Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Cuốn sách tri ân người anh hùng liệt sĩ Cuốn sách tri ân người anh hùng liệt sĩ , Người xứ Nghệ Kiev
 

(HNMCT) - “Sống mãi trên quê hương anh hùng” là cuốn sách vừa được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành trong tháng 7 - tháng tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, những người có công với đất nước. Cuốn sách được viết theo thể loại truyện ký, kể về cuộc đời liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Kim Vang - một người con ưu tú của đất Quảng Ngãi. Hai tác giả của cuốn sách là nhà văn Bình Nguyên Trang và nhà báo Nguyễn Bá Thuyết.

Nguyễn Kim Vang sinh ra trong một gia đình cách mạng, có cha là một sĩ quan quân đội. Từ nhỏ ông đã thấm nhuần tư tưởng yêu nước và nuôi ý chí tham gia đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc. Theo cha tập kết ra Bắc, Nguyễn Kim Vang học trong hệ thống các trường học sinh miền Nam ở Hải Phòng rồi trở thành sĩ quan biên phòng, tham gia tiễu phỉ ở biên giới Việt - Lào khu vực Nghệ An, làm công tác dân vận ở biên giới Việt - Trung. Mùa hè năm 1967, Nguyễn Kim Vang hòa trong đoàn quân ra trận, vượt Trường Sơn mưa bom bão đạn để trở về quê nhà trong vai trò một sĩ quan an ninh, lập nhiều thành tích trong chiến đấu và hy sinh ngày 26-1-1972 tại Phú Yên, thời điểm mà cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta đang ở giai đoạn khốc liệt nhất. Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1976. Hiện có 2 ngôi trường ở Phú Yên và Quảng Ngãi mang tên ông. Mới đây, tên của người anh hùng đã được đặt cho một con đường rất đẹp ở thành phố Tuy Hòa - Phú Yên.

Để hoàn thành cuốn sách, các tác giả đã có một hành trình dài đến những vùng đất mà liệt sĩ Nguyễn Kim Vang từng sống, học tập, chiến đấu, cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước. Để kết nối các sự kiện, các tác giả đã gặp gỡ hơn 50 nhân chứng, đọc và nghiên cứu hàng trăm tư liệu để củng cố và làm sáng rõ những chi tiết sống động về cuộc đời người anh hùng đã ngã xuống khi mới 28 tuổi.

Bằng bút pháp văn học, các tác giả đã có những trang viết thực sự xúc động về cuộc đời nhân vật. Nhà văn Bình Nguyên Trang chia sẻ: “Trong suốt chiều dài lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, có biết bao người anh hùng đã âm thầm sống, chiến đấu và sẵn sàng hy sinh như liệt sĩ Nguyễn Kim Vang. Chúng tôi muốn kể lại câu chuyện về họ, rằng họ đã chọn sống và hy sinh như thế, để hôm nay chúng ta được thụ hưởng một nền hòa bình. Kể về họ cũng là một cách để tôn vinh quá khứ lịch sử đáng tự hào của dân tộc, để chiêm nghiệm lại giá trị của hiện tại, và để nhận thức trách nhiệm trong tương lai của chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ. Lựa chọn một thái độ sống vì mọi người, vì cộng đồng, vì Tổ quốc như cha anh chúng ta đã làm là con đường tạo ra cảm hứng sống tốt đẹp, tránh rơi vào vị kỷ hẹp hòi, thiếu lý tưởng”.

Nguồn hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Van-hoa/1007305/cuon-sach-tri-an-nguoi-anh-hung-liet-si


  Các Tin khác
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 5
Total: 60205254

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July