Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 28/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Pháp luật và cuộc sống >
  Nhân chứng kể lại phút giây nghi phạm bắn chết người, phóng hỏa đốt nhà ở Vĩnh Long Nhân chứng kể lại phút giây nghi phạm bắn chết người, phóng hỏa đốt nhà ở Vĩnh Long , Người xứ Nghệ Kiev
 
Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 26/01/2024 14:53 PM (GMT+7)
Trong lúc đòi nợ, một nghi phạm đã bắn 3 người (trong đó có một người phụ nữ đã tử vong) sau đó phóng hỏa đốt nhà. Vụ việc xảy ra ở xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Chiều 26/1, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vẫn đang truy bắt nghi phạm bắn chết người, phóng hỏa đốt nhà xảy ra ở xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Nhân chứng kể lại phút giây nghi phạm bắn chết người, phóng hỏa đốt nhà ở Vĩnh Long- Ảnh 1.

Đồ đạc bên trong nhà của ông B. bị cháy. Anh: CTV

Trước đó, trưa 25/1, nghi phạm được xác định là Phạm Quốc Huy (Đồng Nai) chạy xe máy đến nhà ông H.V.B (60 tuổi) ở ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít.

Sau một lúc lớn tiếng với người trong nhà, Huy rút súng bắn anh H.B.Đ (40 tuổi, con ông B), ông H.N.C (59 tuổi) và vợ ông C. là bà N.T.K.H (60 tuổi). Ông C. và bà H. là chú thím của anh Đ., nhà ở sát bên.

Sau khi nổ súng, Huy còn tạt xăng nhằm phóng hỏa đốt nhà ông B. rồi lên xe máy rời khỏi hiện trường.

3 nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà H. tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo tìm hiểu của phóng viên, anh Đ. từng đi làm thuê ở Đồng Nai, vay tiền của một số người nhưng mất khả năng chi trả nên bỏ về quê. Gần đây, một số người tìm đến nhà cha anh Đ. đòi nợ nhưng không thành công.

Cũng trong hôm nay, tại tang lễ cho bà H., trao đổi với phóng viên, chị H.T.H.Q (31 tuổi) - con gái bà H. chứng kiến cảnh mẹ mình bị bắn kể lại, thời điểm đó chị và cha mẹ vừa ăn cơm xong. Cha chị là ông C. đang nằm trên võng, mẹ chị từ nhà sau đi ra thì phát hiện Huy tìm tới nhà.

Nhân chứng kể lại phút giây nghi phạm bắn chết người, phóng hỏa đốt nhà ở Vĩnh Long- Ảnh 2.

Tang lễ của bà H. Ảnh: CTV

Do Huy từng đến đây đòi nợ nên bà H. quay vào thông báo với chồng và con. Lúc này, anh Đ. nhà kế bên cũng đi sang.

"Anh ta một tay cầm dao, một tay cầm súng bắn vào cha tôi nhưng hụt. Sau đó bắn tiếp một phát nữa mới trúng đầu mẹ tôi. Mẹ và cha tôi đều quỵ xuống. Thấy tôi đứng chết lặng, anh ta mới nói "tao tha cho mày" rồi sang nhà kế bên tìm anh Đ." - chị Q. kể lại.

Sau khi tìm gặp anh Đ. trong nhà, Huy nổ súng bắn rồi tạt xăng châm lửa đốt nhà. Sau đó nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhân chứng kể lại phút giây nghi phạm bắn chết người, phóng hỏa đốt nhà ở Vĩnh Long- Ảnh 3.

Hình ảnh Huy được camera an ninh ghi lại lúc đến huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: CTV

Còn ông B. là cha anh Đ. cho biết, con trai mình đi làm nghề lái xe ở Đồng Nai từ lâu và trở về quê hơn nửa năm nay, chưa có việc làm. Huy từng 2 lần xuống nhà tìm anh Đ. để đòi tiền nhưng không ngờ lần này lại làm lớn như vậy.

"Người tên Huy này, từ lúc vô nhà nổ súng bắn người, rồi phóng hỏa đốt nhà chỉ hơn 5 phút" - ông B. kể.

Cũng theo ông B., lúc vụ việc xảy ra, ông đang đi rước cháu ngoại, được người thân gọi điện báo, ông vội vã trở về thì bên trong nhà đã có nhiều đồ đạc cháy rụi, nhiều người dân đang hỗ trợ dập lửa. Ba người thân bị thương cũng đã được đưa đi cấp cứu.

https://danviet.vn/nhan-chung-ke-lai-phut-giay-nghi-pham-ban-chet-nguoi-phong-hoa-dot-nha-o-vinh-long-20240126142546341.htm

 


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60446577

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July