Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Sức khỏe & Đời sống
Việt Nam có gần 50 người chết vì bệnh lao mỗi ngày
Phó giáo sư Đinh Ngọc Sỹ - Chủ tịch Hội lao và bệnh phổi Việt Nam khẳng định, dịch tễ bệnh lao ở Việt Nam còn ở mức cao, cứ mỗi giờ có 2 người chết vì căn bệnh này, tương đương gần 50 người mỗi ngày.

Chi tiết »

Ngã vào nồi cơm điện, bé gái bỏng toàn bộ mặt

Bé gái 10 tháng tuổi bò ra mé giường rồi ngã úp mặt vào nồi cơm điện đang sôi dưới đất. Vùng đầu cổ mặt và vai, tay của bé bị bỏng nặng.

Chi tiết »

Gan chỉ “thoát” nhiễm độc khi chọn đúng thuốc

GiadinhNet - Hiện nay, rất nhiều chị em rỉ tai nhau về các phương pháp giải độc cơ thể, tuy nhiên không ít người do giải độc không đúng cách đã khiến cơ thể bị suy nhược. Trong khi đó, theo các chuyên gia khuyến cáo giải độc cơ thể đúng cách sẽ cho cơ thể khỏe, đẹp như ý.

Chi tiết »

Sản phụ sinh em bé nặng 6kg ở Bình Thuận

Chiều 25/11, bệnh viện đa khoa An Phước (Bình Thuận) cho biết bé gái sơ sinh con của chị Trần Thị Mỹ Xuân (37 tuổi, ngụ thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) chào đời sáng cùng ngày bằng phương pháp sinh mổ nặng đến 6kg.

Chi tiết »

Chuyện đẫm nước mắt của người mẹ hiến thận cứu con

GiadinhNet - “Chồng thì yếu quá không hiến được, đứa em thì đang bị bệnh nên cũng không thể. Còn chị gái Trung thì tôi không đành lòng, vì nó còn chồng, con và tương lai. Tôi thì cũng đã sống được nửa cuộc đời rồi, có chết mà mang lại sự sống cho con thì tôi cũng làm”, bên hành lang Bệnh viện Quân y 103, người mẹ kể về hành trình quyết định hiến thận cho con mình.

Chi tiết »

Khóc nấc vì biết 2 con dính liền tim được tách thành công

Hàng ngày, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Phiên (SN 1987) và chị Nguyễn Hồng Lam (SN 1992, quê Ninh Thuận) phải đi làm mướn, ăn cơm từ thiện để có tiền nuôi 2 đứa con song sinh dính liền điều trị tại BV.

Chi tiết »

Cứu sống sản phụ mất 7 lít máu sau mổ đẻ
VOV.VN -Sản phụ Nguyễn Thị Loan chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, sốc, thiếu máu nghiêm trọng.

Chi tiết »

“Siết” đấu thầu thuốc chữa bệnh

(Dân trí) - Dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi) trình Quốc hội kỳ họp này đã có một mục quy định riêng dành cho việc mua thuốc của các cơ sở y tế. Đại biểu Quốc hội hy vọng, những sai sót đấu thầu thuốc thời gian qua sẽ được khắc phục.

Chi tiết »

Cần Thơ: Cứu sống một nhạc sỹ bị ngưng tim kéo dài
Hiện nhạc sỹ Hoàng Nhạc Đô đã tỉnh táo hoàn toàn và có thể trò chuyện được với người thân.

Chi tiết »

Bóng đen che phủ hy vọng chữa khỏi bệnh HIV Bóng đen che phủ hy vọng chữa khỏi bệnh HIV

(Dân trí) - Y học hiện đại có thể giữ HIV trong tầm kiểm soát nhưng không thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn bởi nơi “trú ẩn” của HIV trong cơ thể có kích thước lớn hơn nhiều so với dự kiến trước đây.

Chi tiết »

8 thói quen tốt để có trái tim khỏe

Mỗi ngày ngủ từ 7 đến 8 tiếng đồng hồ, uống một cốc bia, giảm ăn mặn... là những thói quen tốt mọi người nên tập để có một trái tim khỏe mạnh.

Chi tiết »

Tử vong vì nhiễm trùng răng
Những ca tử vong do nhiễm trùng răng miệng ngày càng gia tăng đáng kể. Đó là hậu quả của chứng sâu răng không được điều trị triệt để.

Chi tiết »

Phát hiện ung thư bằng cách xét nghiệm gene

Ngày 10/10, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội chính thức khai trương đơn vị xét nghiệm gene - áp dụng kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới hiện nay về công nghệ sinh học trong chẩn đoán và điều trị ung thư.

Chi tiết »

Sẽ xây dựng 20 mô hình bác sĩ gia đình tại Hà Nội
Nhằm tăng cường chăm sóc, quản lý sức khỏe từ ban đầu cho nhân dân tại cơ sở cũng như giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, theo quyết định của Bộ Y tế giai đoạn 2013-2015, thành phố Hà Nội sẽ xây dựng 20 mô hình bác sĩ gia đình.

Chi tiết »

Trẻ em dễ bị biến chứng viêm kết mạc vì đau mắt đỏ

BS Hoàng Cương, BV Mắt T.Ư cho biết, đặc điểm nổi bật của dịch đau mắt đỏ năm nay là nhiều người bệnh diễn tiến lâu khỏi hơn và bị bệnh theo cả gia đình. Rất nhiều gia đình cả vợ chồng, con cái, ông bà đều bị đau mắt đỏ.

Chi tiết »

ĐỌC ĐỂ BIẾT CÁCH KHI DẴM PHẢI KIM HIV NHÉ ĐỌC ĐỂ BIẾT CÁCH KHI DẴM PHẢI KIM HIV NHÉ

Chi tiết »

Phương thuốc cổ truyền trừ ho: Với hơn 300 năm lịch sử

GiadinhNet - Đến nay, với lịch sử hơn 300 năm, phương thuốc trừ ho Xuyên bối tỳ bà cao vẫn được các thế hệ thầy thuốc đông y kế thừa và truyền tụng.

Chi tiết »

5 trẻ mù mắt vì nhầm tưởng đau mắt đỏ

Chỉ trong một ngày, các bác sĩ BV Mắt T.Ư đã tiếp nhận 5 trẻ bị viêm nội nhãn, thị lực gần như không thể hồi phục bởi các bé được đưa đến viện quá muộn, do gia đình nghĩ con bị đau mắt đỏ, chủ quan tự chữa bệnh cho con tại nhà.

Chi tiết »

Kỹ thuật tiên tiến cho bệnh nhân ung thư phổi

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa triển khai kỹ thuật “Đốt khối các u phổi bằng sóng cao tần” cho 3 bệnh nhân. Người đầu tiên được điều trị bằng phương pháp này đã có kết quả khả quan. 

Chi tiết »

Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số

GiadinhNet - Từ đầu năm 2013, mỗi cộng tác viên dân số tại tỉnh Bắc Ninh được hưởng thêm mức phụ cấp bằng 0,3 mức lương tối thiểu.

Chi tiết »

Page (20/24)  First ... 16  17  18  19  20  21  22  23  24 ... Last 
Sức khỏe & Đời sống , ,Người xứ Nghệ Kiev, trang 20
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60203457

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July