Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng > Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc >
  Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

( PHUNUTODAY ) - Gia đình có những thành viên lười biếng, chỉ ham ăn chơi hưởng thụ, về sau khó lòng khấm khá

 

Người tiêu tiền “to”: Không biết trân trọng đồng tiền

 

Trong xã hội hiện nay, không ít người có xu hướng chi tiêu phung phí. Một số người thuộc nhóm này sinh ra đã có cuộc sống dư dả, được thừa kế gia sản từ cha mẹ mà không cần phải làm việc vất vả. Những người này chưa từng trải qua khó khăn, công sức để kiếm tiền, do đó, họ không hiểu giá trị thực sự của tiền bạc.

 

Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy từ nhỏ không gặp phải khó khăn, họ không biết cần phải làm việc gì để kiếm tiền và không hiểu rõ về giá trị của tiền bạc. Họ chi tiêu mà không tính toán, chỉ cần họ cảm thấy vui vẻ hoặc cha mẹ cho bao nhiêu tiền thì họ sẽ tiêu hết.

Trong xã hội hiện nay, không ít người có xu hướng chi tiêu phung phí.

Trong xã hội hiện nay, không ít người có xu hướng chi tiêu phung phí.

 

Một nhóm khác là những người từ nhỏ đã trải qua hoàn cảnh gia đình khó khăn. Khi họ ra ngoài xã hội, họ phải đối mặt với thực tế của cuộc sống và học cách tự mình kiếm sống và tránh những cạm bẫy và cám dỗ của xã hội. Họ trở nên tham lam và chi tiêu không kiểm soát được, giống như cách họ đã được dạy từ nhà.

Ví dụ, nhiều gia đình hiện nay đang chạy đua để mua xe hơi. Họ vay tiền để mua xe nhằm thể hiện sự giàu có trước bạn bè và người thân. Hình thức chi tiêu như vậy tạo ra áp lực chi tiêu lớn. Trái lại, người giàu thường đầu tư thông minh để tạo ra thêm thu nhập, không phí phạm vào những thứ không cần thiết. Trong khi đó, nhiều người nghèo khi có ít tiền trong tay thường chi tiêu một cách vô tư, không suy nghĩ về tương lai, kết quả là khi cần tiền thì họ không còn gì nữa.

Người có thời gian rỗng “to”: Nhàn cư vi bất thiện

hay vì dành thời gian để phát triển bản thân, họ thường lãng phí thời gian cho những hoạt động như ăn uống và giải trí.

Trong khi đó, những người chăm chỉ và biết trân trọng thời gian sẽ tận dụng mỗi khoảnh khắc để học hỏi và phát triển bản thân. Họ đầu tư thời gian vào việc học tập và rèn luyện kỹ năng, dẫn đến sự nghiệp và kiến thức vững chắc.

Sau khi bắt đầu cuộc sống xã hội, một số người tiếp tục khai thác tối đa thời gian của mình bằng cách làm việc chăm chỉ và nỗ lực. Họ có thể sử dụng thời gian sau giờ làm để phát triển bản thân thông qua việc học hỏi, kinh doanh hoặc rèn luyện kỹ năng mớwasteful-9222-1572802770

Những người biết trân trọng và tận dụng thời gian sẽ không ngừng nâng cao bản thân và mở ra nhiều cơ hội mới trong cuộc sống và sự nghiệp. Trong khi đó, những người lười biếng và không có động lực sẽ cuối cùng nhận ra rằng họ đã lãng phí quá nhiều thời gian và không đạt được thành công trong cuộc sống.

Người thường cho vay tiền “to”: Không biết quản lý tài chính

Một số người thường có thói quen vay tiền từ bạn bè và những người xung quanh. Ban đầu, có thể là các khoản vay nhỏ, nhưng nếu thói quen này kéo dài, số tiền vay cũng có thể tăng lên. Có khả năng bạn sẽ không thể thu hồi được số tiền lớn đó.

Khi bạn rút kinh nghiệm và từ chối cho họ vay tiền lần sau, họ có thể cảm thấy bạn không tin tưởng họ, điều này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bên.

Một số người thường có thói quen vay tiền từ bạn bè và những người xung quanh.

Một số người thường có thói quen vay tiền từ bạn bè và những người xung quanh.

Người giàu thường cân nhắc kỹ lưỡng trước khi cho vay tiền, đặc biệt là các khoản vay lớn. Họ xem xét khả năng hoàn trả, thời hạn hoàn trả và tác động đến mối quan hệ với người vay trước khi quyết định.

Họ biết rõ ràng về tài chính và không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của cả hai bên.

Cuộc sống luôn đòi hỏi học hỏi và trải nghiệm. Đối với những người đang trong hoàn cảnh khó khăn, họ cần học cách quản lý tài chính hiệu quả. Nếu không thay đổi tư duy và thói quen cũ, cuộc sống của họ sẽ tiếp tục khó khăn hơn

https://phunutoday.vn/gia-dinh-co-3-thu-nay-to-ve-sau-lui-bai-con-chau-muon-doi-kho-khan-ngheo-kho-d406584.html


  Các Tin khác
  + Nếu không oán trách 4 người này thì cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu thăng hoa bất ngờ (19/04/2024)
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
  + 3 người này bỗng dưng đến nhà, tai họa ập đến, sóng gió khôn lường (02/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60427016

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July