ cho 240 học sinh trong diện bán trú. Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, nhà trường đã tiên phong thực hiện nhận “đỡ đầu” 2 hộ gia đình tại địa phương xóa đói giảm nghèo bằng mô hình trồng rau sạch”.

Giáo viên và học sinh Trường DTBT TH & THCS xã Phà Đánh hỗ trợ các gia đình cải tạo đất trồng rau xanh.

Sau khi kết thúc chương trình ngày học đầu tiên của năm mới, giáo viên và học sinh Trường DTBT TH & THCS xã Phà Đánh chia đôi sĩ số, mang theo cào, cuốc, dụng cụ lao động đến giúp gia đình ông Kha Văn Cường, bản Kẻo Lực 3 và ông Kha May Mun, bản Kẻo Lực 1 cải tạo đất vườn trồng rau xanh. Dưới sự hướng dẫn của thầy, cô giáo, tất cả học sinh của ngôi trường vùng cao hào hứng tham gia giúp đỡ hộ dân cải tạo vườn. Chỉ sau mấy ngày lao động, toàn bộ khu vườn với tổng diện tích 600m2 đất của 2 hộ dân đã được cuốc tơi xốp, lên luống, rải phân hữu cơ, xuống hạt giống và có rào vây kín đáo.

Ông Kha Văn Cường đứng trước khu vườn của mình không khỏi xúc động tâm sự: “Gia đình tôi chỉ có 2 ông bà già ở nhà, thuộc diện hộ nghèo, từ trước đến giờ cũng không biết làm gì để có thêm thu nhập. Chính vì thế, tôi rất vui khi được ban giám hiệu nhà trường đến đặt vấn đề hỗ trợ cải tạo vườn trồng và thu mua toàn bộ rau xanh khi thu hoạch. Hy vọng thời gian tới cuộc sống của chúng tôi sẽ đỡ vất vả hơn”.

Mỗi người một việc, phần lớn học sinh đều rất hào hứng tham gia hoạt động giúp dân.

Cùng với ngày công lao động, trường học còn trích quỹ để mua hạt giống, lưới vây quanh khu vườn và cử giáo viên đôn đốc hộ dân chăm sóc các loại cây rau xanh. Xuất phát đầu tiên từ Trường DTBT TH & THCS xã Phà Đánh đến nay, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã có thêm 5 trường học khác nhận đỡ đầu 12 hộ gia đình tại địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bằng mô hình trồng rau xanh, tạo thu nhập ổn định.

Sau những ngày lao động bổ ích, khu vườn của các hộ dân đã được giáo viên, học sinh gieo hạt giống, dựng rào vây quanh.

Học sinh Trường DTBT TH & THCS xã Phà Đánh thu hoạch rau xanh trong khuôn viên.

Ông Phạm Viết Phúc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn cho biết: “Từ sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, chúng tôi nhận thấy việc thực hiện đỡ đầu, giúp đỡ các hộ dân thoát nghèo bằng mô hình trồng rau sạch có nhiều ý nghĩa thiết thực. Trước hết việc nhà trường giúp đỡ sẽ tạo cho người dân có ý thức chủ động nguồn thực phẩm để cung cấp cho cuộc sống, rồi tiến tới bán cho các bếp ăn nhà trường tạo nguồn thu nhập ổn định. Thông qua hoạt động giúp dân còn góp phần giáo dục kỹ năng sống và rèn luyện cho học sinh tinh thần tương thân tương ái. Cùng với đó tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa nhà trường với nhân dân, cùng góp sức xây dựng vùng đất biên giới khởi sắc hơn. Trên tinh thần đó, mô hình đỡ đầu các hộ gia đình nghèo đang được các trường học triển khai rộng rãi”.

Tác giả: Hiếu An

Nguồn tin: qdnd.vn

Trường học vùng biên Nghệ An giúp dân xóa đói, giảm nghèo


  Các Tin khác
  + Những người con xa quê gói ghém yêu thương, trở về với Cha Nga sau lũ dữ (26/07/2025)
  + Toàn cảnh Quốc lộ 7 ở Nghệ An bị sông Lam ''nuốt chửng'' hàng chục mét (26/07/2025)
  + Công an Nghệ An căng sức giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (25/07/2025)
  + Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa, bão tại tuyến Quốc lộ 7 (25/07/2025)
  + Nghệ An: Đi bộ hàng chục km về nhà lo tang lễ cho người thân (25/07/2025)
  + Nghẹn lòng dáng mẹ địu con đi dọn bùn lầy sau lũ (25/07/2025)
  + Nghệ An: Nỗi đau ở Mỹ Lý sau cơn lũ dữ (25/07/2025)
  + 24 xã với 18.087 hộ dân vẫn bị cô lập do mưa lũ (25/07/2025)
  + Quân đội điều động trực thăng cất cánh cứu trợ vùng lũ ở Nghệ An (24/07/2025)
  + Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục lũ lụt tại Nghệ An (24/07/2025)
  + Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả bão Wipha (24/07/2025)
  + Công an ứng trực 100% quân số, đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng lụt (24/07/2025)
  + Bà con vùng lũ Nghệ An: ''Nước lũ lên nhanh quá, trở tay không kịp'' (24/07/2025)
  + Nghệ An: Xã biên giới Mỹ Lý tan hoang sau lũ (24/07/2025)
  + Nghệ An: Nước lũ chia cắt quốc lộ 7, ngập sâu hơn 1m (24/07/2025)
  + Thủy điện Bản Vẽ lý giải tin nước lũ 5.000 năm mới có một lần (24/07/2025)
  + Tỉnh Nghệ An cử 3 đoàn cấp tốc lên miền núi chỉ đạo ứng phó mưa lũ (24/07/2025)
  + Nghệ An: Lưu lượng lũ về hồ Bản Vẽ với tần suất 5.000 năm mới xảy ra 1 lần (24/07/2025)
  + Xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên tại Hà Tĩnh (19/07/2025)
  + Nghệ An: Ghi nhận ca bệnh viêm não Nhật Bản đầu tiên trong năm 2025 (19/07/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 15
Total: 73221538

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July