Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin tức Nghệ Tĩnh >
  Hơn 1 tháng dựng hang đá “khủng” cao gần 20m mừng Noel Hơn 1 tháng dựng hang đá “khủng” cao gần 20m mừng Noel , Người xứ Nghệ Kiev
 
Sky Nguyen  
Hang đá cao gần 20m, dài 70m được dựng lên từ 1.000 cây tre và 7.000 bao xi măng. Để hoàn thiện công trình này, gần 30 người đã chung sức làm việc trong suốt hơn 1 tháng qua.
Hơn 1 tháng dựng hang đá “khủng” cao gần 20m mừng Noel
 Ảnh minh họa.

Những ngày này, người dân giáo xứ Kẻ Gai (xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đang gấp rút hoàn thiện khâu trang trí hang đá Bê-lem “khổng lồ” để chào đón Giáng sinh và đón du khách tới tham quan, chiêm ngưỡng.

Ông Nguyễn Văn Nhiên, Ban điều hành giáo xứ Kẻ Gai (phụ trách xây dựng hang đá) cho biết, hơn 1 tháng qua, mỗi ngày có từ 25-30 người dân trong giáo xứ cùng chung tay để dựng công trình chính mừng lễ Noel năm nay. Hang đá do người dân trong giáo xứ lên ý tưởng thiết kế, sau đó toàn bộ giáo dân cùng làm.

Hang đá được dựng ngay trước cổng nhà thờ giáo xứ. Hang đá cao tới gần 20m, dài 70m nên từ xa, nhiều người đã có thể nhìn thấy công trình mừng Noel độc đáo này.

Theo ông Nhiên, chừng 1.000 cây tre mét (luồng) và 7.000 bao xi măng đã được người dân sử dụng để dựng bộ khung chính cho hang đá này.

Những bao bì xi măng được người dân đi xin, hoặc mua lại từ xưởng ve chai. Sau khi làm sạch, họ may lại thành những tấm bạt lớn, trùm lên bộ khung đã dựng sẵn từ cây tre. Để lớp bao xi măng này giống đá, họ dùng lửa đốt nhẹ phía ngoài, tạo thành nếp nhăn, phun thêm sơn…

Chính giữa hang đá là một thác nước nhân tạo khổng lồ.

Ngoài ra, xung quanh hang đá còn được bố trí rất nhiều tiểu cảnh tái hiện lại gia đình của Chúa Giê su, ông già Noel hay ban nhạc…

Đặc biệt, những tiểu cảnh này đều được dựng lên bằng những mô hình điện, có thể chuyển động theo điệu nhạc thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người.

Nhiều bạn trẻ thích thú dừng chân chụp hình khi đi qua hang đá “khủng” này. “Để tạo thêm không khí vui tươi, chúng tôi cũng đầu tư lắp thêm một máy tạo tuyết nhân tạo đặt trên đỉnh hang đá. Đêm xuống, máy sẽ hoạt động hết công suất để phục vụ du khách”, ông Nhiên nói.

Nhiều hang đá lớn khác ở các giáo xứ trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đang được khẩn trương hoàn thiện.

Tại giáo xứ Yên Đại (TP Vinh), ngoài hang đá, một cây thông Noel cao 35m, đường kính 10m cũng đã được hoàn thành giữa sân nhà thờ. “Khung cây thông được làm bằng thép kiên cố, xung quanh được bọc bằng một lớp cỏ nhựa và các đồ trang trí”, một giáo dân giáo xứ Yên Đại nói.

Nguồn Tin:  phunuonline
https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3624020

  Các Tin khác
  + Hà Tĩnh: 120 tỷ đồng xây dựng Trường THPT Phan Đình Phùng (22/04/2024)
  + Lung linh màn pháo hoa mừng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh (22/04/2024)
  + Nghệ An: Trường chọn bộ sách giá cao, phụ huynh lâm cảnh “phí chồng phí” (22/04/2024)
  + Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt gấp rút hoàn thiện trước ngày thông xe (22/04/2024)
  + Nghệ An: Cảnh báo tình trạng khai thác cát “lậu”, thất thoát thuế nhà nước (22/04/2024)
  + Bán 80 căn hoàn thành giai đoạn 1 Dự án thí điểm nhà ở xã hội Thạch Linh - TP Hà Tĩnh (20/04/2024)
  + Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu (20/04/2024)
  + Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Lễ 30/4, 01/5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (20/04/2024)
  + 3 tháng thu hơn trăm tỷ, ‘ông lớn’ thủy điện Nghệ An vẫn báo lỗ (20/04/2024)
  + Nghệ An: Ô nhiễm môi trường từ cơ sơ sản xuất gỗ ván ép (20/04/2024)
  + Hà Tĩnh tổ chức Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (19/04/2024)
  + Xử lý kiên quyết, áp dụng các hình phạt cao nhất đối với các vi phạm trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân (19/04/2024)
  + Nghệ An ưu tiên phát triển kinh tế biển (19/04/2024)
  + Đặt tên Đôi Hậu sau sáp nhập xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu: Do xã nào cũng muốn giữ tên của mình (17/04/2024)
  + Vụ không còn tên xã Quỳnh Đôi sau sắp xếp đơn vị hành chính: Nghệ An yêu cầu làm lại (17/04/2024)
  + Hà Tĩnh: 29 dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa hoàn thành thủ tục đầu tư (07/04/2024)
  + Xôn xao hình ảnh đổ bê tông “trộn lẫn với bùn” tại dự án hơn 70 tỷ đồng ở Hà Tĩnh (07/04/2024)
  + Hà Tĩnh: Tăng trưởng kinh tế trong quý I/2024 đạt 7,82% (07/04/2024)
  + Xây thêm nhà ga, đường băng để ‘lên đời’ sân bay Vinh (07/04/2024)
  + Giấc mơ thoát khỏi ''4 không'' (07/04/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60303813

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July