Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc >
  Sân khấu Trống Đồng hồi sinh Sân khấu Trống Đồng hồi sinh , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Thứ hai, 18/4/2022

TP HCMHàng nghìn khán giả cổ vũ đêm nhạc mừng Trống Đồng - sân khấu 33 năm tuổi - sáng đèn sau hơn hai năm lao đao.

Chương trình đánh dấu sự trở lại của sân khấu là show Tăng Phúc và những người bạn, tối 17/4. Mở đầu đêm nhạc, nam ca sĩ cho biết hồi hộp khi biểu diễn trước 1.200 người xem. Trong cánh gà, anh được các đồng nghiệp kể về kỷ niệm ở Trống Đồng - nơi thành danh của nhiều ca sĩ thập niên 1990 - 2000. Tăng Phúc nói: "Không ngờ có ngày tôi được vinh dự đứng trên sân khấu rất gần gũi khán giả này".

1.200 khán giả dự đêm nhạc trở lại tại sân khấu Trống Đồng sau hơn hai năm. Ảnh: Dương Vũ

Hơn 1.000 khán giả dự đêm nhạc khi sân khấu Trống Đồng mở cửa trở lại sau hơn hai năm. Ảnh: Dương Vũ

Nhiều khán giả chung cảm xúc với Tăng Phúc khi thấy Trống Đồng hồi sinh. Khán giả Xuân Tuyến, 66 tuổi, nói nghe tin tụ điểm ca nhạc này mở cửa lại, bà rủ các con cùng dâu rể đi xem, ôn ký ức một thời. Với bà, Trống Đồng và 126 - là hai địa điểm văn hóa giải trí lâu đời của Sài Gòn, nơi lưu thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Năm 2016, 126 đóng cửa, Trống Đồng cũng đìu hiu. Hai năm ngành biểu diễn bị ảnh hưởng bởi dịch, mỗi lần đi ngang Trống Đồng, bà Tuyến buồn khi thấy bên trong vắng vẻ, công trình dần xuống cấp.

Minh Xù - khách mời sự kiện - nhớ những năm đầu thập niên 1990 cùng gia đình thường đến tụ điểm này mỗi cuối tuần, hòa chung bầu không khí sôi động. "Nơi đây đã góp phần giúp người dân hình thành thói quen nghe nhạc sống. Bao đôi tình nhân cũng nhờ sân khấu này mà kết duyên, rồi cả gia đình lại cùng dắt ra Trống Đồng nghe nhạc, xem kịch. Tôi mừng khi biết tin sân khấu được khoác lớp áo mới để mở cửa, đón những thế hệ khán giả trẻ", anh nói.

Cổng vòm vào sân khấu Trống Đồng trước và sau khi được sơn sửa cho ngày mở cửa trở lại. Ảnh: Mây]

Sân khấu Trống Đồng ngày mở cửa trở lại. Ảnh: Mây

Nguyễn Trường Trung Huy - thành viên nhóm dự án Mây Lang Thang - cho biết nhóm ấp ủ khôi phục sân khấu ba tháng trước, với sự chấp thuận của đơn vị chủ quản. Họ mất ba tuần để sửa chữa công trình, do nhiều hạng mục đã hỏng nặng. Toàn bộ ghế, hàng ghế hỏng nặng được hàn lại hoặc thay mới phần khung sắt để đảm bảo an toàn cho khán giả. Khu toilet, cổng vào và toàn bộ mặt tiền cũng được cải tạo, đem lại diện mạo mới cho Trống Đồng. Sân khấu được đơn vị tổ chức mới sử dụng độc quyền thời gian tới.

Hướng đến lớp khán giả trẻ, êkíp chọn mức giá bình dân, từ 250.000 đến 850.000 đồng, giảm giá để ưu đãi cho học sinh, sinh viên, công nhân. Trung Huy nói: "Chúng tôi mong khán giả thành phố hoặc các tỉnh lân cận có cơ hội nghe nhạc với mức giá hợp lý".

Đại diện êkíp cho biết trước mắt chỉ tổ chức show vào dịp cuối tuần vì lo khán giả chưa lấy lại thói quen đi nghe nhạc. Các show đa dạng về tên tuổi nghệ sĩ, từ ngôi sao như Jimmii Nguyễn, Như Quỳnh, Phương Thanh... đến các giọng ca trẻ như Tăng Phúc, Dương Edward, Khải Đăng, Vicky Nhung..., dự kiến diễn ra trong tháng 4 và 5

Trong đêm nhạc mừng Trống Đồng trở lại, Tăng Phúc thể hiện 25 ca khúc cùng các nghệ sĩ khách mời. Giọng ca sinh năm 1992 trình bày loạt bản hit ghi dấu tên tuổi anh, như Cạn dòng nước mắt, Sài Gòn yếu đuối biết dựa vào ai, Tìm nhau không... Anh chủ yếu hát các bản ballad - thế mạnh của bản thân - khi song ca cùng đồng nghiệp, như Chỉ là không cùng nhau (hát cùng Trương Thảo Nhi), Phản bội chính mình (hát cùng Vương Anh Tú), Phố xa (hát cùng đàn chị Ngọc Linh)... Cuối chương trình, nhóm nhạc MTV khuấy động không khí với loạt bản rock Sóng tình, Rock Saigon..., níu chân 1.200 khán giả đến 23h.

Trống Đồng ban đầu thành lập vào tháng 6/1989 với mô hình hoạt động nhỏ gọn, phục vụ cho số ít người yêu nhạc. Năm 1990, Sở Văn hóa Thông tin TP HCM (nay là Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM) cấp giấy phép cho điểm diễn này hoạt động ca nhạc chuyên nghiệp. Những năm đầu, sân khấu thô sơ, chưa được trang bị micro không dây, không có mái che. Dù vậy, tụ điểm ca nhạc này gắn chặt với đời sống giải trí của khán giả một thời, nâng đỡ nhiều tên tuổi: Ngọc Ánh, Quang Linh, Ngọc Sơn, Phương Thanh, Đan Trường, Hiền Thục, Thanh Thảo, Bảo Chung, Nhật Cường, Tấn Beo...

Nhiều năm qua, điểm diễn này dần vắng bóng khán giả, chỉ xôm tụ ở một số dịp lễ, Tết vì cơ sở vật chất xuống cấp. Năm 2019, sân khấu đối diện tin đồn đóng cửa song ban chủ nhiệm Trống Đồng phủ nhận. Cuối năm 2019, đông đảo nghệ sĩ hội ngộ mừng 30 năm thành lập sân khấu. Hơn hai năm gần đây, Trống Đồng hoạt động cầm chừng vì bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Mây Lang Thang khởi đầu là đơn vị tổ chức chuỗi đêm nhạc live ở Đà Lạt. Hồi tháng 3, đơn vị này tổ chức chuỗi đêm nhạc tại TP HCM - The Portrait of Mây, tôn vinh các giọng ca như Thanh Lam, Mỹ LinhHà Trần...

Mai Nhật

https://vnexpress.net/san-khau-trong-dong-hoi-sinh-4452445.html


  Các Tin khác
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60211242

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July