Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 27/04/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật: Bộ Công an nói gì? Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật: Bộ Công an nói gì? , Người xứ Nghệ Kiev
 
N.Hưởng - N.Dung | 
Bộ Công an cho biết sẽ tiến hành xử phạt hành chính, hoặc xử lý hình sự với những người nổi tiếng, KOL có hành vi quảng cáo sai sự thật.
 
 
 
 

Liên quan đến vấn đề hiện nay có rất nhiều người nổi tiếng, có uy tín như biên tập viên đài truyền hình, diễn viên, KOL, bác sĩ... tham gia quảng cáo không đúng sự thật nhiều sản phẩm là thực phẩm, đại diện Bộ Công an khẳng định người quảng cáo sữa giả có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật: Bộ Công an nói gì?- Ảnh 1.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Nhà nước đã có quy định nghiêm cấm mọi hành vi quảng cáo sai sự thật, cung cấp thông tin không đúng hoặc gây nhầm lẫn về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, xuất xứ, bao bì và các yếu tố khác của sản phẩm, dịch vụ.

Người quảng cáo sai sự thật, tùy vào tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 38-2021 hoặc xử lý hình sự về tội Quảng cáo gian dối, theo điều 197 Bộ luật Hình sự

Thiếu tướng Tuyên cho biết trong thời gian tới, các đơn vị công an sẽ tập trung điều tra, xử lý toàn diện hành vi có dấu hiệu tội phạm liên quan lĩnh vực quảng cáo để tăng sức răn đe, phòng ngừa. Đồng thời, nhà chức trách cũng rà soát để khắc phục những thiếu sót, bất cập trong hệ thống pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm, kinh doanh thương mại.

Từ đây, nhà chức trách sẽ gắn trách nhiệm trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng bá thực phẩm. Việc này sẽ bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn và không để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi trục lợi.

Bộ Công an khuyến cáo người dân mua các loại thực phẩm là sữa cần tỉnh táo, thận trọng; không nên tin tưởng mù quáng vào giới thiệu từ người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên không gian mạng.

Khi mua hàng, người dân cần chọn thương hiệu sữa uy tín, địa chỉ cụ thể, rõ ràng, không mua hàng trôi nổi, không rõ xuất xứ. Nếu phát hiện dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, vi phạm pháp luật về quảng cáo hoặc kinh doanh thực phẩm cần phản ánh ngay cho công an.

Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật: Bộ Công an nói gì?- Ảnh 2.

Bộ Công an công bố nhiều nhãn sữa và khuyến cáo người dân không dùng

Liên quan đến đường dây sữa bột giả vừa bị triệt phá, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định có 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (sữa dạng bột) được xác định là hàng giả (giả về chất lượng), ngoài ra còn 72 loại sữa khác đang tiếp tục xác minh.

Thời gian qua, Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi lợi dụng uy tín cá nhân, mạng xã hội để quảng cáo, buôn bán hàng giả.

Điển hình là vụ kẹo rau củ Kera do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER) sản xuất,l bị xác định là hàng giả với hơn 135.300 hộp đã bán. Trong 5 bị can có Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs, bị cáo buộc lừa dối khách hàng.

 
 
 

  Các Tin khác
  + Được Thủ tướng giao làm dự án trọng điểm, tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng cam kết “tự lo toàn bộ vốn” (24/04/2025)
  + Lý do chọn tên Ninh Bình sau khi hợp nhất 3 tỉnh (24/04/2025)
  + Hà Nội: Chợ thuốc lớn nhất miền Bắc hoạt động cầm chừng sau vụ án thuốc giả vừa bị triệt phá (24/04/2025)
  + Bộ trưởng Công an yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (24/04/2025)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" cho 3 Bộ và hàng loạt địa phương để cán mốc 3.000 km cao tốc trong năm nay (24/04/2025)
  + Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 300 tỉ đồng, bắt 11 đối tượng ở Quảng Bình (23/04/2025)
  + Giá vàng 23/4: Bất ngờ đảo chiều, giảm sâu sau phiên tăng (23/04/2025)
  + Cây quốc cấm ở Hà Giang là cây gì mà ngành chức năng đi phá nhổ, khi phát hiện ra, có nhà đã rạch quả? (23/04/2025)
  + Đại biểu Quốc hội vào họp không được ngủ gật, tránh tình trạng bài viết sẵn rồi đọc ở hội trường (23/04/2025)
  + Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Cần 170 nghìn tỷ đồng cho cán bộ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi do tinh gọn bộ máy (23/04/2025)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đôi nam, nữ tử vong cùng chiếc ô tô bốc cháy; phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia giao dịch 600 tỷ đồng/tháng (23/04/2025)
  + Chiến sĩ xinh đẹp tại Dinh Độc Lập: Từng được Quang Lê, Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng "tranh giành", tốt nghiệp trường ĐH đình đám (23/04/2025)
  + Thông tin bất ngờ về người phụ nữ cầm dao rạch pa nô chào mừng 50 năm thống nhất đất nước (23/04/2025)
  + Thực hư chuyện cụ ông từ Nghệ An đi xe máy vào TP HCM xem diễu hành bị tai nạn ở Phú Yên (23/04/2025)
  + Toàn cảnh buổi tổng hợp luyện lần 2 tại trung tâm TP.HCM: Những khoảnh khắc ấn tượng nhất! (23/04/2025)
  + Sôi sục không khí chuẩn bị lễ diễu binh, diễu hành lịch sử 50 năm mới có một lần: 100 triệu dân mong chờ (22/04/2025)
  + Tối nay 22-4, Hà Nội bắn pháo hoa chào mừng ngày thống nhất đất nước (22/04/2025)
  + Thủ tướng yêu cầu thống kê Chủ tịch tỉnh không hoàn thành giải ngân đầu tư công (22/04/2025)
  + Năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, kỳ thi tốt nghiệp THPT có tới 2 đề thi: Vì sao lại thế? (22/04/2025)
  + Thủ tướng chỉ đạo khởi công 2 tuyến đường sắt trong 2 năm liên tiếp, vị trí ở đâu? (22/04/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 69617028

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July